Những nghề tay trái kiếm bộn tiền của “sao”

(Dân trí) - Dù đã rất thành công với sự nghiệp ca hát hoặc diễn xuất nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn năng nổ... kiếm thêm. Họ thử sức với các lĩnh vực kinh doanh "tay trái" và đôi khi hạng mục này còn giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn so với nghề "tay phải".

Nữ ca sĩ Gwen Stefani kinh doanh thời trang

Những nghề tay trái kiếm bộn tiền của “sao”


Trong khi các ngôi sao nổi tiếng chạy đua trong lĩnh vực kinh doanh thời trang một cách chật vật và thường chỉ đạt doanh thu ở mức trung bình, thương hiệu thời trang L.A.M.B (Love Angel Music Baby) của Stefani lại rất sinh lời với doanh thu hàng triệu đô la một năm.

Phong cách thiết kế của hãng L.A.M.B được cho là rất thời thượng và lôi cuốn nữ giới bởi vẻ “phủi bụi” nhưng rất đẳng cấp mang phong cách Nhật. Bên cạnh đó, Stefani còn thử sức với dòng thời trang dành cho trẻ em cũng mang phong cách Nhật – Harajuku Mini for Target.

Nữ ca sĩ Lady Gaga đầu tư vào công ty công nghệ thông tin

Những nghề tay trái kiếm bộn tiền của “sao”


Ca sĩ Lady Gaga sở hữu 20% cổ phần của một công ty công nghệ thông tin do cựu giám đốc Google - ông Eric Schmidt điều hành. Công ty này chuyên thiết kế các website giúp những người nổi tiếng và các đội thể thao kết nối với fan hâm mộ. Một trong những sản phẩm nổi bật của công ty là trang web LittleMonsters.com của chính Lady Gaga với số lượng thành viên lên tới hơn 1 triệu người.

Nam ca sĩ Justin Timberlake đầu tư kinh doanh ở rất nhiều hạng mục

Những nghề tay trái kiếm bộn tiền của “sao”


Timberlake từng thử tài kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực bao gồm kinh doanh nhà hàng, đầu tư vào các dự án công nghệ thông tin, công ty chuyên giảng dạy âm nhạc tại các trường học và mới đây, Timberlake còn đầu tư vào một công ty truyền thông để cho ra những kênh truyền hình mới phục vụ thị hiếu âm nhạc, thể thao và các show truyền hình thực tế cho giới trẻ.

Nam rapper Jay-Z trở thành tỉ phú nhờ những hạng mục kinh doanh phụ

Những nghề tay trái kiếm bộn tiền của “sao”


Bên cạnh việc sở hữu công ty giải trí Roc Nation và công ty ghi âm đĩa hát Roc-A-Fella Records, Jay-Z còn sở hữu câu lạc bộ 40/40 ở Manhattan và cổ phần trong đội bóng rổ Brooklyn Nets. Cùng với người vợ nổi tiếng - nữ ca sĩ Beyonce, họ trở thành cặp đôi ca sĩ tỉ phú đầu tiên xuất hiện trong làng nhạc thế giới. 

Nữ ca sĩ Madonna sở hữu công ty sản xuất nước dừa

Những nghề tay trái kiếm bộn tiền của “sao”


Năm 2010, Madonna đầu tư 1,5 triệu đô la vào một công ty sản xuất nước dừa. Sau đó, cô còn lôi kéo được Demi Moore và Rihanna đầu tư thêm vào công ty và trở thành người đại diện cho hãng đồ uống.

Nam ca sĩ Justin Bieber đầu tư vào 20 công ty công nghệ thông tin

Những nghề tay trái kiếm bộn tiền của “sao”


Bên cạnh hãng nước hoa đang kinh doanh rất phát đạt vì được giới teen ưa chuộng, Justin Bieber cũng giống như đàn anh Justin Timberlake đã thử sức đầu tư vào các công ty công nghệ thông tin, tuy vậy, số công ty nhận được sự đầu tư của Justin Bieber lên tới… 20.

Nữ diễn viên Sandra Bullock thích kinh doanh nhà hàng

Những nghề tay trái kiếm bộn tiền của “sao”


Nữ diễn viên từng giành giải Oscar sở hữu hai nhà hàng ở thành phố Austin, bang Texas – nhà hàng Bess Bistro và nhà hàng Walton's Fancy and Staple. Cả hai cửa hàng của Bullock đều rất thân thiện với môi trường khi vừa là cửa hàng ăn vừa bán hoa tươi.

Nữ diễn viên Jessica Alba chuyên bán sản phẩm cho trẻ em 

Những nghề tay trái kiếm bộn tiền của “sao”


Bà mẹ hai con Jessica Alba đã dùng kinh nghiệm của chính mình để thành lập nên một công ty chuyên sản xuất những sản phẩm dành cho trẻ em và gia đình với tiêu chí thân thiện với môi trường. Những sản phẩm do công ty cô sản xuất ra đã trở thành nhãn hiệu được yêu thích nhất trong các bậc phụ huynh nổi tiếng ở Hollywood.

Alba chứng tỏ mình là một người rất có tài kinh doanh khi cô lập nên một trang web để những bậc phụ huynh bận rộn có thể chọn các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên ngay trên website và hàng sẽ được đưa tới tận nhà. Công ty có cái tên ngắn gọn - Honest (Trung thực) có doanh số lên tới hàng chục triệu đô la.

 
Pi Uy
Tổng hợp