Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2023" áp lực sau khi giành giải cao

Lạc Thành

(Dân trí) - Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2023" Trần Thị Vân Anh cho biết, sau khi giành giải cao tại cuộc thi, cô nhận được nhiều lời mời đi diễn, cát- xê cao hơn.

Vào tháng 10/2023, Trần Thị Vân Anh đã đạt giải cao nhất dòng nhạc dân gian cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023 với bài hát Mây xứ Đoài.

Cô là thí sinh trẻ tuổi nhất tại cuộc thi khi vừa tròn 18 tuổi. Tiếng hát Hà Nội 2023 là cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên mà Vân Anh dự thi.

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2023 áp lực sau khi giành giải cao - 1
Vân Anh - Quán quân dòng nhạc dân gian "Tiếng hát Hà Nội 2023" biểu diễn tại chương trình "Tiếng hát cho em" sáng 28/12 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vân Anh cho biết, sau khi giành giải cao, cô rất vui nhưng cũng nhiều lo lắng, làm sao để luôn giữ được phong độ giọng hát của mình.

"Lúc nhận giải tôi không nghĩ gì nhiều chỉ thấy hạnh phúc nhưng xen lẫn đó là sự áp lực để làm sao xứng đáng với danh hiệu mình được trao tặng. Tôi nghĩ, danh hiệu quán quân chỉ là bước khởi đầu để tôi bước vào con đường âm nhạc tự tin hơn", Vân Anh cho biết.

Quán quân của Tiếng hát Hà Nội 2023 cho biết thêm, sau khi đạt giải, cô có nhiều lời mời đi hát hơn, cát-xê cũng cao hơn. Cô đang học năm thứ 3 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, là học trò của ca sĩ Lan Anh.

"Hôm tôi đi thi, cô Lan Anh cũng tới dự, sau khi đạt giải, cô cũng chúc mừng và động viên tôi rất nhiều. Tôi sẽ chăm chỉ học hành để có kiến thức nền tảng tốt hơn để đi được đường dài với âm nhạc", Vân Anh chia sẻ.

Sau cuộc thi, Vân Anh tham dự nhiều sự kiện âm nhạc. Sáng 28/12, cô có tham dự chương trình giao Tiếng hát cho em do Công đoàn Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội cùng các thí sinh đạt giải cao của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023, phối hợp với Phòng công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức.

Tại chương trình, các thí sinh đạt giải tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023 đã dùng một phần tiền thưởng để mua quà và hát tặng bệnh nhi. Tổng số tiền ủng hộ của các thí sinh là 42 triệu đồng, riêng Vân Anh ủng hộ 30 triệu đồng cho các em nhỏ.

"Khi hát những ca khúc trong chương trình, tôi rất xúc động và mong muốn các em sẽ mau chóng khỏi bệnh, nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống", Vân Anh tâm sự.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã trao 25 suất quà (mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà) dành tặng 25 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại viện Nhi Trung ương.

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2023 áp lực sau khi giành giải cao - 2
Vân Anh (thứ 2, từ phải qua) cùng đồng nghiệp tặng quà cho đại diện Bệnh viện Nhi trung ương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài những phần quà trên, Ban Tổ chức cũng quyên góp 20 triệu đồng tiền mặt và tặng 105 suất quà cho các em nhỏ đến khám bệnh và xem chương trình.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn tiếng hát của các ca sĩ cũng như tình cảm của những người làm chương trình Tiếng hát cho em sẽ xoa dịu sự đau đớn mà các bệnh nhi đang phải trải qua".