NSND Lan Hương kể chuyện "ngồi bán tải quay cảnh chạy xe máy" gây sốt mạng

Phương Bảo

(Dân trí) - Bức ảnh hậu trường ghi lại cảnh NSND Lan Hương và NSND Bùi Bài Bình ngồi xe máy nhưng lại di chuyển trên ô tô khiến nhiều người thích thú và chia sẻ.

Chia sẻ với Dân trí, NSND Lan Hương cho hay, chị rất bất ngờ khi tấm ảnh chụp chị và NSND Bùi Bài Bình đang quay phim được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Chị xác nhận đó là một cảnh quay trong phim Nhà có 3 nàng dâu (tên mới là Gia đình mình vui bất thình lình) của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh và Đỗ Đức Hiếu. Trong phim, chị và NSND Bùi Bài Bình quay cảnh di chuyển bằng xe máy, nhưng 2 nghệ sĩ được ngồi trên xe bán tải để tạo hình cho cảnh phim.

NSND Lan Hương kể chuyện ngồi bán tải quay cảnh chạy xe máy gây sốt mạng - 1

NSND Lan Hương và NSND Bùi Bài Bình ở hậu trường cảnh đi xe máy, nhưng lại được di chuyển bằng xe bán tải (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo NSND Lan Hương, các phim trước, nếu có cảnh đi xe máy thì các nghệ sĩ rất vất vả để di chuyển bằng xe máy thật với các cảnh toàn cảnh, gần cận và cận.

Để các hình ảnh theo đúng ý tưởng, đoàn phim sẽ bố trí 2 xe máy, 1 xe chở máy quay song song bên cạnh xe của diễn viên. Tuy nhiên, việc giữ khoảng cách giữa 2 xe rất vất vả và quay lâu, nếu không sẽ bị mất nét ở hình ảnh.

Ở phim 11 tháng 5 ngày và phim Lối nhỏ vào đời, các cảnh quay được di chuyển bằng xe máy đã được "lên đời" bằng cách diễn viên ngồi trên xe tải để quay cận.

"Lần đầu tiên tôi được quay phim thế này. Chúng tôi quay ở phố Minh Khai - Kim Ngưu, Hà Nội. Tất cả những cảnh cận đi xe máy là ê-kíp đưa 2 diễn viên lên xe bán tải của Đài, xếp những tấm gỗ lên xe, chằng dây thừng cho khỏi trôi để diễn viên ngồi trên đó, máy quay trước mặt, khi quay thì y như đang ngồi trên xe máy ngoài phố.

NSND Bùi Bài Bình từng làm quen với cách quay này từ phim Lối nhỏ vào đời rồi nên không còn lạ lẫm, tôi thì mới lần đầu nên thấy rất buồn cười, bỡ ngỡ.

Đây là một bước tiến của phim truyền hình hiện nay, việc ngồi xe bán tải quay cảnh đi xe máy giúp cho cả diễn viên và quay phim an toàn hơn, khi lên hình sẽ nét hơn, thu tần số qua lời thoại sẽ tốt hơn", NSND Lan Hương tâm sự.

NSND Lan Hương kể chuyện ngồi bán tải quay cảnh chạy xe máy gây sốt mạng - 2

NSND Lan Hương cho biết đây là lần đầu tiên chị được "ngồi trên xe tải để quay cảnh đi xe máy" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Mẹ chồng" Lan Hương bộc bạch, ở phim Nhà mình vui bất thình lình, chị đóng vai bà Cúc, NSND Bùi Bài Bình đóng vai ông Toại. Hai ông bà có 3 cậu con trai đã lập gia đình. Trong phim, Kiều Anh, Lan Phương, Khả Ngân sẽ vào vai con dâu của bà Cúc. 

Những tình huống với 3 nàng dâu sẽ là những cảnh vui tươi, nhưng cũng nhiều suy ngẫm.

Ở phim này, nữ nghệ sĩ không vào vai một bà mẹ chồng đanh đá mà là một bà mẹ chồng có chừng mực, hiểu biết.

"Tôi lại đóng vai mẹ chồng, nhưng là một bà mẹ bình thường, không ghê gớm. Tuy nhiên, mỗi người một tính cách nên gia đình trong phim thường xuyên có "va chạm", hiểu lầm, xung đột và có dẫn đến hậu quả không mong muốn. Tuy nhiên, nhân vật tôi đóng có cách "cai quản" rất hay nên các con cũng dần đi vào trật tự", NSND Lan Hương kể lại.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, chị thấy rất thích thú khi đọc kịch bản phim, vừa đọc chị đã "cười khanh khách" vì những tình huống rất thú vị. Phim quay lúc nào cũng đông người nên có nhiều pha quay vất vả, đạo diễn muốn phim chân thực nên diễn viên cũng phải "lăn xả".

Kể thêm về những chuyện "dở khóc dở cười" khi quay phim Nhà mình vui bất thình lình, NSND Lan Hương cho biết, có cảnh diễn viên Kiều Anh phải quay ở quán tạp hóa ở giữa chợ.

Diễn ở chợ rất ồn ào, lại quay dịp gần Tết nên chợ đông người, có nhiều khán giả vẫn hồn nhiên không để ý là đang quay phim nên vào hỏi mua hàng. Diễn viên bất đắc dĩ cứ phải hỏi "bác mua gì đấy" khiến ê-kíp phải diễn lại cảnh đó nhiều lần.

NSND Lan Hương kể chuyện ngồi bán tải quay cảnh chạy xe máy gây sốt mạng - 3

Quay phim leo lên cây để ghi hình cho đẹp trong phim "Nhà mình vui bất thình lình" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tâm sự thêm về những cảnh hậu trường đáng nhớ khi làm các phim khác, NSND Lan Hương dành lời khen tặng cho diễn viên Lan Phương - người đã 2 lần làm "con dâu" chị trong phim.

Theo đó, ở phim Thương ngày nắng về, Lan Phương (vai Khánh) có cảnh say rượu và nôn vào người bà Hiền (NSND Lan Hương). Vợ nghệ sĩ Đỗ Kỷ kể, bối cảnh quay cảnh đó là một cái sân của 2 chung cư nên rất hút gió, thời tiết vô cùng lạnh, trời nổi gió to.

Trong khi ê-kíp đoàn phim và cả đạo diễn đều khoác áo phao dày thì Lan Phương và NSND Lan Hương lại phải mặc trang phục mùa hè mỏng manh. Lan Phương thậm chí phải không ngừng nhảy nhót để làm ấm người.

Diễn xong cảnh này, "hai mẹ con" lạnh đến nỗi răng va vào nhau cầm cập vì đứng quay gần 2 tiếng ngoài trời.

NSND Lan Hương kể chuyện ngồi bán tải quay cảnh chạy xe máy gây sốt mạng - 4

Cảnh Lan Phương say, nôn vào người bà Hiền (NSND Lan Hương) trong phim "Thương ngày nắng về" (Ảnh chụp màn hình).

"Lan Phương có độ "phiêu" rất giỏi, hai mẹ con diễn rất ăn ý vì Lan Phương rất thông minh. Có khi ra diễn, bạn ấy làm khác khi tập, nên người diễn cùng cũng phải thích ứng nhanh", NSND Lan Hương kể cảnh hậu trường đáng nhớ.