Những hình ảnh đẹp của Tùng Dương trong live show “Độc đạo”

(Dân trí) - Sau 3 năm, album “Độc đạo” của Tùng Dương đã chính thức được ra mắt tối ngày 24/11. Cùng việc phát hành album, đêm live show “Độc đạo” đã thỏa lòng mong mỏi của khán giả bởi những giây phút thăng hoa tuyệt vời trong âm nhạc của nam ca sĩ “quái” và “độc” này.

Nếu như ở “Li ti” hay “Những ô màu khối lập phương” Tùng Dương chủ yếu khẳng định thể loại âm nhạc đậm chất dân gian đương đại thì với “Độc đạo” tư tưởng, khái niệm, hướng đi trong âm nhạc được anh chỉ ra rõ. Với việc thể hiện 11 ca khúc của các nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, Lưu Hà An, Sa Huỳnh, Nguyên Lê, Dzoãn Nho, lần đầu tiên Tùng Dương thể hiện 3 ca khúc tiếng Anh nổi tiếng đó là All is full of love (Bjork), Redemption song (Bob Marley) và 7 seconds.

Tùng Dương với cảm xúc thăng hoa trong hướng đi mới đó là việc khẳng định tư tưởng âm nhạc.
Tùng Dương với cảm xúc thăng hoa trong hướng đi mới đó là việc khẳng định tư tưởng âm nhạc.

Tùng Dương với cảm xúc thăng hoa trong hướng đi mới đó là việc khẳng định tư tưởng âm nhạc.
Sự kết hợp giữa cá tính âm nhạc Tùng Dương và tài năng huyền thoại Nguyên Lê tạo nên giá trị cho "Độc đạo".

Điểm đặc biệt ở live show “Độc đạo” đó là các ca khúc dù đã trở thành hít của Tùng Dương như “Giăng tơ”, “Chiếc khăn Piêu”; “Thể đơn bào”… đến những sản phẩm mới như “Con ốc”; “Ánh trăng khuya”… đều được huyền thoại Nguyên Lê “phù phép” cho khoác lên mình “tấm áo mới”. Vốn là bậc thầy trong việc đưa chất liệu Jazz vào âm nhạc, nhạc sĩ người Pháp gốc Việt này đã “thổi hồn” để làm hoàn toàn mới những ca khúc dù đã “cũ” của Tùng Dương.

Huyền thoại Nguyên Lê đệm đàn cho đêm nhạc Tùng Dương.
Huyền thoại Nguyên Lê đệm đàn cho đêm nhạc Tùng Dương.

Huyền thoại Nguyên Lê đệm đàn cho đêm nhạc Tùng Dương.

Hướng đến con đường âm nhạc mang đậm tính dân tộc nhưng thể hiện bằng worl mucsic, vì thế mà trong đêm nhạc của Tùng Dương  còn có mặt các nghệ sĩ Mieko Miyajaki (Nhật Bản), Julia Sarr (Pháp), Tom Diakie (châu Phi) và Dhafer Youssef (Tunisi) đến tham dự. Để khẳng định “Âm nhạc không có biên giới”, các nghệ sĩ đã cùng Tùng Dương tạo nên sự bất ngờ khi cùng hát “Giăng tơ” bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh đẹp của Tùng Dương trong đêm nhạc “Độc đạo”.

Trong từng ca khúc, Tùng Dương vẫn thể hiện cá tính riêng của mình.
Trong từng ca khúc, Tùng Dương vẫn thể hiện cá tính riêng của mình.
Tùng Dương khẳng định Âm nhạc không biên giới bằng việc song ca với 
Tùng Dương khẳng định Âm nhạc không biên giới bằng việc song ca với 
Tùng Dương khẳng định Âm nhạc không biên giới bằng việc song ca với 
Tùng Dương khẳng định Âm nhạc không biên giới bằng việc song ca với 
Tùng Dương khẳng định "Âm nhạc không biên giới" bằng việc song ca với Julia Sarr qua ca khúc "Giăng tơ".

Tùng Dương khẳng định Âm nhạc không biên giới bằng việc song ca với 
Nữ ca sĩ đến từ Châu Phi cho biết: "Đã có những cảm nhận tuyệt vời về con người, đất nước Việt Nam và đặc biệt hơn nữa đó là được làm việc với một nghệ sĩ thực thụ Tùng Dương".

Nghệ sĩ 
Nghệ sĩ 
Nghệ sĩ Mieko Miyajaki (Nhật Bản) là một trong các khách mời đặc biệt của Tùng Dương.

Cùng nghe một số ca khúc Tùng Dương biểu diễn trong đêm "Độc đạo"


Phần song ca của Tùng Dương với ca sĩ Julia Sarr

 
Phạm Oanh
Ảnh: Hải Bá