Trà My - Anh Tú xây điểm trường giúp đỡ trẻ em vùng cao

Hà Thanh

(Dân trí) - Hoa khôi Hà Nội 2022 - Trà My cùng ca sĩ Anh Tú, phối hợp với dự án "Nuôi Em", đã tài trợ xây dựng điểm trường tại xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Tả Ngảo là một xã thuần nông thuộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Xã có địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi nên tỉ lệ hộ nghèo cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Dân sinh sống tại Tả Ngảo chủ yếu là người Mông, Dao. Do mật độ dân số thấp, các điểm trường nằm khá xa nên trẻ em ở đây khó được cắp sách tới trường.

Trà My - Anh Tú xây điểm trường giúp đỡ trẻ em vùng cao - 1

Anh Tú - Trà My hạnh phúc khi mang con chữ đến với trẻ em vùng cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cảm thông trước điều đó, mới đây, Hoa khôi Hà Nội 2022 - Trà My cùng ca sĩ Anh Tú, phối hợp với dự án Nuôi Em, đã khởi công xây dựng, cung cấp cơ sở vật chất cho điểm trường tiểu học Diền Thàng tại xã Tả Ngảo gồm 2 phòng học, 1 nhà nội trú và 1 WC.

Ngày 18/5, Trà My và Anh Tú có mặt tại xã Tả Ngảo để tham gia lễ khánh thành điểm trường. Buổi lễ còn có sự tham gia của Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn Lai Châu, Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Sìn Hồ…, cùng các đơn vị báo đài, truyền thông của tỉnh.

Được biết, Anh Tú và Trà My đã quyên góp 300 triệu đồng vào việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất cho điểm trường.

Ca sĩ Anh Tú chia sẻ tại buổi khánh thành trường: "Để có được ngôi trường cho các em học sinh vùng cao là điều hạnh phúc đối với tôi, Trà My và tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả những ai đang có mặt ở đây, những ai làm dự án xây trường này. Chúng ta đã làm một điều có giá trị cực kỳ lớn, đó là đầu tư vào giáo dục. Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người rất nhiều".

Trà My - Anh Tú xây điểm trường giúp đỡ trẻ em vùng cao - 2
Trà My - Anh Tú xây điểm trường giúp đỡ trẻ em vùng cao - 3

Một số hình ảnh trong buổi khánh thành điểm trường ở Tả Ngảo, Lai Châu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Tú và Hoa khôi Trà My cùng là sinh viên trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Dù hơn kém nhau 2 tuổi, cả hai coi nhau là bạn bè thân thiết đã hơn 10 năm.

Trà My cho biết, trong một lần cô và Anh Tú trò chuyện đã có cùng ý tưởng muốn xây một ngôi trường cho trẻ em khó khăn ở vùng cao. Sau đó, cả hai đã tìm hiểu và quyết định lựa chọn dự án này.

Trà My chia sẻ: "Thời điểm Anh Tú và Trà My lên khởi công trường là lúc mưa lũ, nước siết rất lớn và rất nguy hiểm. Thầy hiệu trưởng để mang một bó hoa lên tặng nhà tài trợ chúng tôi, còn bị rơi mất 3 lần, rất thương. Nhưng càng thấy được tinh thần học tập cao của các em học sinh và thầy cô nơi đây dù con đường đến lớp gặp nhiều khó khăn vất vả, chúng mình càng quyết tâm xây nên ngôi trường này.

Và ngày hôm nay, khi quay trở lại đây, cảm xúc của Trà My lúc đầu có chút hồi hộp, háo hức. Sau khi vượt quãng đường xa mất nửa ngày trời để tới nơi, My vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy được mong ước của bọn mình đã thành hiện thực.

Một lớp học gỗ lụp xụp, xuống cấp nặng nề đã được thay thế bằng một ngôi trường học tập khang trang, sạch sẽ, tiện dụng hơn. Các em nhỏ mặc dù chỉ mới gặp chúng mình một lần từ nửa năm trước nhưng vẫn nhớ về chúng mình. Các em cũng rất hạnh phúc và thích thú khi được học trong lớp học mới, ngôi trường mới và nhận được những món quà tình cảm từ Trà My và Anh Tú".

Trà My - Anh Tú xây điểm trường giúp đỡ trẻ em vùng cao - 4

Khoảnh khắc đáng yêu của Anh Tú - Trà My và ê-kíp với các em nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trần Thế Tuấn, Bí thư Đảng Ủy xã Tả Ngảo cho biết: "Nhờ sự đóng góp của các đơn vị, mạnh thường quân đến xã Tả Ngảo, ngày hôm nay, ngôi trường này là điều hết sức tuyệt vời dành cho bà con nhân dân, đặc biệt đối với các em, các cháu.

Ban chính quyền xã xin chân thành cảm ơn ca sĩ Anh Tú, Hoa khôi Trà My cũng như các anh chị đoàn thiện nguyện. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh đoàn dành cho cơ sở, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện cho bà con xã Tả Ngảo trong thời gian tới".

Hiện nay, xã Tả Ngảo có 13 điểm trường, trong đó 4 điểm trường còn rất khó khăn. Đại diện chính quyền xã mong nhận được sự sẻ chia, đóng góp bằng tấm lòng của mọi người tới bà con vùng sâu, vùng xa.

Hoa khôi Trà My cho biết thêm, ban đầu Anh Tú đã đại diện đi khảo sát một điểm trường khác. Tuy nhiên, vì nhận thấy cơ sở vật chất của trường vẫn có thể sử dụng nên cả hai đã bàn nhau tìm một nơi khó khăn, cần thiết hơn để tài trợ. Vì thế, cô và Anh Tú đã chọn xây điểm trường ở bản Diền Thàng, Tả Ngảo.