Phim hoạt hình hay nhất tại giải Oscar bị tố “đạo” ý tưởng

(Dân trí) - “Zootopia” (Phi vụ động trời) vừa đoạt giải Oscar và Quả Cầu Vàng cho Phim hoạt hình hay nhất hồi đầu năm nay, đồng thời, đây là phim có doanh số lớn thứ 4 của điện ảnh thế giới năm 2016, thuộc vào top 28 siêu phẩm điện ảnh có doanh thu hơn 1 tỷ USD…

Phim hoạt hình hay nhất tại giải Oscar bị tố “đạo” ý tưởng - 1

Mới đây, ngày 21/3, hãng phim Disney đã vừa phải đối diện một vụ kiện tụng, với phía nguyên đơn là một biên kịch kỳ cựu ở Hollywood, khi ông này cho rằng phim hoạt hình “Zootopia” (Phi vụ động trời) đã “đạo” ý tưởng của mình. Đó là biên kịch Gary Goldman, vốn được biết đến nhiều nhất với phim “Total Recall” (Truy tìm ký ức - 1990).

Theo phía biên kịch Gary Goldman, ông đã trình bày ý tưởng của mình về bộ phim hoạt hình “Zootopia” hai lần với hãng Disney trước đây. Vụ việc mới được đưa ra tòa án trong tuần này, khiến các tờ tin tức điện ảnh đều ngỡ ngàng.

“Zootopia” kể về tình bạn “bất đắc dĩ” giữa một cô thỏ cảnh sát và một anh cáo đỏ láu lỉnh khi họ cùng phát hiện ra một âm mưu ẩn sau những vụ mất tích bí ẩn của các cư dân thú ăn thịt sống trong thành phố động vật.

“Zootopia” đã nhận được sự khen ngợi “nức nở” về mặt nghệ thuật và đạt được thành công lớn về mặt thương mại, thu về doanh số hơn 1 tỷ USD, trở thành phim có doanh thu lớn thứ 4 của điện ảnh thế giới năm 2016, đồng thời là phim có doanh thu lớn thứ 26 của điện ảnh thế giới mọi thời đại. Viện Phim Mỹ cũng đã chọn “Zootopia” vào top 10 phim hay nhất năm 2016.

Phim hoạt hình hay nhất tại giải Oscar bị tố “đạo” ý tưởng - 2

“Zootopia” đã đoạt giải Oscar và Quả Cầu Vàng cho Phim hoạt hình hay nhất. Là một tượng đài trong dòng phim hoạt hình, giờ đây, nhà sản xuất của phim - hãng Disney - đang phải đối diện với một vụ kiện tụng cho rằng “Zootopia” đã lấy ý tưởng của biên kịch kỳ cựu Gary Goldman (72 tuổi).

Vụ việc đã chính thực được đưa ra tòa án bang California, Mỹ, vào ngày thứ 3 vừa qua. Đơn trình bày được gửi lên bởi công ty sản xuất phim Esplanade Productions. Lá đơn được mở đầu bằng cách trích dẫn một câu nói của đạo diễn phim “Zootopia” - Byron Howard:

“Đừng lo nếu bạn cảm thấy rằng bạn đang lặp lại điều gì đó, bởi nếu ý tưởng đó đã thẩm thấu qua bạn, nó đã trải qua một sự sàng lọc và bạn đã đưa góc nhìn độc đáo của mình tới cho ý tưởng đó”.

Trong vụ kiện tụng này, phía nguyên đơn đề cập rằng hãng Disney đã từng nhiều lần bị tố đạo ý tưởng, trong đó họ nhắc tới một ví dụ cho tới nay vẫn còn gây tranh cãi, đó là phim “The Lion King” (Vua sư tử - 1994). Đơn trình bày gửi lên tòa án bang California có viết: “Giờ đây, họ lại lặp lại điều đó với ‘Zootopia’, khi họ lấy ý tưởng của biên kịch Gary Goldman”.

Phim hoạt hình hay nhất tại giải Oscar bị tố “đạo” ý tưởng - 3
Đơn nộp lên tòa án thậm chí còn có hình vẽ minh họa so sánh tạo hình các nhân vật do Goldman nghĩ ra và các nhân vật xuất hiện trong phim “Zootopia” của Disney.
Đơn nộp lên tòa án thậm chí còn có hình vẽ minh họa so sánh tạo hình các nhân vật do Goldman nghĩ ra và các nhân vật xuất hiện trong phim “Zootopia” của Disney.

Theo đơn trình bày, Goldman đã từng làm việc với hãng Disney trước đây. Năm 2007, ông đã được thuê để viết kịch bản cho một dự án phim có tên “Blaze” được chuyển thể dựa trên một cuốn truyện tranh của nhà văn Mỹ Stan Lee, sau khi đích thân nhà văn chỉ định mời biên kịch Goldman.

Năm 2000, Goldman đã từng trình bày ý tưởng về một loạt phim hoạt hình với nhân viên cấp cao của Disney tại văn phòng của hãng. Tất cả những ai có mặt tại cuộc thuyết trình “đều hiểu rằng một biên kịch trình bày ý tưởng trước nhà sản xuất phim là để bán được ý tưởng đó nhằm đạt được lợi ích kinh tế”.

Tại cuộc gặp năm 2000, các nhân viên cấp cao này đã thể hiện rằng họ khá hứng thú, nhưng sau cùng quyết định không mua ý tưởng. 9 năm sau, Goldman lại thử liên hệ lại để trình bày ý tưởng thêm lần nữa.

“Lần thứ hai này, biên kịch Goldman đang viết kịch bản cho dự án phim “Blaze” của phía bị đơn, khoảng ngày 12/2/2009, tận dụng những mối quan hệ đang có tại hãng phim, Goldman một lần nữa thuyết trình ý tưởng tại văn phòng của hãng…”.

Phim hoạt hình hay nhất tại giải Oscar bị tố “đạo” ý tưởng - 5

Tờ Hollywood Reporter cho biết đại diện phía Disney đã trả lời ngắn gọn với báo chí trước cáo buộc đạo ý tưởng rằng: “Vụ kiện của biên kịch Goldman có những cáo buộc vô căn cứ. Đó là một hành động cố ý đặt điều cho một bộ phim thành công, mà ông đã không hề tham gia thực hiện, chúng tôi sẽ hết sức chống lại những điều này trước tòa”.

Trailer phim “Zootopia” (Phi vụ động trời - 2016)

Những phim có doanh thu khủng nhất năm 2016:

1. Captain America: Civil War (Captain America: Nội chiến) - 1,15 tỷ đô la Mỹ (phim của Disney)

2. Finding Dory (Đi tìm Dory) - 1,03 tỷ đô la Mỹ (phim của Disney)

3. Zootopia (Phi vụ động trời) - 1,02 tỷ đô la Mỹ (phim của Disney)

4. The Jungle Book (Cậu bé rừng xanh) - 967 triệu đô la Mỹ (phim của Disney)

5. The Secret Life of Pets (Đẳng cấp thú cưng) - 875 triệu đô la Mỹ (phim của Universal)

6. Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman đại chiến Superman: Ánh sáng công lý) - 873 triệu đô la Mỹ (phim của Warner Bros)

7. Deadpool (Quái nhân) - 782 triệu đô la Mỹ (phim của Fox)

8. Suicide Squad (Biệt đội cảm tử) - 745 triệu đô la Mỹ (phim của Warner Bros)

9. Fantastic Beasts and Where To Find Them (Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng) - 718 triệu đô la Mỹ (phim của Warner Bros)

10. Doctor Strange (Phù thủy tối thượng) - 653 triệu đô la Mỹ (phim của Disney)

Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter