Từ chuyện IU bị xô đẩy trên thảm đỏ tới chuyện sao Hàn bị miệt thị vì gốc Á

Mi Vân

(Dân trí) - Vụ việc nữ ca sĩ IU của Hàn Quốc bị xô đẩy trên thảm đỏ Cannes rồi nhận được câu xin lỗi qua loa đang khiến fan của cộng đồng người hâm mộ sao Hàn bức xúc.

Ngày 26/5/2022, ca sĩ xứ Hàn IU xuất hiện tại LHP Cannes 2022 trong ngày công chiếu bộ phim Broker, một tác phẩm của Hàn Quốc tranh giải Cành cọ vàng. IU là một trong các diễn viên của bộ phim và thu hút sự quan tâm của truyền thông châu Á. 

Tuy nhiên, một sự kiện đáng tiếc đã xảy ra khi cô bị ngôi sao mạng xã hội của Pháp - Maria Travel xô đẩy, huých vào vai mà không nhận được lời xin lỗi. Sau khi va phải IU, Maria Travel đi thẳng mà không ngoái lại nhìn hay xin lỗi.

Từ chuyện IU bị xô đẩy trên thảm đỏ tới chuyện sao Hàn bị miệt thị vì gốc Á - 1

IU là ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc tham dự LHP Cannes 2022 (Ảnh: Getty Images).

Trước hành động của Maria Travel, IU trông khá bối rối nhưng vẫn cố gắng mỉm cười tiếp. Khoảnh khắc này trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, khiến hàng loạt người hâm mộ bức xúc thay cho IU và hướng sự chỉ trích về phía influencer (người gây ảnh hưởng) người Pháp - Maria Travel.

"Người phụ nữ này đã quá xem thường IU khi thản nhiên huých vai cô ấy", "Tôi tự hỏi nếu cô ta va phải một ngôi sao phương Tây thì có xử sự như vậy?", một số cư dân mạng bình luận.

Trước làn sóng phản đối, Maria Travel đã đăng tải video xin lỗi và tag tài khoản của IU. Maria Travel bày tỏ sự hối tiếc về những gì xảy ra trên thảm đỏ. Cô bày tỏ: "Tôi không giỏi tiếng Anh, nhưng tôi cố gắng nói. Tôi muốn xin lỗi vì những gì xảy ra trên thảm đỏ ngày hôm nay. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Ji Eun (tên thật của IU). Đó là sai sót của tôi khi đẩy cô ấy. Tôi thành thật xin lỗi". 

Từ chuyện IU bị xô đẩy trên thảm đỏ tới chuyện sao Hàn bị miệt thị vì gốc Á - 2

Ngôi sao mạng xã hội người Pháp - Maria Travel gửi lời xin lỗi IU nhưng không được đánh giá là chân thành (Ảnh: Instagram).

Lời xin lỗi qua video của Maria Travel không khiến khán giả hài lòng vì bị đánh giá thiếu chân thành. Trước sự phản đối của cộng đồng mạng, Maria Travel tiếp tục gửi lời xin lỗi tới nữ ca sĩ người Hàn Quốc thông qua trang cá nhân. 

Maria Travel giải thích: "Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra trên thảm đỏ hôm qua. Tôi không bao giờ có ý xô đẩy bạn. Tôi gây lỗi vì nhân viên an ninh thúc giục tôi đi nhanh lên. Tôi không nghĩ mọi chuyện xảy ra như thế".

Câu chuyện bị xô đẩy tại một sự kiện lớn và không nhận được lời xin lỗi đúng mực của IU không mới mẻ với nghệ sĩ Hàn. Theo ý kiến của phần đông người dùng mạng tại Hàn Quốc, nhiều nghệ sĩ gốc Hàn đã và đang phải chịu cảnh bị miệt thị, thậm chí coi thường khi tham dự các sự kiện quốc tế. 

Ví dụ như trường hợp của nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Oscar - Youn Yuh Jung. Năm 2021, với vai diễn trong bộ phim Minari, Youn Yuh Jung trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành được tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc và cũng là diễn viên châu Á thứ hai làm được điều phi thường này.

Từ chuyện IU bị xô đẩy trên thảm đỏ tới chuyện sao Hàn bị miệt thị vì gốc Á - 3

Ngôi sao điện ảnh kỳ cựu xứ Hàn - Youn Yuh Jung giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2021 (Ảnh: AP).

Trước thời khắc tỏa sáng rực rỡ trên sân chơi quốc tế, ngôi sao 76 tuổi người Hàn Quốc đã là một cái tên nổi tiếng tại Hàn Quốc và châu Á. Dù có thể với khán giả quốc tế, có thể bà là một gương mặt còn xa lạ.

Khi được vinh danh với giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Youn Yuh Jung đã hài hước "thả thính" tài tử Brad Pitt: "Ngài Brad, cuối cùng đã được gặp anh rồi". Câu nói của bà khiến cả khán phòng bật cười.

Tuy nhiên, trong thời gian phỏng vấn, Youn Yuh Jung đã gặp một câu hỏi kém duyên từ phóng viên về Brad Pitt. Cụ thể, một phóng viên đã đặt câu hỏi như sau: "Tôi thấy bà và Brad Pitt đã trò chuyện với nhau trước đó, hai người đã nói những gì và Brad Pitt có mùi thế nào vậy?". Khi nhận được câu hỏi, Youn Yuh Jung đã trả lời: "Tôi đâu có ngửi cậu ấy, tôi không phải là chó" .

Dù bà vừa cười vừa đáp lời phóng viên nhưng khán giả cho rằng câu hỏi của phóng viên thật thô lỗ và vô duyên. Trên các trang mạng xã hội, cộng đồng mạng đã chỉ trích phóng viên này, đồng thời dành lời khen cho câu trả lời nhẹ nhàng, khéo léo của Youn Yuh Jung.

Từ chuyện IU bị xô đẩy trên thảm đỏ tới chuyện sao Hàn bị miệt thị vì gốc Á - 4

Nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn BTS (Ảnh: News).

Tháng 9/2022, khán giả Hàn Quốc và châu Á đã bày tỏ sự tức giận trước phát ngôn của MC James Corden trong chương trình The Late Late Show With James Corden về nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn - BTS.

MC James Corden đề cập tới sự xuất hiện của BTS tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và gọi nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn là "những vị khách mời không bình thường trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc". Sau khi chương trình lên sóng, nam MC đã nhanh chóng nhận sự chỉ trích từ người hâm mộ nhóm BTS. 

Một fan của BTS bày tỏ thái độ không hài lòng với câu nói đùa của James Corden: "Là một cô gái tuổi teen, tôi chỉ muốn nói rằng, hãy để yên cho chúng tôi. Xin hãy ngừng sử dụng tuổi và giới tính của người khác để chế giễu họ".

Với lời nhận xét nhạy cảm của MC James Corden, chương trình The Late Late Show With James Corden bị ảnh hưởng vì bị chấm điểm tụt hạng thảm hại. Trang Twitter của chương trình phải gỡ đoạn video ghi lại lời bình luận gây tranh cãi của James Corden nhưng clip trên đã bị fan của BTS phát tán trên mạng xã hội cùng sự giận dữ của họ.  

Đây không phải lần đầu nam MC James Corden vướng vào tranh cãi. Trước đó, nhiều khán giả châu Á lên tiếng chỉ trích James bởi bình luận khiếm nhã về các món ăn đặc trưng của người châu Á. 

Với danh tiếng đạt tầm cỡ quốc tế, BTS thường xuyên xuất hiện trên truyền thông các nước phương tây. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng, thành tích của BTS chưa thực sự xứng đáng hay mang các thành viên trong nhóm ra làm đề tài chế giễu. 

Từ chuyện IU bị xô đẩy trên thảm đỏ tới chuyện sao Hàn bị miệt thị vì gốc Á - 5

Jungkook của nhóm BTS từng bị miệt thị khi lọt top những nghệ sĩ đẹp nhất thế giới (Ảnh: Naver).

Tháng 2/2021, fan của BTS cũng bức xúc khi nhóm bị một đài phát thanh ở Đức so sánh với virus Corona. Năm 2019, hai thành viên V và Jungkook của nhóm bị nữ MC và khách mời của một chương trình truyền hình ở Hy Lạp miệt thị ngoại hình khi lọt top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới bởi chuyên trang TC Candler và The Independent Critics. 

Năm 2021, Rose - một thành viên của nhóm nhạc Blackpink bị một người đàn ông buông lời lẽ phân biệt chủng tộc khi cô tới Mỹ. Giọng ca nổi tiếng sinh ra tại New Zealand, lớn lên ở Australia nhưng cô mang hoàn toàn dòng máu Hàn Quốc. Cô từng thổ lộ về việc bị bắt nạt khi còn đi học vì là người châu Á. 

Rapper người Hàn Quốc - Jay Park cũng mang dòng máu Hàn Quốc dù sinh ra và lớn lên ở một nước phương tây. Sau một trận bóng rổ tại Cleveland (Mỹ), hình nam rapper đến tham dự ở hàng ghế khán giả đã được đăng trên trang chính của giải đấu NBA. Dưới tấm hình của anh, rất nhiều bình luận tiêu cực xuất hiện, có người còn gọi anh là em họ của Kim Jong Un.

Từ chuyện IU bị xô đẩy trên thảm đỏ tới chuyện sao Hàn bị miệt thị vì gốc Á - 6

Rapper Jay Park (Ảnh: Naver).

Năm 2017, nhóm nhạc xứ Hàn KARD tham gia một chương trình truyền hình tại Brazil. Trước khi các thành viên của nhóm xuất hiện, có 4 em bé đại diện nhóm đã ra sân khấu, giới thiệu theo kịch bản rằng họ đều là người Nhật Bản. Nam MC khiến cộng đồng người châu Á không hài lòng khi đưa ra câu hỏi với bốn đứa trẻ: "Cháu cần mở to mắt hơn nhỉ?". Đến khi KARD xuất hiện, người này cũng không ngừng công kích nhóm với những câu đùa mang tính miệt thị và đỉnh điểm là thực hiện hành động kéo mắt ngay trước mặt các thành viên.

Theo Theo Naver/Allkpop