Nhiếp ảnh gia chuyên đi chụp hình “bêu xấu” Hollywood

(Dân trí) - Hollywood vốn nổi tiếng là kinh đô điện ảnh hoa lệ, hào nhoáng, bóng bẩy… Tuy vậy, có một nhiếp ảnh gia chuyên đi săn những khoảnh khắc “chẳng mỹ miều gì” ở phía sau hậu trường của các đoàn làm phim, để thấy rằng diễn viên cũng chỉ là những con người bình thường.

Những bộ phim “bom tấn” của Hollywood khi xuất hiện trên màn ảnh đều “đẹp từng xentimét”, từng khuôn hình xuất hiện đều đảm bảo tiêu chí duy mỹ. Tuy vậy, có một nhiếp ảnh gia chuyên đi săn lùng những khoảnh khắc không đẹp, không được cầu kỳ, chau chuốt, ở phía sau những khung hình. Ông là David Strick.

Sự nghiệp cầm máy của David Strick được biết tới nhiều nhất bởi những bức hình chân thực và hài hước, “bêu xấu” những bộ phim hào nhoáng, hoành tráng xuất hiện trên màn ảnh, để thấy rằng đằng sau những khuôn hình duy mỹ là những công việc đôi khi chẳng mỹ miều gì, đó là những công việc không tên nhưng cần thiết để tạo nên những hình ảnh vừa mắt khán giả, giúp khán giả giải trí.

Đằng sau màn ảnh rộng với một nhóm các diễn viên tung hứng lời thoại và diễn xuất, là một ê-kíp những con người thầm lặng làm việc không mệt mỏi để tạo nên sức hấp dẫn của điện ảnh.

“Blade”
(1998):

“Blade” (1998): Một kỹ thuật viên đang kéo phẳng “làn da” của một nhân vật trong phim.

“SpongeBob
Squarepants” (2004): Nam diễn viên David Hasselhoff trong một cảnh “bơi lội”.

“SpongeBob Squarepants” (2004): Nam diễn viên David Hasselhoff trong một cảnh “bơi lội”.

“Mighty
Joe Young” (1998): Nữ diễn viên Charlize Theron đứng bên cạnh một hình nộm khỉ
đột.

“Mighty Joe Young” (1998): Nữ diễn viên Charlize Theron đứng bên cạnh một hình nộm khỉ đột.

Giờ đây, David Strick đã trở thành một gương mặt quen thuộc, được phép ra vào trên phim trường của nhiều bộ phim Hollywood, đối với ông, “chụp ảnh hậu trường giống như dành cả ngày để đi lại ngó nghiêng trên một con phố đông, nhưng cố gắng đừng để xe cán phải, cũng đừng làm cản trở ai, và tốt nhất là không nên để ai chú ý tới sự hiện diện của mình”.

Điều khó khăn nhất trong công việc của David Strick chính là phải biết được giới hạn tự do trong công việc của mình, để không trở thành người gây phiền toái cho người khác. Có những diễn viên luôn thích “ẩn dật”, họ không muốn bị người khác vây quanh trên phim trường, có những diễn viên thoạt tiên rất thích giao lưu nhưng rồi đột nhiên trở nên lạnh lùng… David Strick phải lường trước hết những tình huống như vậy để tác nghiệp.

“Zathura:
A Space Adventure” (2005): Trên phim trường của một bộ phim khoa học viễn tưởng.

“Zathura: A Space Adventure” (2005): Trên phim trường của một bộ phim khoa học viễn tưởng.

“Zathura:
A Space Adventure” (2005): Trên phim trường của một bộ phim khoa học viễn tưởng.

“Oh Brother Where Art Thou” (1999): Nam diễn viên George Clooney rất khác so với hình ảnh bóng bẩy thường thấy khi xuất hiện trên mặt báo.

“Rat
Race” (2001): Một chú bò sữa hình nộm được sử dụng trên phim trường.

“Rat Race” (2001): Một chú bò sữa hình nộm được sử dụng trên phim trường.

“Deep
Impact” (1998): Giữ vệ sinh trên phim trường bao gồm cả những công việc như thế
này.

“Deep Impact” (1998): Giữ vệ sinh trên phim trường bao gồm cả những công việc như thế này.

“Date
Movie” (2005)

“Date Movie” (2005)

“Love
Hollywood Style” (2003)

“Love Hollywood Style” (2003)

“Dance
With Me” (1998)

“Dance With Me” (1998)

“Hot
to Trot” (1988)

“Hot to Trot” (1988)

“The
Island” (2005)

“The Island” (2005)

“Balls
of Fury” (2006): Công việc của một nữ diễn viên đóng thế.

“Balls of Fury” (2006): Công việc của một nữ diễn viên đóng thế.

“Deck
the Halls” (2006)

“Deck the Halls” (2006)

“Hidden
II: The Spawning” (1994): Phòng của đội hiệu ứng hình ảnh và hóa trang.

“Hidden II: The Spawning” (1994): Phòng của đội hiệu ứng hình ảnh và hóa trang.

“The
Shaggy Dog” (2005)

“The Shaggy Dog” (2005)

“Soul
Plane” (2003): Những công việc không tên.

“Soul Plane” (2003): Những công việc không tên.

“Say
It Isn’t So” (2001): Công việc tạo hình cho diễn viên.

“Say It Isn’t So” (2001): Công việc tạo hình cho diễn viên.

“Child’s
Play 3” (1991)

“Child’s Play 3” (1991)

“The
Rules of Attraction” (2001): Đôi khi trên phim trường không có chỗ cho sự xấu hổ.

“The Rules of Attraction” (2001): Đôi khi trên phim trường không có chỗ cho sự xấu hổ.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail