Nơi diễn ra "Chân trời rực rỡ" của ca sĩ Hà Anh Tuấn có gì đặc biệt?

Thái Bá

(Dân trí) - Đêm nhạc "Chân trời rực rỡ" của ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ tổ chức tại cố đô Hoa Lư, nơi từng là kinh đô Nhà nước Đại Cồ Việt, hiện là di tích quốc gia đặc biệt, thuộc vùng lõi di sản thế giới Tràng An.

Ngày 24 và 25/2 tới đây, đêm nhạc Chân trời rực rỡ - The Glorious Horizon của ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra tại Ninh Bình. Chương trình được xem là lớn nhất trong sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ từ trước đến nay, diễn ra ngay tại quê hương anh, trong đó có sự xuất hiện của huyền thoại âm nhạc thế giới Kitaro.

Nơi diễn ra Chân trời rực rỡ của ca sĩ Hà Anh Tuấn có gì đặc biệt? - 1

Vé đêm nhạc "Chân trời rực rỡ" của ca sĩ Hà Anh Tuấn mở bán sau 1 tiếng đã hết sạch (Ảnh: Thái Bá).

Đêm nhạc đã gây sự chú ý của những người yêu âm nhạc, đặc biệt là đối với những người hâm mộ ca sĩ Hà Anh Tuấn, khi vé của đêm nhạc Chân trời rực rỡ vừa mở bán đã hết sạch sau 1 tiếng.

Những ngày cận kề đêm nhạc diễn ra, nhiều thông tin liên quan đã gây sự chú ý của nhiều người như việc rao bán, sang nhượng vé rẻ hơn với giá gốc, nơi tổ chức không hợp lý khiến nhiều người hâm mộ "bỏ cuộc giữa chừng"…

Theo Ban Tổ chức concert Chân trời rực rỡ, việc rao bán, san nhượng vé trước ngày đêm nhạc diễn ra là tình trạng rất bình thường trong tất cả sự kiện được quan tâm. Ban Tổ chức dự đoán, lượng vé được sang nhượng chiếm tỷ lệ không lớn trong toàn bộ khán giả tham dự 2 đêm nhạc tới đây.

Nơi diễn ra Chân trời rực rỡ của ca sĩ Hà Anh Tuấn có gì đặc biệt? - 2

Khu di tích Cố đô Hoa Lư nơi sẽ diễn ra đêm nhạc "Chân trời rực rỡ" (Ảnh: Thái Bá).

Điều khiến nhiều khán giả quan tâm là nơi tổ chức đêm nhạc Chân trời rực rỡ, xa trung tâm thành phố, không thuận di chuyển từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) hay Thọ Xuân (Thanh Hóa) đến. Bên cạnh đó, một số người lo lắng nơi tổ chức sẽ không đảm bảo được việc đón đông đảo khán giả lưu trú để xem nhạc.

Trước những băn khoăn của khán giả, PV Dân trí đã mục sở thị sân khấu nơi sẽ diễn ra đêm nhạc của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Ngày 17/2 tại sân lễ rộng nhiều hecta tại khu di tích cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), đơn vị tổ chức sự kiện đang khẩn trương lắp đặt sân khấu chính rộng hàng nghìn mét vuông; các hàng ghế khán giả cùng các hạng mục có liên quan đang được lắp đặt với hàng nghìn bộ giàn giáo, ghế…

Nơi diễn ra Chân trời rực rỡ của ca sĩ Hà Anh Tuấn có gì đặc biệt? - 3

Công tác chuẩn bị cho đêm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của ca sĩ Hà Anh Tuấn đang được chuẩn bị khẩn trương (Ảnh: Thái Bá).

Sân tổ chức đêm nhạc là sân chính của khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, ngay trước cửa đền vua Đinh - Lê. Nơi đây từng là kinh đô Nhà nước Đại Cồ Việt, hiện là khu di tích quốc gia đặc biệt, nằm trong vùng lõi của Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, được UNESCO công nhận từ năm 2014.

Toàn bộ sân khấu, khán đài được lắp đặt trên diện tích rộng hàng nghìn mét vuông, xung quanh thoáng đãng, cách xa khu dân cư. Từ đường chính vào khu vực sân khấu sẽ đi qua cổng tam quan của khu di tích, sau đó di chuyển đến sân khấu nơi tổ chức đêm nhạc. Phía bên ngoài có nhiều bãi đỗ xe ô tô, xe máy có thể để được hàng nghìn xe ô tô các loại.

Nơi diễn ra Chân trời rực rỡ của ca sĩ Hà Anh Tuấn có gì đặc biệt? - 4

Xung quanh khu vực sân khấu nơi diễn ra đêm nhạc thoáng đãng, rộng lên đến hàng nghìn mét vuông, cách xa khu dân cư, có bãi đỗ xe rộng rãi (Ảnh: Thái Bá).

Khu vực nơi ca sĩ Hà Anh Tuấn tổ chức đêm nhạc cũng là nơi hàng năm tỉnh Ninh Bình chọn để tổ chức các sự kiện lớn và thường xuyên như: Lễ hội cố đô Hoa Lư; Lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; các ngày lễ hội lớn của tỉnh Ninh Bình… Các sự kiện đều thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Từ thành phố Ninh Bình đến sân khấu chính nơi sẽ diễn ra đêm nhạc "Chân trời rực rỡ" là hơn 7km, với thời gian di chuyển khoảng 15 phút. Vì nằm tại vùng quê, thuộc vùng lõi của di sản thế giới nên xung quanh khu vực tổ chức đêm nhạc không có nhà nghỉ, khách sạn cao cấp.

Nơi diễn ra Chân trời rực rỡ của ca sĩ Hà Anh Tuấn có gì đặc biệt? - 5

Cổng vào khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư (Ảnh: Thái Bá).

Nơi diễn ra Chân trời rực rỡ của ca sĩ Hà Anh Tuấn có gì đặc biệt? - 6

Du khách quốc tế tham quan khu di tích Cố đô Hoa Lư (Ảnh: Thái Bá).

Khán giả đã mua vé đến xem đêm nhạc sẽ phải thuê phòng tại các khách sạn ở thành phố Ninh Bình hay các khu du lịch gần kề như: Hang Múa, Thung Nham, Tam Cốc - Bích Động, Kênh Gà…

Khảo sát nhanh của PV Dân trí, hiện tại một số khách sạn lớn ở Ninh Bình như: Hoa Lư, Tràng An, The Red, Hoàng Sơn Peace; Legend Ninh Bình… đều đã "cháy" phòng trong hai ngày diễn ra đêm nhạc "Chân trời rực rỡ" (24 và 25/2) của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Nơi diễn ra Chân trời rực rỡ của ca sĩ Hà Anh Tuấn có gì đặc biệt? - 7

Sân khấu và khán đài khổng lồ đang được lắp đặt tại sân khu di tích Cố đô Hoa Lư (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí, Ban Tổ chức đêm nhạc cho biết, đã tham vấn và cùng Sở Văn hóa Thể thao Ninh Bình khảo sát nơi tổ chức rất kỹ và khẳng định, địa điểm tổ chức lý tưởng cho đêm nhạc sắp tới.

Về tình trạng "cháy" phòng nghỉ trong 2 ngày diễn ra đêm nhạc gây ảnh hưởng đến chuyến đi của một số khán giả chưa kịp đặt, Ban Tổ chức cho biết: "Đó là điều chúng tôi cũng lo lắng và đang tham vấn thêm với tỉnh xem có thể hỗ trợ được gì cho khán giả của mình".

Nơi diễn ra Chân trời rực rỡ của ca sĩ Hà Anh Tuấn có gì đặc biệt? - 8

Toàn cảnh sân khấu đêm nhạc "Chân trời rực rỡ" (Ảnh: Thái Bá).

Ông Nguyễn Văn Bắc - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, cho đến bây giờ tất cả ban ngành của tỉnh - huyện - xã, nơi diễn ra concert đang hỗ trợ và phối hợp rất chặt chẽ với đơn vị tổ chức để concert Chân trời rực rỡ để diễn ra tốt đẹp. Tỉnh Ninh Bình đủ lượng phòng để đón khán giả đến tham dự concert của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình chia sẻ, Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ đầu tiên tổ chức show ca nhạc tại địa phương, đây là sự kiện sẽ giúp kích cầu du lịch Ninh Bình phát triển. Hy vọng sau Hà Anh Tuấn sẽ có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ chọn Ninh Bình để tổ chức các sự kiện lớn.