Triển lãm “Hà Nội trong tôi” kỉ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô

(Dân trí) - 80 bức ảnh về di sản của Hà Nội trở thành những “nhân chứng” lịch sử, văn hóa và kiến trúc của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Tác giả đặc biệt nhất của Triển lãm là NSND Lê Vượng, ở tuổi 98, ông vừa vinh dự nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.

Chào mừng kỉ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2016), được sự cho phép của UBND TP Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi TP Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2016 với chủ đề “Dấu ấn di sản kiến trúc Hà Nội” tại Khu trung tâm di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Các đại biểu tặng ảnh cho đại diện một số các tỉnh, thành địa phương.
Các đại biểu tặng ảnh cho đại diện một số các tỉnh, thành địa phương.

Khai mạc triển lãm đã diễn ra vào sáng 1/10, triển lãm kéo dài từ 1/10 đến 6/10. Sau khi kết thúc triển lãm tại đây, những tác phẩm tiếp tục được trưng bày tại Phố đi bộ Hà Nội dịp cuối tuần.

Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị thông tin, triển lãm giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật hơn 80 bức ảnh về di sản của Hà Nội với 3 chủ đề chính: “Dấu ấn kiến trúc Thăng Long - Hà Nội”, “Kiến trúc Thủ đô thời kì hội nhập”, “Công tác bảo tồn, tôn tạo đảm bảo sự đa dạng của văn hóa kiến trúc”. Rất nhiều các bức ảnh trong số đó đã được giải thưởng tại các cuộc thi nhiếp ảnh uy tín trong nước.

Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị thông tin về triển lãm.
Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị thông tin về triển lãm.
Ông Bùi Hỏa Tiễn - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đánh giá cao chất lượng các bức ảnh tại Triển lãm.
Ông Bùi Hỏa Tiễn - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đánh giá cao chất lượng các bức ảnh tại Triển lãm.

Ông Bùi Hỏa Tiễn - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đánh giá cao chất lượng các bức ảnh tại Triển lãm. Những tác phẩm có mặt trong triển lãm do các “tay máy” của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội, các phóng viên, cộng tác viên thực hiện và lưu giữ trong những năm tháng làm nghề.

Ông Bùi Hỏa Tiễn khẳng định, dù tuổi cao nhưng các “tay máy” của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội vẫn thể hiện sự sáng tạo mới mẻ. Kinh nghiệm và chiều sâu của các tay máy lão làng là điều mà các nhiếp ảnh gia trẻ có thể học hỏi khi tham dự Triển lãm.

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng NSND Lê Vượng.
Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng NSND Lê Vượng.

Trong số đó, có những tay máy rất đặc biệt, đó là NSND Lê Vượng - một nghệ sĩ danh giá của làng nhiếp ảnh trong nước và cũng là người có tình yêu lớn với Hà Nội. Ông có một số lượng ảnh lớn chụp về Hà Nội. Ở tuổi 98, ông vẫn là thành viên danh dự của Câu lạc bộ, nhiệt tình gửi ảnh và đến tham dự Triển lãm. Niềm vui lớn đến với ông khi mới đây ông vinh dự được nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.

Triển lãm “Hà Nội trong tôi” kỉ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô - 5

Bức ảnh “Những mái ngói thâm nâu, biểu tượng của Hà Nội xưa” của ông được người xem đặc biệt quan tâm khi đến với Triển lãm.

Một số bức ảnh hình ảnh tại Triển lãm

80 bức ảnh đang được trưng bày tại Khu trung tâm di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
80 bức ảnh đang được trưng bày tại Khu trung tâm di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Khách tham quan đến với Triển lãm.
Khách tham quan đến với Triển lãm.
Những bức ảnh tuyệt đẹp về đất và người Thủ đô khơi gợi nhiều cảm xúc cho người xem.
Những bức ảnh tuyệt đẹp về đất và người Thủ đô khơi gợi nhiều cảm xúc cho người xem.
Triển lãm “Hà Nội trong tôi” kỉ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô - 9
Triển lãm “Hà Nội trong tôi” kỉ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô - 10
Triển lãm “Hà Nội trong tôi” kỉ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô - 11
Triển lãm “Hà Nội trong tôi” kỉ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô - 12
Triển lãm “Hà Nội trong tôi” kỉ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô - 13
Triển lãm “Hà Nội trong tôi” kỉ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô - 14

Phương Nhung