Quảng Nam sẵn sàng cho Festival Di sản lần thứ 5

(Dân trí) – Chiều 12/6, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo giới thiệu Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 5/2013. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Trần Minh Cả - cho biết, công tác chuẩn bị về Festival Di sản lần thứ 5 đã sẵn sàng.

Theo Ban tổ chức, Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 5 do Bộ VHTT&DL và tỉnh Quảng Nam tổ chức chính với sự phối hợp của nhiều bộ ngành, tỉnh thành trong cả nước sẽ diễn ra từ ngày 22-26/6 tại TP Hội An, khu di tích Mỹ Sơn và nhiều địa phương khác trong tỉnh Quảng Nam.

Ban tổ chức cho biết đã sẵn sàng cho Festival di sản Quảng Nam lần thứ 5/2013
Ban tổ chức cho biết đã sẵn sàng cho Festival di sản Quảng Nam lần thứ 5/2013

Hoạt động của festival gồm 3 phần chính: Triển lãm “Không gian Di sản Văn hóa ASEAN”; Hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ III tại Việt Nam và chung kết cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ III. Bên cạnh đó, lễ hội còn nhiều chương trình đặc sắc như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc Việt Nam tại TP Tam Kỳ, ngày hội văn hóa Chăm tại Thánh địa Mỹ Sơn, giải Golf Festival Di sản Quảng Nam, tái hiện đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX…

Ông Đinh Hài – Giám đốc Sở VHTH&DL Quảng Nam cho hay, festival lần này quy mô nhất từ trước đến nay của Quảng Nam. Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá về vùng đất và con người Quảng Nam.

Ngoài các hoạt động chính, còn có những tour du lịch về hồ Phú Ninh, trải nghiệm đường Hồ Chí Minh, tham quan làng dệt thổ cẩm truyền thống Zơra... Dịp này, một loạt những hội thảo về bảo tồn văn hóa phi vật thể, diễn đàn đầu tư tăng trưởng xanh cho Quảng Nam, hội thảo báo chí về liên kết tuyên truyền phát triển du lịch cũng được tổ chức.

Các thí sinh hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 tham gia trong buổi họp báo
Các thí sinh hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 tham gia trong buổi họp báo

Với số lượng du khách lớn sẽ đến Quảng Nam trong thời gian diễn ra festival, liệu có xảy ra vấn đề thiếu khách sạn hay chặt chém? Ông Trần Minh Cả cho biết, Quảng Nam hiện có 5.500-6.000 phòng và huy động khách sạn ở Đà Nẵng để phục vụ, đáp ứng đủ theo nhu cầu của du khách.
 
Chúng tôi đã thành lập các đội công tác thanh tra du lịch kết hợp với các nhà hàng khách sạn ở Hội An để niêm yết giá và doanh nghiệp phải cam kết thực hiện đúng giá đã đưa ra. Đảm bảo sẽ không để xảy ra tình trạng chặt chém du khách”, ông Cả phát biểu.

Về vấn đề tài trợ cho festival lần này, ông Trần Minh Cả cho biết, đến nay Ban tổ chức nhận tài trợ được 34,5 tỉ đồng, trong đó tiền mặt là 5,5 tỉ đồng, còn lại là tài trợ dịch vụ.

Công Bính