Nhiều khán giả khó chịu về ghế ngồi trong đêm diễn Hà Anh Tuấn?

Ninh Phương

(Dân trí) - Vì ghế ngồi không được Ban Tổ chức sắp xếp hợp lý nên không ít khán giả cảm thấy chưa hoàn toàn hài lòng về đêm diễn.

Đêm diễn của sự thăng hoa

Hai đêm diễn Chân trời rực rỡ - The Glorious Horizon mới đây được tổ chức vào ngày 24 và 25/2 của ca sĩ Hà Anh Tuấn đã thu hút tới 20.000 khán giả đến với tỉnh Ninh Bình. Tại sân lễ hội đền thờ vua Đinh, vua Lê (cố đô Hoa Lư), nam ca sĩ đã thể hiện những ca khúc hào hùng hướng về giá trị cội nguồn.

Nhiều khán giả khó chịu về ghế ngồi trong đêm diễn Hà Anh Tuấn? - 1

Các đêm diễn của ca sĩ Hà Anh Tuấn luôn chú trọng cảm xúc của từng khán giả (Ảnh: Nguyễn Quỳnh Chi).

Ở buổi họp báo chiều ngày 26/12/2022, Hà Anh Tuấn tiết lộ đây là chương trình lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của anh và được ấp ủ trong 3 năm qua với sự góp mặt của huyền thoại âm nhạc Kitaro.

"Đến cả gia đình tôi còn không mua được vé. Khi tôi bảo mọi người đăng ký mua trước đi, họ cũng rất thờ ơ vì cho rằng tôi sẽ không bao giờ bán hết vé", Hà Anh Tuấn tiết lộ.

Là một fan hâm mộ lâu năm của Hà Anh Tuấn, từng tham gia nhiều concert trước đó của anh, Quỳnh Chi (28 tuổi, Hải Dương) chia sẻ: "Mình nghĩ rằng đây là show diễn được đầu tư nhiều nhất của anh Tuấn từ trước đến nay. Mọi công tác từ khâu gửi xe, đưa đón bằng xe điện đến âm thanh, ánh sáng, hình ảnh trong chương trình đều chỉn chu. Hơn nữa, anh Tuấn là người lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của từng khán giả đến nghe nhạc".

Nhiều khán giả khó chịu về ghế ngồi trong đêm diễn Hà Anh Tuấn? - 2

"Chân trời rực rỡ" của Hà Anh Tuấn thu hút 20 nghìn khán giả (Ảnh: Đại Ngô).

Theo Quỳnh Chi, các ca khúc trong đêm nhạc hầu hết được nam ca sĩ "cover" và chỉ có khoảng 3-4 ca khúc mới xuất hiện, viết riêng cho giọng hát của anh. Tiết mục cô thích nhất là bài hát Matsuri mà Hà Anh Tuấn kết hợp với nghệ sĩ khách mời người Nhật Kitaro.

Trong khi đó, chị gái của Quỳnh Chi, cũng là một fan hâm mộ lâu năm của nam ca sĩ, đã lặp đi lặp lại cụm từ "Đỉnh! Đỉnh! Đỉnh" để miêu tả cảm xúc của mình. Chị cho biết, được đến tận nơi để xem và nghe, cảm giác "quá đã"!

Trong mỗi đêm diễn của Chân trời rực rỡ, Hà Anh Tuấn tặng khán giả khoảng 30 ca khúc thuộc các thể loại xẩm, pop ballad, world music… "Tôi hy vọng fan của mình cảm nhận được hạnh phúc của một người luôn yêu quê cha, đất tổ", anh nói.

Ngoài những phần biểu diễn cá nhân của Hà Anh Tuấn, sự giúp sức của vị nghệ sĩ khách mời người Nhật Bản và rapper Đen Vâu đã "thêm nếm" những gia vị mới cho đêm nhạc. Những bài hát cũ được ê-kip Hà Anh Tuấn làm mới và thử nghiệm trên nhiều bản phối cũng khiến khán giả bất ngờ.

Những "hạt sạn" nuối tiếc

Nhiều khán giả khó chịu về ghế ngồi trong đêm diễn Hà Anh Tuấn? - 3

Âm thanh của đêm nhạc gặp sự cố khiến cho nhiều khán giả phàn nàn (Ảnh: Đại Ngô).

Từng bỏ lỡ một show diễn của ca sĩ Hà Anh Tuấn ở Đà Lạt nên vợ chồng Hoàng Cường (30 tuổi, Hà Nội) khá háo hức với show diễn này. Cặp đôi đã có mặt ở Ninh Bình từ 4h chiều.

Sau khi đêm diễn kết thúc, Cường và vợ vui vẻ bày tỏ: "Đối với show diễn này, mình có rất nhiều cảm xúc tích cực về cách làm nhạc tử tế, âm thanh chuyên nghiệp, sân khấu đẹp, hoành tráng, ánh sáng lung linh...

Bên cạnh đó, anh Tuấn đã thử các bài mới, vẫn hay và giữ vững cách kể chuyện hấp dẫn của riêng mình".

Nhiều khán giả khó chịu về ghế ngồi trong đêm diễn Hà Anh Tuấn? - 4

Không ít người hâm mộ cảm thấy khó chịu vì bị giàn giáo sân khấu che khuất tầm nhìn (Ảnh: Cẩm Nguyễn).

Tuy nhiên, có một số điểm mà Cường cảm thấy chưa hài lòng như chương trình bắt đầu muộn hơn 30 phút so với thời gian thông báo ban đầu, khu vực vệ sinh khá xa và bẩn, việc đánh số ghế chưa phù hợp, gây khó khăn cho khán giả.

Cũng gặp vấn đề về chỗ ngồi, Cẩm Nguyễn (31 tuổi, Quảng Ninh) tỏ ra khá khó chịu khi mất tiền mua vé nghe nhạc nhưng chỗ ngồi của chị lại bị giàn giáo sân khấu che khuất tầm nhìn. Không khá khẩm hơn, một người bạn của chị Cẩm bỏ ra 4 triệu đồng để mua vé cao cấp nhưng không thể nhìn được thần tượng vì ghế ngồi quá thấp.

Trong một hội nhóm bao gồm khoảng 30.000 fan hâm mộ của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn, không ít khán giả cũng phải chịu chung tình cảnh trên:

"Mình CT (vị trí chỗ ngồi -PV) cũng bị xem đầu người khác. Ba người trước mặt còn hay giơ điện thoại quay rất nhiều, ngoái lên nhìn màn hình to mỏi hết cả cổ".

"Ôi mọi người bảo show tuyệt vời chứ những người ngồi như chúng ta mới thấy chán. Người ngồi đầu hàng cao, đội mũ, quay điện thoại, hết. Chả lẽ chê show chán".

Bởi thế, nhiều khán giả đến xem đêm diễn thứ nhất cảm thấy chưa thỏa mãn. Vào đêm diễn thứ hai, chương trình đã khắc phục bằng cách Hà Anh Tuấn xuống tận nơi để hát và xoa dịu người hâm mộ.

Nhiều khán giả khó chịu về ghế ngồi trong đêm diễn Hà Anh Tuấn? - 5

Trong đêm diễn thứ 2 của show, Hà Anh Tuấn đã di chuyển xuống sân khấu tương tác nhiều hơn với khán giả (Ảnh: Đại Ngô).

Bên cạnh đó, sân khấu kết thúc đêm diễn thứ hai của Chân trời rực rỡ đã gặp sự cố âm thanh nghiêm trọng: liên tiếp bị mất tiếng, âm nhạc chập chờn, gần như không thể nghe thấy. Khi pháo hoa phát sáng trên bầu trời đêm, âm thanh lại không đáp ứng đủ cho sự thăng hoa của khán giả. Sự cố này kéo dài khá lâu khiến không ít khán giả cảm thấy "lăn tăn".

Nhiều khán giả khó chịu về ghế ngồi trong đêm diễn Hà Anh Tuấn? - 6

Nhà báo Hoàng Trang nhận xét đêm diễn của Hà Anh Tuấn đã đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả (Ảnh: Trang Hoàng).

Nhà báo Hoàng Trang cho hay: "Show vẫn có "sạn" nhưng thế mới là live. Và quan trọng là, để khán giả càng chắc chắn rằng "cái sạn" âm thanh bài cuối cũng không ảnh hưởng gì đến xúc cảm của chúng ta. Chúng ta đang hạnh phúc, đang chìm đắm, vài cái sạn chẳng thể nào làm hỏng được điều mà ta đang trải nghiệm."

Đánh giá tổng quát, nữ nhà báo nhận xét trong suốt hơn 3 giờ đồng hồ, âm nhạc của Hà Anh Tuấn và cách làm sân khấu của ê-kip đã dẫn dắt cảm xúc khán giả đến niềm tự hào dân tộc và sự trân trọng những tinh hoa mà ông cha để lại. 

Chị chia sẻ thêm: "Tuấn không phải một ca sĩ xuất sắc về giọng hát. Tuấn không có giọng hát thiên phú để trở thành divo. Nhưng cái Tuấn có được là cảm xúc, là sự thông minh trong xử lý bài vở, là sự khéo léo, dùng trí tuệ để che đi khiếm khuyết trong giọng hát, để người ta chỉ chú ý đến cái thứ lớn hơn đằng sau giọng hát. Đó là cảm xúc.

Từ khóa "nguồn cội" được Tuấn khai thác thật sự ấm áp, dung dị mà "chạm" vô cùng. Từ giây phút 10 em bé hát Ngãi mẹ sinh thành rồi chuyển sang Bonjour Việt Nam, mình cứ gai người đi vì những lựa chọn quá thông minh của ê-kíp. Từ địa điểm và thông điệp của sân khấu, từ việc lấy xẩm - đặc sản Ninh Bình và thông điệp xanh để mở màn đến việc kết nối các khách mời… không giây phút nào thừa.

Bắt đầu bằng dân gian để chào khán giả, đóng lại bằng dàn nhạc dân tộc với Đất nước lời ru, Dòng máu Lạc Hồng và trước đó là Từ đó với bản phối tranh, tre, nứa lá…. Còn thông điệp nào rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu mà rung động hơn thế?".