Thành Long trở lại với "Giờ cao điểm 4": 68 tuổi vẫn miệt mài đóng phim

Bích Ngọc

(Dân trí) - Tài tử Thành Long khẳng định rằng các cuộc đối thoại đang được xúc tiến thực hiện để chuẩn bị cho việc thực hiện "Rush Hour 4" (Giờ cao điểm 4).

Thành Long trở lại với Giờ cao điểm 4: 68 tuổi vẫn miệt mài đóng phim - 1

Thành Long trong "Rush Hour 2" (Giờ cao điểm 2 - 2001) (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Thành Long (68 tuổi) được công chúng quốc tế nhớ tới với vai diễn thanh tra Lee đến từ Hồng Kông trong 3 phần phim của seri "Rush Hour". Mới đây, khi tham dự Liên hoan phim Biển Đỏ ở Ả Rập Saudi, Thành Long khẳng định rằng kịch bản của "Rush Hour 4" (Giờ cao điểm 4) đang được xúc tiến thực hiện.

"Chúng tôi đang bàn bạc tích cực xung quanh việc thực hiện phần phim thứ 4", Thành Long tiết lộ một cách ngắn gọn. Đạo diễn Brett Ratner đã dàn dựng 3 phần phim trước, nhưng nhiều khả năng ông sẽ không quay trở lại thực hiện phần phim này, bởi hình ảnh của Ratner đã bị xấu đi nhiều sau khi ông phải đối diện với những cáo buộc quấy rối tình dục.

Lần cuối vị đạo diễn này tham gia dàn dựng một bộ phim là từ năm 2014. Chuyện phim "Rush Hour" xoay quanh cảnh sát điều tra Lee đến từ Hồng Kông và cảnh sát điều tra đến từ Los Angeles (Mỹ) - James Carter, hai nhân viên cảnh sát này có nhiều điều đối lập, nhưng vì hoàn cảnh mà phải cùng nhau thực hiện những nhiệm vụ chung, từ đây nảy sinh những tình huống hài hước.

Seri phim "Rush Hour" kết hợp giữa phim hành động, phim hài và tô đậm tình bằng hữu từng đạt được thành công lớn ngoài phòng vé.

Phần phim đầu ra mắt hồi năm 1998 được công chúng thế giới đón nhận nồng nhiệt đã đưa lại hai phần phim tiếp theo lần lượt ra mắt vào các năm 2001 và 2007.

Thành Long trở lại với Giờ cao điểm 4: 68 tuổi vẫn miệt mài đóng phim - 2

Tài tử Thành Long (68 tuổi) được công chúng quốc tế nhớ tới với vai diễn thanh tra Lee đến từ Hồng Kông trong 3 phần phim của seri "Rush Hour" (Ảnh: Daily Mail).

3 phần phim của seri "Rush Hour" có tổng kinh phí đầu tư hơn 300 triệu USD và thu về doanh số gần 850 triệu USD. Trong 3 phần phim của "Rush Hour", phần phim đầu có kinh phí đầu tư ít nhất (chỉ 35 triệu USD) nhưng lại đạt thành công lớn nhất (gần 245 triệu USD).

Hai phần phim sau dù được đầu tư lớn nhưng hiệu ứng đối với khán giả không lớn bằng và cũng bắt đầu bị một số khán giả đánh giá là phim bắt đầu bị "nhàm", đặc biệt phần phim thứ 3 ra mắt hồi năm 2007 đã cho thấy rõ sự thiếu hào hứng của công chúng đối với seri này khi kinh phí đầu tư ở mức 180 triệu USD nhưng doanh thu từ phòng vé toàn cầu chỉ đạt 258 triệu USD.

Việc thực hiện phần phim thứ 4 đã được Thành Long "rào đón" kể từ năm 2017, nhưng những bước tiến cụ thể trong việc thực hiện dự án làm phim này chưa được triển khai một cách rõ ràng, dứt khoát. Liệu phần phim thứ 4 có được triển khai theo hướng mới mẻ, hấp dẫn hơn hay không?

Liệu Thành Long ở tuổi 68 và bạn diễn đóng cặp với ông - nam diễn viên Chris Tucker ở tuổi 51 có còn phù hợp với thể loại phim hành động hay không? Công chúng sẽ phải chờ đợi tới khi phim được thực hiện hoàn tất và cho ra rạp mới có thể trả lời.

Dù vậy, sau sự nghiệp trải dài 6 thập kỷ, Thành Long chia sẻ thành thật rằng điều mà ông đã luyện tập được qua năm tháng chính là... ngó lơ mọi lời nhận xét chê bai, tiêu cực.

Thành Long trong trailer "Rush Hour" (Video: Daily Mail).

Khi đọc những tin tức không tích cực viết về mình, Thành Long dần học được cách bình tĩnh đón nhận và không để thông tin tác động tới cảm xúc của mình.

"Trong quá khứ, mỗi khi thấy có tin không tích cực viết về mình, hễ đọc được, tôi liền cảm thấy không vui suốt cả ngày. Tôi sẽ nghĩ về tin tức đó suốt cả ngày, thỉnh thoảng lại bất chợt nghĩ đến trong vòng một tuần hay thậm chí một năm sau đó, nhưng sau cùng, tôi nhận ra rằng thực ra những tin tức ấy không đáng để mình bỏ phí nhiều thời gian và năng lượng đến như vậy.

Sau cùng, tôi hiểu ra rằng đừng nên quá quan trọng những điều người ta nói về mình, đừng nên suy nghĩ nhiều mà nhọc lòng, tổn hại tâm sức", Thành Long nói.

Hiện tại, ở tuổi 68, Thành Long cho biết ông cảm thấy biết ơn cuộc sống vì mình vẫn còn sống khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi này: "Để sống được tới tuổi này thực ra đối với tôi cũng là một điều không dễ dàng, đơn giản gì. Nhiều bạn diễn từng theo đuổi công việc diễn viên đóng thế, diễn viên phim hành động, họ đã không thể sống thọ.

Ngôi sao huyền thoại Lý Tiểu Long đã không thể bước vào tuổi già mà ra đi từ tuổi 32. Thực tế, ngay cả đối với giới nghệ sĩ nói chung cũng vậy, việc sống thọ, sống khỏe là điều không đơn giản đâu.

Thành Long trở lại với Giờ cao điểm 4: 68 tuổi vẫn miệt mài đóng phim - 3

Liệu Thành Long ở tuổi 68 và bạn diễn đóng cặp với ông - nam diễn viên Chris Tucker ở tuổi 51 có còn phù hợp với thể loại phim hành động hay không? (Ảnh: Daily Mail).

Đối với nhiều ngôi sao, tuổi tác đồng nghĩa với việc họ sẽ dần mất đi cơ hội công việc, nhưng đối với tôi, tuổi già là một đặc ân, bởi có những ngôi sao đã vĩnh viễn không thể trải qua tuổi già. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, nếu Lý Tiểu Long không qua đời sớm như vậy, anh ấy sẽ làm gì khi bước vào tuổi già".

Thành Long cho biết hiện tại, ông không còn lập nên những kế hoạch dài hạn nữa, ông chỉ muốn sống tốt đẹp, khỏe mạnh, vui vẻ nhất có thể. Hiện tại, những kế hoạch của Thành Long thường chỉ được lên lịch theo ngày, hoặc dài nhất là theo tuần để ông không cảm thấy áp lực. Để duy trì sức khỏe toàn diện, Thành Long lựa chọn chạy bộ và quyền anh.

Theo Daily Mail