Ngô Thanh Vân gác lại việc riêng, mỗi ngày ngủ 4 tiếng vì "Thanh Sói"

Hương Hồ

(Dân trí) - Theo chia sẻ của Ngô Thanh Vân, cô và ông xã Huy Trần đã phải gác lại những kế hoạch riêng, những chuyến du lịch để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho bộ phim.

Ngô Thanh Vân cho biết, dự án phim "Thanh Sói: Cúc dại trong đêm" là một thử thách với cô khi phải vượt qua chính giới hạn sáng tạo của bản thân. Việc xuất hiện ở cả ba vai trò then chốt đạo diễn - nhà sản xuất - diễn viên đè nặng áp lực khiến cô lo lắng mình bị trộn lẫn và có những lúc không tập trung được vào một vai trò nào.

Ngô Thanh Vân gác lại việc riêng, mỗi ngày ngủ 4 tiếng vì Thanh Sói - 1

Ngô Thanh Vân đảm nhận vai dì Lin trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong phim, Ngô Thanh Vân sánh vai cùng thế hệ đả nữ trẻ Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên và Rima Thanh Vy (lần lượt thủ vai Bi - Thanh - Hồng). Cô đảm nhận vai dì Lin - người nuôi dưỡng và dẫn dắt Thanh Sói tương lai.

Dì Lin là nhân vật chủ chốt trong việc rèn luyện cũng như xây dựng tính cách, hành động của bộ ba đả nữ thế hệ trẻ. Trải qua nhiều sóng gió, dì Lin già dặn, trầm lắng và mỗi hành động đều toan tính, thận trọng hơn hẳn. Cùng với tính cách đó là phần trình diễn võ thuật điêu luyện được Ngô Thanh Vân chăm chút, mạnh mẽ và đầy uy lực.

Chia sẻ về quyết định vào nhân vật dì Lin, cô mong sự xuất hiện của mình có thể khiến khán giả an tâm hơn về chất lượng phim. Đồng thời, sự tham gia và dẫn dắt của một nữ diễn viên chuyên trị thể loại hành động ở cả thị trường Việt Nam lẫn Hollywood đã cổ vũ các bạn diễn viên tự tin hơn trong quá trình ghi hình.

Thuận Nguyễn, người thủ vai phản diện chính - Hải "Chó điên" chia sẻ: "Ngô Thanh Vân trong vai dì Lin là một lựa chọn phù hợp, vì nếu không phải là chị thì khó có thể tìm ra ai có thể hoàn thành vai diễn này tròn trịa".

Ngô Thanh Vân gác lại việc riêng, mỗi ngày ngủ 4 tiếng vì Thanh Sói - 2

Nội dung phim "Thanh Sói: Cúc dại trong đêm" vừa ra mắt khán giả phản ánh số phận bi kịch của những người con gái không may mắn bị vùi dập trong xã hội những năm 90. Đối diện với khó khăn, bộ ba đả nữ nỗ lực và không ngừng đấu tranh để tìm ra lối thoát (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong vai trò đạo diễn, Ngô Thanh Vân đã dồn 200% nội lực cho bộ phim này, có những ngày quay kéo dài thâu đêm suốt sáng và chỉ có 3 - 4 tiếng để ngủ.

Dù mới kết hôn không lâu, lại dành khá nhiều thời gian cho bộ phim lần này nhưng Ngô Thanh Vân tiết lộ, cô được ông xã Huy Trần tạo mọi điều kiện thuận lợi để bộ phim ra mắt khán giả tốt nhất. Cả hai phải gác lại những kế hoạch riêng hoặc những chuyến du lịch để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho bộ phim.

"Đả nữ màn ảnh Việt" cho biết, cô nỗ lực hết mình cho "Thanh Sói" với mong muốn vươn mình ra thế giới bằng bộ phim do chính người Việt thực hiện.

Những màn đánh đấm, hành động trong phim của Ngô Thanh Vân được một số ý kiến cho rằng có phần hơn so với bom tấn "Hai Phượng" về chuyên môn lẫn cường độ. Điều này cho thấy cô không chỉ chú trọng vào vai trò sản xuất, đạo diễn mà còn đầu tư đúng mực cho vai diễn dì Lin của mình...