Tranh cãi chuyện Kristen Stewart vào vai công nương Diana

(Dân trí) - Bộ phim điện ảnh “Spencer” sẽ xoay quanh thời điểm công nương Diana nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình với thái tử Charles và phải tự thừa nhận với mình rằng mọi chuyện không ổn thỏa.

Tranh cãi chuyện Kristen Stewart vào vai công nương Diana - 1

Tranh cãi chuyện Kristen Stewart (trái) vào vai công nương Diana (phải)

Tên phim “Spencer” là một cách nhắc nhớ về tên thời con gái của công nương Diana - Diana Frances Spencer (1961 - 1997).

Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn người Chile - Pablo Larraín (43 tuổi). Trước đây, đạo diễn Pablo Larraín đã được biết tới với bộ phim tiểu sử “Jackie” (2016) kể về cuộc sống của Đệ nhất Phu nhân Mỹ Jackie Kennedy trong những ngày tháng khi bà còn sống trong Nhà Trắng và cuộc sống của bà và các con ngay sau khi chồng bà - Tổng thống Mỹ John F. Kennedy - qua đời vì bị ám sát.  

Trong “Jackie”, nữ diễn viên Natalie Portman vào vai nữ chính. Đối với giới điện ảnh quốc tế, đạo diễn Pablo Larraín là một nhà làm phim nổi tiếng, anh đã từng hai lần nhận được đề cử tại giải Oscar dành cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất với các phim “No” (2012) và “A Fantastic Woman” (2017). Trong đó, “A Fantastic Woman” đã đem về cho anh tượng vàng danh giá.

Bộ phim tiểu sử “Jackie” đã từng nhận được rất nhiều lời khen ngợi và từng đưa về đề cử Oscar ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất dành cho Natalie Portman.

Về bộ phim “Spencer”, Pablo dự định sẽ đem rao bán bộ phim này tại chợ phim của Liên hoan phim Cannes (Pháp), kế hoạch quay phim sẽ bắt đầu vào khoảng đầu năm 2021.

Tranh cãi chuyện Kristen Stewart vào vai công nương Diana - 2

Hiện tại, việc giao vai diễn công nương Diana cho Kristen Stewart (trái) đang phải đón nhận khá nhiều sự nghi ngờ từ khán giả

Thái tử Charles và công nương Diana gắn bó trong hôn nhân từ ngày 29/7/1981 đến ngày 28/8/1996. Đã có rất nhiều đồn đại xung quanh cuộc hôn nhân này, phổ biến nhất là những nhận định cho rằng cuộc hôn nhân của họ đã diễn ra không hạnh phúc, êm đẹp.

Sau khi ly hôn với thái tử Charles, ở tuổi 36, công nương Diana đã qua đời trong những giờ đầu tiên của ngày 31/8/1997 sau khi gặp phải một tai nạn xe hơi trong một đường hầm ở Paris (Pháp). Người bạn trai của công nương khi ấy - ông Dodi Fayed và lái xe của họ - Henri Paul cũng đã qua đời ngay tại hiện trường vụ tai nạn.

Chia sẻ về cảm xúc khi thực hiện dự án điện ảnh này, đạo diễn Pablo Larraín cho hay: “Chúng ta đều lớn lên với những câu chuyện cổ tích. Thường là những câu chuyện cổ tích xoay quanh hoàng tử và công chúa.

“Vị hoàng tử sẽ xuất hiện để tìm người xứng đáng làm vợ của mình, sau cùng họ sẽ trở thành vua và hoàng hậu. Đó là một mô-típ cổ tích quen thuộc. Khi một người quyết định sẽ không chờ đợi để trở thành hoàng hậu nữa, mà sẽ ra đi để được là chính mình, đó là một quyết định rất lớn, một câu chuyện cổ tích bị đảo ngược. Đó chính là xúc cảm của bộ phim này”.

Tranh cãi chuyện Kristen Stewart vào vai công nương Diana - 3

Đạo diễn Pablo Larraín nhận xét Kristen Stewart là một sự lựa chọn hoàn hảo

Chia sẻ lý do vì sao lựa chọn nữ diễn viên Kristen Stewart vào vai công nương Diana, đạo diễn Pablo Larraín cho hay: “Kristen Stewart là một sự lựa chọn hoàn hảo bởi cô ấy có sự pha trộn giữa vẻ bí ẩn, sự mong manh và cả sự mạnh mẽ, đó chính là điều mà chúng tôi cần. Sự kết hợp của tất cả những yếu tố đó khiến tôi nghĩ ngay đến cô ấy khi tìm kiếm diễn viên.

“Cách cô ấy phản hồi sau khi đọc kịch bản, cách cô ấy dự định tiếp cận nhân vật, tất cả đều rất đẹp đẽ khi đứng từ phía người quan sát. Tôi nghĩ cô ấy sẽ làm được điều gì đó ấn tượng và hấp dẫn. Cô ấy chính là một vẻ đẹp ấn tượng của tạo hóa, cũng là một trong những diễn viên giỏi nhất hiện nay”.

Bối cảnh của bộ phim sẽ khai thác một kỳ nghỉ ngắn ngày của công nương Diana hồi đầu thập niên 1990 tại một trang viên nhân dịp Giáng sinh. Đây là một trong những kỳ nghỉ Giáng sinh cuối cùng của công nương Diana với tư cách là thành viên trong Hoàng gia Anh. Với kỳ nghỉ tĩnh lặng này, công nương bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân của mình.

Đạo diễn Pablo Larraín cho biết rằng bộ phim “Spencer” sẽ không đề cập tới sự ra đi bi kịch của công nương Diana, nội dung phim sẽ chỉ tập trung vào cuộc hôn nhân của cô và thái tử Charles, cũng như tình mẫu tử của công nương dành cho hai hoàng tử William và Harry.

“Chúng tôi sẽ thực hiện một chuyện phim điện ảnh xoay quanh tính cách của nhân vật, về cách một người phụ nữ quyết định bẻ lái cuộc đời mình đầy dứt khoát và quyết liệt. Công nương Diana trong phim là một người phụ nữ đang trong cuộc hành trình quyết định, cô nhận ra rằng mình muốn trở thành người phụ nữ sống đúng là mình”.

Tranh cãi chuyện Kristen Stewart vào vai công nương Diana - 4

Thái tử Charles và công nương Diana gắn bó trong hôn nhân từ ngày 29/7/1981 đến ngày 28/8/1996

Kể từ khi trở nên nổi tiếng với sê-ri phim “Chạng vạng”, Kristen Stewart đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ những bộ phim nghệ thuật kinh phí thấp như “Personal Shopper” (Trợ lý thời trang - 2016) hay “Clouds of Sils Maria” (Những bóng mây của Sils Maria - 2014).

Dù vậy, cô lại thường gây thất vọng khi tham gia những phim kinh phí lớn như “Charlie’s Angels” (Những thiên thần của Charlie - 2019) hay “Underwater” (Kẻ săn mồi biển sâu - 2020). Trong năm nay, khán giả sẽ được gặp lại cô trong bộ phim hài ra mắt vào mùa Giáng sinh - “Happiest Season”.

Lần gần đây nhất câu chuyện về công nương Diana được đưa lên màn ảnh rộng là trong “Diana” (2013), một bộ phim của đạo diễn Oliver Hirschbiegel, vai nữ chính giao cho Naomi Watts. Bộ phim xoay quanh hai năm cuối cuộc đời của công nương Diana. Phim đã phải đón nhận nhiều lời chê bai từ giới phê bình.

Hiện tại, việc giao vai diễn công nương Diana cho Kristen Stewart đang phải đón nhận khá nhiều sự nghi ngờ từ khán giả, bởi ngay từ diện mạo, nhiều người đã cho rằng nữ diễn viên không giống với công nương quá cố.

Đạo diễn Pablo Larraín đã được biết tới với bộ phim tiểu sử “Jackie” (2016)

Nhìn lại những nữ diễn viên từng vào vai công nương Diana:

Naomi Watts trong phim điện ảnh “Diana” (2013)

Naomi Watts trong phim điện ảnh “Diana” (2013)

Nữ diễn viên người Anh đã bị chê bai nhiều khi đảm nhận vai công nương Diana. Một trong những ý kiến phê bình về khả năng nhập vai của Naomi Watts khi ấy có thể kể tới nhận xét của bà Suzanne S. Brown: “Công nương Diana có thể không hoàn hảo ở điểm này điểm khác, nhưng bộ phim không giúp công chúng cảm nhận được sự gần gũi ấy.

“Bộ phim cũng không cho thấy sự chân thành và khía cạnh nhân hậu, ấm áp ở công nương từng khiến cô được công chúng trên khắp thế giới yêu mến”. Về sau, chính Naomi Watts cũng phải thừa nhận rằng bộ phim “Diana” giống như “một con tàu đắm” trong sự nghiệp của cô.

Emma Corrin trong bộ phim truyền hình “The Crown” (2020)

Tranh cãi chuyện Kristen Stewart vào vai công nương Diana - 5

Nữ diễn viên trẻ tuổi chưa được biết tới nhiều - Emma Corrin đã được nhận vai công nương Diana trong phần phim thứ 4 của sê-ri “The Crown”. Cho tới giờ, phần phim này vẫn chưa lên sóng truyền hình và công chúng vẫn chưa được xem nữ diễn viên nhập vai như thế nào.

Dù vậy, việc giao vai này được công chúng đón nhận khá “êm xuôi” với nhiều chờ đợi bởi Emma Corrin là gương mặt trẻ và lại có nhiều nét tương đồng với công nương Diana về mặt ngoại hình.

Genevieve O’Reilly trong phim “Diana: Last Days Of A Princess” (2007)

Tranh cãi chuyện Kristen Stewart vào vai công nương Diana - 6

Bộ phim mang phong cách tài liệu giao vai diễn chính cho nữ diễn viên người Iceland - Genevieve O’Reilly, đây cũng không phải một gương mặt đã được biết tới nhiều, nhưng khi bộ phim lên sóng truyền hình, vai diễn của Genevieve nhận được khá nhiều lời khen ngợi.

Bài bình phim trên tờ New York Times nhận định: “Bộ phim khắc họa được nhiều khía cạnh chân thực trong tính cách công nương Diana, nói theo cách khác, phim đã xây dựng hình tượng nhân vật rất chân thực, đúng nghĩa một con người bình thường với cả ưu và nhược.

“Bộ phim pha trộn phong cách phim tài liệu và phim điện ảnh giàu tính nghệ thuật, đưa lại một bức tranh ấn tượng bất ngờ về mùa hè cuối cùng trong cuộc đời công nương.

Serena Scott Thomas trong phim “Diana: Her True Story” (1993)

Được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu sử cùng tên của tác giả Andrew Morton, nữ diễn kiêm người mẫu Anh quốc - Serena Scott Thomas đã nhận được một số lời khen ngợi khi nhập vai công nương Diana trong bộ phim được thực hiện để chiếu trên truyền hình. Tạp chí Entertainment Weekly nhận định rằng Serena đã cho thấy vẻ ngọt ngào, ấm áp và hấp dẫn khi nhập vai công nương Diana.

Amy Seccombe trong phim “Diana: A Tribute To The People’s Princess” (1998) 

Tranh cãi chuyện Kristen Stewart vào vai công nương Diana - 7

Bộ phim này được thực hiện và ra mắt ở thời điểm chỉ một năm sau khi công nương Diana qua đời. Về mặt thời gian đã có thể thấy bộ phim này được thực hiện khá vội vàng và sẽ không nhận được nhiều sự tư vấn.

Đảm nhận vai diễn chính là một nữ diễn viên không được biết tới nhiều - Amy Seccombe. Bộ phim không nhận được nhiều sự quan tâm, một số ý kiến bình luận dành cho phim cũng không có nhiều sự đánh giá cao. Nữ diễn viên Seccombe về sau chỉ đóng thêm một vai nhỏ nữa trong một phim truyền hình rồi giải nghệ.

Tranh cãi chuyện Kristen Stewart vào vai công nương Diana - 8

Julie Cox trong phim “Princess In Love” (1996)

Bộ phim được thực hiện dựa trên cuốn sách của James Hewitt. Đây là một phim được thực hiện để chiếu trên truyền hình, chuyện phim khai thác mối quan hệ chớp nhoáng bất ngờ nảy nở giữa ông James Hewitt, một quân nhân và công nương Diana.

Vai diễn công nương Diana trong phim được giao cho nữ diễn viên người Anh Julie Cox. Vì tên phim khá... chung chung, nên đã không tạo được hiệu ứng thu hút sự chú ý khi phim ra mắt.

Tranh cãi chuyện Kristen Stewart vào vai công nương Diana - 9

Caroline Bliss trong phim “Charles And Diana: A Royal Love Story” (1982)

Bộ phim của Mỹ được thực hiện với phong cách phim tiểu sử, vai công nương Diana trong phim được giao cho Caroline Bliss. Bộ phim khai thác cuộc sống của những nhân vật trong Hoàng gia Anh. Phim lên sóng truyền hình Mỹ hồi tháng 9/1982. Những bài bình luận khi ấy không dành nhiều thiện cảm cho phim. Tờ tin tức Washington Post đơn giản đánh giá phim “không hấp dẫn”.

Bích Ngọc

Theo The Guardian/Daily Mail