Rực rỡ sắc màu di sản văn hóa trên phố tại Festival "Tràng An kết nối di sản"

Thái Bá

(Dân trí) - Tối 18/11, lễ hội đường phố Festival Ninh Bình diễn ra sôi nổi, rực rỡ sắc màu văn hóa với hàng chục đoàn nghệ thuật biểu diễn các di sản văn hóa phi vật thể trong nước và quốc tế.

Rực rỡ sắc màu di sản văn hóa trên phố tại Festival Tràng An kết nối di sản - 1

Tham gia biểu diễn lễ hội đường phố tại Festival Ninh Bình - "Tràng An kết nối di sản" có hàng chục đoàn nghệ thuật của tỉnh Ninh Bình, các tỉnh thành phố trong nước và nhiều đoàn nghệ thuật nước ngoài (Ảnh: Thái Bá).

Rực rỡ sắc màu di sản văn hóa trên phố tại Festival Tràng An kết nối di sản - 2

Lễ hội đường phố diễn ra với các hoạt động diễu hành trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình nhằm quảng bá tinh hoa di sản của nhiều tỉnh, thành phố cũng như quảng bá du lịch của tỉnh Ninh Bình đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế (Ảnh: Thái Bá).

Rực rỡ sắc màu di sản văn hóa trên phố tại Festival Tràng An kết nối di sản - 3

Lễ hội đường phố có sự tham gia của các đoàn nghệ nhân, chủ nhân tiêu biểu của các di sản văn hóa phi vật thể đến từ 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (trong ảnh là đoàn nghệ thuật hát xẩm huyện Yên Mô đang biểu diễn) (Ảnh: Thái Bá).

Rực rỡ sắc màu di sản văn hóa trên phố tại Festival Tràng An kết nối di sản - 4

Các đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Bạc Liêu, Cà Mau... (Ảnh: Thái Bá).

Rực rỡ sắc màu di sản văn hóa trên phố tại Festival Tràng An kết nối di sản - 5

Sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật, biểu diễn các giá trị văn hóa phi vật thể làm cho lễ hội đa sắc màu văn hóa, lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc đến du khách trong nước và quốc tế (Ảnh: Thái Bá).

Rực rỡ sắc màu di sản văn hóa trên phố tại Festival Tràng An kết nối di sản - 6

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó trưởng Ban Tổ chức Festival Ninh Bình 2022 cho biết, trong khuôn khổ Festival năm 2022, tỉnh Ninh Bình vinh dự được đón tiếp và giao lưu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa với 14 tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế (Ảnh: Thái Bá).

Rực rỡ sắc màu di sản văn hóa trên phố tại Festival Tràng An kết nối di sản - 7

Lễ hội đường phố có sự góp mặt và trình diễn của các hoa hậu là đại diện của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia Cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới được tổ chức tại Việt Nam và hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Hoa khôi Du lịch Việt Nam năm 2017, Hoa hậu hoàn cầu 2017 - đại diện hình ảnh cho Festival Ninh Bình 2022 (Ảnh: Thái Bá).

Rực rỡ sắc màu di sản văn hóa trên phố tại Festival Tràng An kết nối di sản - 8

Hoa hậu du lịch các nước trên thế giới biểu diễn tại lễ hội đường phố ở Ninh Bình gây sự chú ý của đông đảo người dân và du khách thập phương (Ảnh: Thái Bá).

Rực rỡ sắc màu di sản văn hóa trên phố tại Festival Tràng An kết nối di sản - 9

Vũ điệu của các cô gái Tây Nguyên làm say đắm người dân tại Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Rực rỡ sắc màu di sản văn hóa trên phố tại Festival Tràng An kết nối di sản - 10

Lần đầu tiên đường phố ở Ninh Bình có một sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đa dạng, phong phú (Ảnh: Thái Bá).

Rực rỡ sắc màu di sản văn hóa trên phố tại Festival Tràng An kết nối di sản - 11

Người dân, du khách đứng chật kín hai bên đường Đinh Tiên Hoàng dài gần 1km xem các tiết mục nghệ thuật đường phố của các đoàn nghệ thuật (Ảnh: Thái Bá).