"Ngôi trường xác sống" bất ngờ chung ê-kíp hành động với "578"

Nhật Phương

(Dân trí) - Chỉ đạo võ thuật của bộ phim "Ngôi trường xác sống" chính là đạo diễn Oh Sea Young, người đứng sau những phân cảnh hành động của bộ phim hành động "578: Phát đạn của kẻ điên".

"Ngôi trường xác sống" không chỉ gây ấn tượng bởi đề tài zombie với sự khéo léo lồng ghép những vấn đề xã hội nổi cộm như mặt trái của con người, bạo lực học đường, gian lận, lợi ích nhóm… mà còn khiến người xem choáng ngợp vì cuộc rượt đuổi kinh hoàng giữa nhóm học sinh và zombie.

Việc vận dụng bối cảnh một cách tinh tế công thêm sự tận dụng linh hoạt các đạo cụ thân thuộc trong trường học như bàn học, vòi cứu hỏa, khay cơm, tủ sách làm vũ khí chiến đấu với zombie càng làm tăng thêm tính kịch tính cho bộ phim.

Ngôi trường xác sống bất ngờ chung ê-kíp hành động với 578 - 1

Bất ngờ khi chỉ đạo võ thuật của "Ngôi trường xác sống" đảm nhận phần hành động của "578: Phát đạn của kẻ điên" (Ảnh: NSX).

Trong bộ phim "578", ê-kíp võ thuật của đạo diễn Oh Sea Young lần đầu kết hợp cùng đạo diễn Lương Đình Dũng đã tạo nên một bữa tiệc hành động đồ sộ với những đại cảnh được dàn dựng hoành tráng.

Việc thiết kế hành động tại các bối cảnh thiên nhiên rộng lớn đòi hỏi sự công phu, phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp và rất khó dàn dựng, việc kiểm soát an toàn tăng gấp nhiều lần so với khi quay trong studio vì khó có thể lấp liếm thiếu sót bằng góc máy và ánh sáng.

Có lẽ đây là phim hành động Việt đầu tiên sử dụng phương pháp quay thật tại hiện trường cho những cảnh hành động lớn đổi lại khán giả sẽ được trải nghiệm độ chân thực của những pha hành động mãn nhãn.

Trong phim "Ngôi trường xác sống", đạo diễn Oh Sea Young đã sử dụng vũ khí như bàn ghế, khay cơm... thì trong "578" ông đã sáng tạo đòn đánh sở trường với nhiều thứ vũ khí kỳ lạ, như đĩa ăn, cà lê răng cưa, kìm hạng nặng, kiếm, súng... được thể hiện qua những màn võ thuật thực chiến dưới nước, đối kháng tay không, đánh hội đồng.

Đặc biệt, các phân cảnh rượt đuổi và đụng nhau giữa dàn xe phân khối lớn và container trên đường núi đều được dàn dựng và quay thật trên hiện trường bên bờ vực sâu mấy trăm mét, thay vì sử dụng kỹ xảo.

Đạo diễn Oh Se Young từng chia sẻ ông và ê-kíp của mình (Triple A) đã mất gần một năm trời để hoàn thành việc lên ý tưởng, thiết kế và quay các phân cảnh hành động của bộ phim "Ngôi trường xác sống", tương đương thời gian thực hiện trong dự án "578: Phát đạn của kẻ điên".

Ông cũng gửi lời cám ơn đến khán giả Việt vì đã dành nhiều tình cảm cho bộ phim "Ngôi Trường xác sống" và hi vọng "578" cũng sẽ được yêu thích và trở thành một bom tấn hành động ấn tượng không chỉ ở Việt Nam.

Bộ phim "578: Phát đạn của kẻ điên" đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhất là khi rạp Hà Nội vừa mở cửa trở lại sau thời gian dài im ắng.

"578: Phát đạn của kẻ điên" là hành trình đi tìm sự thật và đòi lại công lý cho cô con gái nhỏ của Hùng - người lái xe container đường dài. Chỉ đến khi bị cuốn vào cuộc truy đuổi của kẻ thù, Hùng mới nhận ra mình đang phải đối đầu với cả một tập đoàn tội ác. Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 25/03.

Oh Sea Young là đạo diễn hành động nổi tiếng của Hàn Quốc, ông không chỉ tham gia hướng dẫn hành động trong nhiều bom tấn của Hàn như "Gongjo" (Cộng sự bất đắc dĩ), "The suspect" (Truy lùng), "The King and the Clown" (Nhà vua và chàng hề) mà còn góp mặt trong nhiều siêu phẩm của Hollywood đặc biệt phải kể đến "Snowpierce" (Chuyến tàu băng giá) và "Avengers: Age of Ultron" (Avengers: Kỷ nguyên của Ultron). Oh Sea Young còn vinh dự đạt giải chỉ đạo võ thuật xuất sắc của lễ trao giải Blue Dragon-Rồng Xanh danh giá.