Nhiều tác phẩm trượt giải A giải thưởng âm nhạc 2015

(Dân trí) - Ngày 28/12/2015 vừa qua, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xét giải thưởng âm nhạc 2015 đã ký quyết định công bố kết quả bình chọn giải thưởng âm nhạc 2015.

Theo đó, trong tổng số 68 giải thưởng âm nhạc đã được trao tặng ở các lĩnh vực: ca khúc, khí nhạc, chương trình biểu diễn và lý luận, chiếm số lượng đông đảo nhất vẫn thuộc về ca khúc với 41 giải. 

Tuy nhiên ở cả hạng mục “Ca khúc”, “Ca khúc thiếu nhi” và “Ca khúc nghệ thuật” đều không có tác phẩm nào được trao tặng giải A. Ở lĩnh vực “Khí nhạc” thì giải A bị bỏ trống ở hạng mục “Giao hưởng”.

Đại diện các tác giả đạt giải thưởng Âm nhạc của Hội nhạc sỹ Việt Nam năm 2014. Ảnh: HNS.
Đại diện các tác giả đạt giải thưởng Âm nhạc của Hội nhạc sỹ Việt Nam năm 2014. Ảnh: HNS.

Cũng nằm trong hệ thống giải thưởng được trao lần này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao tặng giải A cho 10 bài báo viết về chủ đề “Âm nhạc dân tộc người H’rê và tộc người Co ở Quảng Ngãi” của tác giả Nguyễn Thế Truyền. 

Cụ thể, ở mảng Ca khúc có 6 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích; mảng Ca khúc Thiếu nhi có 3 giải B, 2 giải C và 5 giải Khuyến khích; Giao hưởng có 2 giải B, 1 giải C; Thính phòng có 1 giải A, 2 giải B và 1 giải Khuyến khích; Hợp xướng và Ca cảnh có 1 giải A, 3 giải B, 2 giải C; Ca khúc nghệ thuật có 3 giải B; Chương trình biểu diễn có 1 giải A, 1 giải B; Sách nghiên cứu lý luận phê bình có 1 giải B; Sách biên soạn 1 giải B; Báo chí 1 giải A, 3 giải B và 1 giải C; Quà tặng 2 giải thưởng.

Hà Tùng Long