Phim của Trần Anh Hùng được chờ đợi nhất năm 2015

(Dân trí) - Trong 100 dự án phim nước ngoài được chờ đợi nhất trong năm 2015 theo bình chọn của chuyên trang điện ảnh Ion Cinema (Mỹ), có phim “Eternity” (Vĩnh cửu) của đạo diễn người Pháp gốc Việt - Trần Anh Hùng.

Phim của Trần Anh Hùng được chờ đợi nhất năm 2015


3 minh tinh đình đám nhất màn bạc Pháp hiện nay - Melanie Laurent (phim “Inglourious Basterds” - Định mệnh, 2009), Audrey Tautou (phim “The Da Vinci Code” - Mật mã Da Vinci, 2006), và Berenice Bejo (phim “The Artist” - Nghệ sĩ, 2011) - sẽ cùng xuất hiện trong phim “Eternity” (Vĩnh cửu) - dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn người Pháp gốc Việt - Trần Anh Hùng.

Trong sự nghiệp trải dài hơn hai thập kỷ của mình, Trần Anh Hùng mới chỉ thực hiện 5 phim điện ảnh và 2 phim ngắn nhưng các tác phẩm của ông đều nhận được đánh giá cao từ giới làm nghề.

Bộ phim điện ảnh đầu tay “Mùi đu đủ xanh” của ông từng được đề cử ở hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất tại giải Oscar năm 1994. “Xích lô” nhận về giải Sư Tử Vàng ở LHP Venice (Ý) năm 1995. 3 bộ phim còn lại gồm “Mùa hè chiều thẳng đứng” (2000), “Và anh đến trong cơn mưa” (2009), “Rừng Na Uy” (2010).

Đạo diễn Trần Anh Hùng

Đạo diễn Trần Anh Hùng

Với dự án phim “Vĩnh cửu” lần này, Trần Anh Hùng tiếp tục thu hút sự quan tâm của những người yêu điện ảnh. Đây là bộ phim mang đậm chất Pháp và nói tiếng Pháp đầu tiên của Trần Anh Hùng. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Pháp Alice Ferney - “L’Elegance des veuves” (tạm dịch: Nét thanh lịch của những góa phụ).

Truyện phim lấy bối cảnh từ cuối thế kỷ 19 trải dài tới cuối thế kỷ 20, xoay quanh đời sống của 3 thế hệ khởi điểm từ 3 người góa phụ trẻ có chồng chết trận. 3 nữ nhân vật chính trong phim đều xuất thân từ giai cấp tư sản, truyện phim sẽ dõi theo họ từ khi còn là những thiếu nữ, cho tới khi làm mẹ, rồi trở thành góa phụ.

Trần Anh Hùng chính là người chuyển thể tiểu thuyết thành kịch bản điện ảnh. Phim sẽ xoáy sâu vào chuyện làm mẹ của 3 người phụ nữ phải đối mặt với những bi kịch bất hạnh trong cuộc đời. Phim sẽ gần gũi với nhiều thế hệ người xem bởi bối cảnh thời gian trải qua 3 thế hệ, vắt qua 2 thế kỷ.

Dự án phim đã được khởi động từ đầu năm 2014 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các chuyên trang điện ảnh trên khắp thế giới bởi phim có sự tham gia của những minh tinh nổi tiếng nhất nước Pháp cùng một vị đạo diễn luôn biết cách tạo ra sự bất ngờ trong phim của mình.

Dự kiến phim sẽ bắt đầu bấm máy trong mùa xuân năm 2015 và hy vọng sẽ kịp hoàn tất công tác hậu kỳ để ra rạp vào cuối năm nay. Theo đánh giá của chuyên trang điện ảnh Ion Cinema (Mỹ), phim “Vĩnh cửu” là một trong 100 bộ phim nước ngoài được chờ đợi nhất của năm 2015 (phim đứng thứ 42).

Bích Ngọc
Theo Variety