NSƯT Tố Nga tổ chức liveshow "Dòng sông đa tình" kỷ niệm 30 năm ca hát

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Ngày 18/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, NSƯT Tố Nga sẽ tổ chức liveshow "Dòng sông đa tình" để kỷ niệm 30 năm ca hát.

Chia sẻ về sự kiện đặc biệt này, NSƯT Tố Nga cho biết, liveshow đến với chị như duyên "trời định". Thời điểm kỷ niệm 20 năm ca hát, chị đã rất muốn tổ chức liveshow để tri ân khán giả.

Tuy nhiên, thời điểm đó, Tố Nga gặp phải một số khó khăn trong cuộc sống, những đắng cay đời riêng ập đến khiến nữ nghệ sĩ đành hoãn lại dự định này.

Dịp kỷ niệm 25 năm ca hát, NSƯT Tố Nga một lần nữa lên kế hoạch thực hiện liveshow. Song khi đó NSND Quang Vinh - người chị "giao phó" chịu trách nhiệm về mặt nghệ thuật cho liveshow lại quá bận rộn, bản thân chị cũng còn nhiều vướng bận trong đời sống, nên kế hoạch tiếp tục bị trì hoãn.

NSƯT Tố Nga tổ chức liveshow Dòng sông đa tình kỷ niệm 30 năm ca hát - 1
NSƯT Tố Nga chia sẻ về đêm nhạc.

Năm 2022, NSƯT Tố Nga quyết định phải thực hiện bằng được liveshow riêng đúng dịp sinh nhật. "Đây là lúc tôi thảnh thơi nhất để chuyên tâm vào nghệ thuật, cả tuổi đời và tuổi nghề đều ở độ "chín" quý giá", NSƯT. Tố Nga chia sẻ.

NSƯT Tố Nga lấy tên bài hát "Dòng sông đa tình" để đặt tên cho liveshow. Đối với chị, đây là cái tên nhiều ý nghĩa. Nó biểu thị cho cuộc đời của chị, lúc chìm lúc nổi, lúc cuồn cuộn dữ dội, muốn gào thét bứt phá, khi khát cháy, lúc lại lặng lẽ, bình yên,… Nhưng, dù ở cung bậc nào thì "dòng sông" ấy vẫn luôn chan chứa tình cảm, khát khao tận hiến lời ca tiếng hát, những điều đẹp đẽ cho đời.

Những năm gần đây, NSƯT Tố Nga là một trong những nghệ sĩ có album được yêu chuộng trong giới Audiophile - giới nghe nhạc rất kỹ và tinh. Chị cũng dần tìm được cân bằng trong đời riêng, sống an yên, biết tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc với những điều bình dị, giản đơn.

Tất cả những thăng trầm ấy về đời, về nghề ấy đều được Tố Nga gói ghém, chuyển tải qua "Dòng sông đa tình". Sở dĩ nói "Dòng sông đa tình" là cuốn tự truyện bằng âm nhạc về cuộc đời chị, là bởi liveshow sẽ khắc họa đầy đủ những khúc quanh trong cuộc sống của chị, những ghập ghềnh và cả những lặng lẽ cho đến khi neo đậu bến an yên. Dẫu là nỗi buồn hay niềm vui, Tố Nga đều nương tựa vào âm nhạc, để được an ủi, được sẻ chia.

NSƯT Tố Nga tổ chức liveshow Dòng sông đa tình kỷ niệm 30 năm ca hát - 2
NSND Quang Vinh (phải) cùng NSƯT. Tố Nga (thứ tư, từ trái sang) và các nghệ sỹ tại cuộc họp báo giới thiệu Livesshow "Dòng sông đa tình".

NSƯT. Tố Nga tên đầy đủ là Nguyễn Tố Nga, sinh ra và lớn lên ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ngay từ thời còn đi học phổ thông, Tố Nga đã nổi tiếng khi liên tục đi diễn các chương trình văn nghệ của trường, của tỉnh. Sau khi học xong chương trình trung học, Tố Nga học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh khóa 1, Tố Nga đã được Sở Văn hóa thông tin và nhà trường giới thiệu học thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện âm nhạc Quốc gia). Cũng trong năm đó, chị tiếp tục thi tuyển vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và tốt nghiệp vào năm 1999.

Trong 30 năm làm nghề, NSƯT Tố Nga cũng đã cho ra mắt 14 album. Một số MV về chiến tranh như "Cúc ơi", "Gửi vào thương nhớ" của chị rất nổi tiếng, là một trong những MV về chiến tranh được đầu tư công phu, để lại nhiều dư âm, xúc cảm với người xem.

Nhà thơ Ngô Đức Hành