Trả giá đắt vì bôi nhọ "quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn

Mi Vân

(Dân trí) - Một người dùng mạng phải nhận án phạt 8 tháng tù treo, 2 năm quản chế, 180 giờ phục vụ cộng đồng, 40 giờ nghe giảng dạy để điều trị bạo lực tình dục vì phỉ báng nữ nghệ sĩ Hàn Quốc - IU.

Ngày 22/6 thông tin, công ty quản lý của IU - Edam Entertainment đã thông báo chi tiết về vụ việc một người dùng mạng phải trả giá vì đăng bài bôi nhọ nữ ca sĩ Hàn Quốc - IU. 

"Từ năm 2019, chúng tôi đã cung cấp bằng chứng về việc một người dùng mạng thường xuyên đăng những bình luận miệt thị, có tính xúc phạm, bôi nhọ về IU trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi đã tiến thành thu thập dữ liệu về việc này và nhờ công ty luật Shinwon điều tra", công ty quản lý của IU chia sẻ. 

Trả giá đắt vì bôi nhọ quốc bảo nhan sắc xứ Hàn - 1

IU giành chiến thắng trước người dùng mạng đưa tin bôi nhọ, miệt thị cô (Ảnh: Naver).

Theo công ty quản lý của IU, tòa đã nhận định hành vi xấu xa được lặp đi lặp lại trong thời gian dài và ra phán quyết với người dùng mạng. Theo đó, người này phải nhận án phạt 8 tháng tù treo, 2 năm quản chế, 180 giờ phục vụ cộng đồng, 40 giờ nghe giảng dạy để điều trị bạo lực tình dục. Nếu trong thời gian 2 năm quản chế, người này tiếp tục phạm tội thì sẽ phải chịu hình phạt 8 tháng ngồi tù. 

"Nếu thủ phạm tiếp tục có hành vi phạm tội sau phán quyết của tòa thì chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý tiếp theo để trừng phạt nghiêm khắc hơn", đại diện của IU nhấn mạnh. 

IU được đánh giá là nghệ sĩ sạch, có lượng người hâm mộ đông đảo nhưng cũng có không ít anti fan. Chính vì vậy, nữ ca sĩ không ít lần đối mặt với những tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội hay những bình luận ác ý, có tính xúc phạm, miệt thị. 

Trả giá đắt vì bôi nhọ quốc bảo nhan sắc xứ Hàn - 2

IU khi tham gia LHP Cannes 2022, tháng 5/2022 (Ảnh: AP).

Những người này thường ẩn danh dưới mác người dùng mạng. Từ năm 2019, IU và ê-kíp của mình đã quyết định hành động để bảo vệ bản thân và tránh những hiểu lầm đáng tiếc trong tương lai. 

Hành động mạnh mẽ của nữ nghệ sĩ nhận được sự ủng hộ của đông đảo dư luận xứ Hàn. Trước đó, một số nghệ sĩ Hàn Quốc từng khởi kiện chống lại những tin đồn, vu khống từ cư dân mạng và thắng kiện.  

Mỹ nhân sở hữu gương mặt "mộc" đẹp nhất xứ Hàn - Song Hye Kyo từng bị một người đàn ông tung tin đồn là gái bao trên mạng. Cô khởi kiện và thắng tại tòa, được bồi thường 3 triệu won (hơn 53 triệu đồng). Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn và mạnh mẽ như Song Hye Kyo và IU. 

Năm 2019, làng giải trí xứ Hàn đau xót trước sự ra đi của nữ ca sĩ trẻ Sulli và Goo Hara. Cả hai đều là nạn nhân của chứng trầm cảm và những miệt thị khủng khiếp trên mạng xã hội. Sau khi Sulli tự vẫn, một đạo luật mang tên cô nhằm bảo vệ những nạn nhân của bạo lực mạng xã hội được ban hành tại Hàn Quốc và nhận được sự ủng hộ rộng khắp. 

Trả giá đắt vì bôi nhọ quốc bảo nhan sắc xứ Hàn - 3

Ca sĩ trẻ Sulli tự vẫn vào năm 2019 sau thời gian bị trầm cảm và đối mặt với những áp lực từ bạo lực mạng xã hội (Ảnh: Naver).

IU nữ nghệ sĩ đa tài và vai diễn ấn tượng trong "Người môi giới"

IU, tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993 tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, mỹ nhân 9X là một trong số nữ ca sĩ solo thành công nhất của làng nhạc trẻ Hàn Quốc.  

IU được đánh giá cao vì sở hữu giọng hát ngọt ngào, khả năng trình diễn điêu luyện, đa phong cách và vẻ ngoài tươi trẻ, ngây thơ. Sau 14 năm hoạt động ca hát, mọi ca khúc, album của cô luôn đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc và châu Á. 

Trả giá đắt vì bôi nhọ quốc bảo nhan sắc xứ Hàn - 4

IU là nghệ sĩ trẻ có lối sống sạch, đa tài của showbiz Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Nữ ca sĩ còn được biết đến như một nhạc sĩ tài năng. Phần lớn các ca khúc nổi tiếng của IU đều do cô tự sáng tác. Cô còn là một nghệ sĩ trẻ năng nổ với các hoạt động thiện nguyện, xã hội ý nghĩa. Năm 2021, cô đã quyên góp tổng cộng 1,5 tỷ won (28,5 tỷ đồng) cho các công tác từ thiện. 

Tháng 5/2022, IU đã được trang web KingChoice (Hàn Quốc) bình chọn là nữ diễn viên Hàn Quốc đẹp nhất mọi thời đại. Cô vượt qua nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn như Son Ye Jin, Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun... 

Không chỉ gặt hái nhiều thành tích trong lĩnh vực ca hát, IU còn thành công khi chuyển hướng làm diễn viên. Gần đây, bộ phim mang tên Người môi giới (Broker) mà cô góp mặt được trình chiếu, tranh giải tại LHP Cannes 2022. Nội dung phim cũng như diễn xuất của dàn diễn viên trong phim, trong đó có IU, đều được khán giả và truyền thông đánh giá cao.  

Trả giá đắt vì bôi nhọ quốc bảo nhan sắc xứ Hàn - 5

IU gây bất ngờ với diễn xuất chuyên nghiệp, nhiều tiến bộ trong phim "Broker" (Ảnh: News).

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, khán giả đã được thấy một IU trưởng thành hơn trong diễn xuất, với biểu cảm chi tiết và sự thể hiện ấn tượng trên màn ảnh rộng.

Người môi giới được đạo diễn bởi Kore-eda Hirokazu và xoay quanh chuyến hành trình của người mẹ trẻ So-young (IU đóng) cùng hai gã môi giới đi tìm gia đình mới cho chính con trai mình. Họ không hề biết, họ đang bị bám đuôi bởi cảnh sát Soo-jin (Doona Bae đóng) và thanh tra Lee (Lee Joo Young đóng). Người môi giới được khen ngợi là một bộ phim chân thực, có tính thời cuộc và nhiều cảm xúc. 

Diễn viên Song Kang Ho, bạn diễn của IU trong phim Người môi giới, đã khen ngợi sự nỗ lực cũng như tài năng của IU. Đạo diễn Kore-eda thì nhận định "không thể tin rằng những lời thoại mà cô ấy nói là do tôi viết ra, vì nó quá tự nhiên và sự thể hiện cảm xúc quá chi tiết".

Ca sĩ IU thể hiện ca khúc "Good day" (Video: KBS).

Theo Naver/Allkpop