Tôn vinh 3 nhạc sĩ trong chương trình âm nhạc "Tình yêu Hà Nội"

Hương Hồ

(Dân trí) - Những tên tuổi lớn có nhiều cống hiến với nền âm nhạc Việt Nam là ba nhạc sĩ Thanh Phúc, Lê Việt Hòa, và Trọng Đài sẽ được tôn vinh trong chương trình nghệ thuật "Tình yêu Hà Nội" lần thứ XV năm 2022.

Chương trình có chủ đề Khúc hát từ trái tim hồng do Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 20h ngày 7/12 tới.

Chương trình do nhạc sĩ, NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn. Tham gia biểu diễn trong chương trình có: NSƯT Tố Uyên, NSƯT Mai Hoa, NSƯT Hoàng Tùng, Trọng Tấn, Hoàng Mỹ Lam, Thành Lê, Viết Danh, Hà Miu và CLB Thiếu nhi Ba Đình, tốp ca Hanoi Harmoni, Ban nhạc Âu Cơ. 

Cả ba nhạc sĩ được tôn vinh trong chương trình Tình yêu Hà Nội lần thứ XV đều từng công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhạc sĩ Thanh Phúc (1933-2020) được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật đợt 1, năm 2001. Nhạc sĩ Lê Việt Hòa (1935-2014) được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017. Nhạc sĩ, NSND Trọng Đài (SN 1958) được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2012.

Tôn vinh 3 nhạc sĩ trong chương trình âm nhạc Tình yêu Hà Nội - 1

Nhạc sĩ Lân Cường (trái) và nhạc sĩ Tiến Mạnh thông tin về chương trình "Tình yêu Hà Nội" lần thứ XV (Ảnh: Hà Thanh).

Với chủ đề Khúc hát từ trái tim hồng, chương trình Tình yêu Hà Nội lần thứ XV không chỉ là dịp để công chúng nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của 3 nhạc sĩ qua các video giới thiệu về họ từ đó giúp công chúng thêm hiểu, yêu mến và trân trọng những thành quả sáng tạo nghệ thuật của tác giả, mà còn được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc tiêu biểu của mỗi nhạc sĩ.

Với nhạc sĩ Lê Việt Hòa là các tác phẩm: Nhớ xứ Đoài, Gửi sông La (phỏng thơ Hoàng Thị Minh Khanh), Mùa xuân trên sông Tô, Về lại làng xưa, Gửi em chiếc nón bài thơ (phỏng thơ Sơn Tùng).

Phần tôn vinh nhạc sĩ Thanh Phúc gồm các tác phẩm: Người Mèo ơn Đảng, Nhớ giọng hát Bác Hồ (thơ Tạ Hữu Yên), Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi (lời Hải Hồ và Thanh Phúc), Con về quê mẹ Quảng Trị anh hùng, Hà Giang quê hương tôi.

Phần tôn vinh NSND Trọng Đài gồm các tác phẩm: Chị tôi (thơ Đoàn Thị Tảo), Hà Nội nhiều điều hay thế (thơ Uông Ngọc Dậu), Cổng làng (thơ Phạm Lưu Vũ), Liên khúc thiếu nhi Hạt phù sa (thơ Trương Quang Thứ) - Mẹ Trái đất (thơ Nguyễn Văn Sông) - Đất nước hình cánh cung (thơ Lê Lam Hồng), Hà Nội đêm trở gió (lời Chu Lai - Trọng Đài).

Tôn vinh 3 nhạc sĩ trong chương trình âm nhạc Tình yêu Hà Nội - 2

NSND - Đạo diễn Lê Việt Hương (con gái nhạc sĩ Lê Việt Hòa) chia sẻ tại buổi họp báo (Ảnh: Hà Thanh).

Chương trình khép lại với tiết mục kết hợp 3 tác phẩm nổi bật mang âm hưởng dân gian và đương đại của 3 tác giả, đó là Hà Giang quê tôi của Thanh Phúc, Gửi em chiếc nón bài thơ của Lê Việt Hòa, và Hà Nội đêm trở gió của Trọng Đài.

Nhạc sĩ Tiến Mạnh - Ủy viên Ban chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết: Chương trình nghệ thuật "Tình yêu Hà Nội" là hoạt động thường niên của Hội Âm nhạc Hà Nội nhằm tôn vinh các nhạc sĩ hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội đã nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và giới thiệu với công chúng Thủ đô những tác phẩm âm nhạc hay về Hà Nội, về vẻ đẹp của quê hương đất nước, con người Việt Nam. Qua 14 năm tổ chức, chương trình được xem là thương hiệu của riêng của Hội Âm nhạc Hà Nội.

"Với sự đầu tư công phu trong việc dàn dựng, phối khí, mời ca sĩ, ban nhạc chơi nhạc sống, chúng tôi hi vọng chương trình nghệ thuật "Tình yêu Hà Nội" lần thứ XV - năm 2022 sẽ để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng", nhạc sĩ Tiến Mạnh chia sẻ.