1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Vụ Hoài Linh "ngâm" 14 tỷ từ thiện lên sóng VTV

Hà Thanh

(Dân trí) - "Đã đến lúc cần có những quy định pháp luật cụ thể để công tác làm từ thiện hiệu quả hơn", Chuyển động 24h bình luận liên quan đến vụ việc danh hài Hoài Linh chậm trễ trao tiền quyên góp từ thiện.

18h30 tối 25/5, chương trình Chuyển động 24h đã vào cuộc "mổ xẻ" câu chuyện từ thiện đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Phần đầu tiên, chương trình đã chiếu lại video nam nghệ sĩ chính thức lên tiếng về câu chuyện từ thiện và đặt câu hỏi về việc giữ số tiền từ thiện trong suốt 6 tháng là đúng hay sai:

"Những ngày gần đây, thông tin về việc NSƯT Hoài Linh chậm trễ trong việc trao tiền quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước nhiều ý kiến thắc mắc, nghệ sĩ đã lên tiếng chính thức về sự việc này. Trong đó thừa nhận rằng, hiện vẫn giữ số tiền hơn 13 tỷ đồng quyên góp được từ 6 tháng qua và đang liên hệ với các địa phương để đảm bảo trao cho đúng người, đúng đối tượng.

Câu hỏi đặt ra lúc này là việc giữ tiền từ thiện lâu như vậy có vi phạm các quy định pháp luật hay không?"

Vụ Hoài Linh ngâm 14 tỷ từ thiện lên sóng VTV - 1

Chương trình Chuyển động 24h của VTV đưa tin về NSƯT Hoài Linh (Ảnh chụp màn hình).

Theo chương trình Chuyển động 24h, theo các quy định tại Điều 7 Nghị định 64/2008/NĐ-CP, thời gian phân phối tiền hàng cứu trợ là không quá 20 ngày. 

Tuy nhiên, luật sư Hà Hải, Đoàn Luật sư TPHCM lại khẳng định quy định trên chỉ áp dụng với những tổ chức từ thiện, không áp dụng với trường hợp cá nhân quyên góp.

"Nghị định 64 chỉ điều chỉnh phạm vi là các tổ chức thôi, chứ không có quy định pháp luật nào để điều chỉnh hoạt động của cá nhân. Điều này chắc chắn dẫn đến hậu quả, có khi cá nhân lại lạm quyền, có khi thực hiện không đúng quy định của pháp luật, mà không có quy định pháp luật nào để xử lý", luật sư Hà Hải nói.

Vụ Hoài Linh ngâm 14 tỷ từ thiện lên sóng VTV - 2

Luật sư Hà Hải chia sẻ trên Chuyển động 24h rằng, trường hợp của Hoài Linh không vi phạm quy định pháp luật bởi hiện tại, điều luật trên không áp dụng với cá nhân quyên góp.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Hãng Luật Giải Phóng cũng cho hay, pháp luật cần có các quy định cụ thể để công tác làm từ thiện của cá nhân được hiệu quả và minh bạch hơn: "Trong lúc pháp luật chưa có quy định cụ thể điều chỉnh việc cá nhân làm từ thiện thì nghệ sĩ nên tiếp tục phát huy hoạt động từ thiện, nhưng chúng ta sẽ làm theo cách khác để đảm bảo sự minh bạch về tài chính".

Trước đó, trong đoạn clip đưa ra lời giải thích và xin lỗi khán giả, Hoài Linh khẳng định bản thân không biển thủ số tiền hơn 13 tỷ đồng và đang lên kế hoạch để trao tiền từ thiện đến người dân.

"Có lẽ nhiều người thắc mắc không biết tôi có "biển thủ" không? Nếu lấy sự nghiệp 30 năm để đánh đổi mười mấy tỷ này theo mọi người nghĩ có nên không, chứ đừng nói là "muốn", bởi mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng", nam danh hài trần tình.

Vụ Hoài Linh ngâm 14 tỷ từ thiện lên sóng VTV - 3

Tối 24/5, danh hài Hoài Linh đã lên tiếng về số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng mà anh đã kêu gọi trước đó, nhằm ủng hộ người dân miền Trung gặp lũ lụt.

Liên quan đến NSƯT Hoài Linh, giữa những ồn ào về việc chậm trễ trao số tiền từ thiện quyên góp được cho bà con miền Trung sau lũ lụt thì khán giả lại bất ngờ trước thông tin nam nghệ sĩ từng phải nhập viện hồi tháng 10/2020 để điều trị căn bệnh u ác tuyến giáp!?

Cụ thể, trên truyền thông xuất hiện hình ảnh Hoài Linh thời điểm sau phẫu thuật tuyến giáp ở cổ. Kèm theo đó là thông tin về bệnh án của nam danh hài.

Trả lời trên báo Tiền Phong, đại diện phía NSƯT Hoài Linh đã công khai bệnh án về căn bệnh u ác tuyến giáp. Theo đó, ngày 22/9/2020, nam nghệ sĩ được người thân đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thăm khám sau khi phát hiện điều bất thường ở tuyến giáp. Đại diện Hoài Linh cho biết nam danh hài được chẩn đoán hạch cổ phải theo dõi thứ phát và phù nề phần mềm tại vị trí tuyến giáp...