Tìm thấy những bức vẽ 5.000 tuổi trên vách đá ở Mexico

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu người Mexico vừa tuyên bố họ đã tìm thấy một hang động có những bức vẽ gần như nguyên vẹn được khắc lên vách hang từ khoảng 5.000 năm trước.

Tìm thấy những bức vẽ 5.000 tuổi trên vách đá ở Mexico


Có tổng cộng 4.926 hình vẽ được tìm thấy ở 11 địa điểm khác nhau thuộc dãy núi đá San Carlos ở miền đông bắc bang Tamaulipas, Mexico. Các nhà khảo cổ đã bắt đầu làm việc tại khu vực này từ năm 2006.

Tìm thấy những bức vẽ 5.000 tuổi trên vách đá ở Mexico


Nhà khảo cổ Gustavo Ramírez – một trong những người đứng đầu dự án khảo cổ này khẳng định: “Đây là một phát hiện quan trọng bởi trước đây chúng tôi đã từng đề cập tới sự hiện diện của những nhóm người cổ, họ tồn tại trước cả khi người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có mặt tại đây. Đồng thời, cũng có nhiều giả thuyết khác cho rằng trước đó, ở nơi này không hề tồn tại nền văn hóa nào khác. Tuy vậy, thực tế đã chứng minh có ít nhất một nền văn hóa từng tồn tại”.

Tìm thấy những bức vẽ 5.000 tuổi trên vách đá ở Mexico


Những con người cổ đại này đã vẽ hình người, muông thú và những cảnh vật tự nhiên. Họ sử dụng những gam màu cơ bản như đỏ, vàng, đen và trắng. Những màu sắc này được tạo ra từ các chất hữu cơ và các loại khoáng có sẵn trong tự nhiên.

Tìm thấy những bức vẽ 5.000 tuổi trên vách đá ở Mexico


Khu vực miền đông bắc bang Tamaulipas có lẽ đã từng có những bộ lạc di cư tới sinh sống vào khoảng năm 6.000 trước công nguyên. Mãi về sau, vào khoảng năm 1445-1466, quân Aztec ở Bắc Mỹ mới tràn xuống chiếm đóng vùng đất này và bắt đầu áp đặt sự cai trị lên các bộ lạc bản địa.

Tìm thấy những bức vẽ 5.000 tuổi trên vách đá ở Mexico


Theo nhà khảo cổ Martha García Sánchez, có ít nhất ba nhóm người thực hiện những bức vẽ này. Khi đó, các cư dân cổ đại sống chủ yếu bằng săn bắt và hái lượm nên họ đã chọn khắc họa lại cảnh đi săn, bắt cá, dựng nhà, hình muông thú, một vài nghi lễ tôn giáo cũng như những biểu tượng về thiên văn.

 
Pi Uy
Theo Huffington Post