Ngày mai sẽ diễn ra Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2015

(Dân trí) - Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Trung - Tổng đạo diễn Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa cho biết, sau 1 năm chuẩn bị, ngày mai (8/10) Lễ hội này chính thức được diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) với những nghệ sỹ đẳng cấp thế giới và Việt Nam.

 

1-copy-1444225491071


Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu chương trình chiều nay 7/10

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu chương trình chiều nay 7/10

T.iếp tục hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng một Lễ hội âm nhạc quốc tế có uy tín, đẳng cấp trong khu vực và quốc tế; cũng như xây dựng một thương hiệu và sản phẩm văn hoá cộng đồng; đồng thời đóng góp và thúc đẩy sự phát triển đời sống âm nhạc Việt Nam; quảng bá hình ảnh Hà Nội - thành phố văn hoá truyền thống và hiện đại nói riêng, Việt Nam nói chung; góp phần phát triển du lịch văn hoá... Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa- MMF 2015 sẽ diễn ra từ ngày mai 8/10 và kéo dài đến hết ngày 11/10/2015 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội). Sau một năm chuẩn bị, MMF 2015 chào đón những nghệ sĩ đẳng cấp thế giới và Việt Nam đến với công chúng yêu nhạc Việt Nam.

Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Trung phát biểu tại cuộc họp báo

Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Trung phát biểu tại cuộc họp báo

 

Tổng đạo diễn Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa, nhạc sỹ Nguyễn Quốc Trung cam kết sẽ đem đến một MMF quy mô hoành tráng hơn, chất lượng chuyên môn và tổ chức cao hơn năm 2014, đem lại cho mọi người một không gian thưởng thức nghệ thuật đẳng cấp.

Theo Ban tổ chức (BTC), đến thời điểm hiện tại mọi công việc chuẩn bị cho Lễ hội đã xong. Lễ hội lần này với hệ thống âm thanh ánh sáng đã được nhập khẩu mới với chất lượng âm thanh hoàn hảo và sống động nhất. Trong suốt 4 ngày Festival, cùng thăng hoa với các nghệ sĩ biểu diễn sẽ là những cuộc trình diễn về ánh sáng sân khấu, visual art... Phông nền sân khấu vẫn là bức tranh sống động của Hoàng Thành Thăng Long được thắp sáng sinh động.

Năm nay, toàn bộ khu vực sân khấu được đẩy xa hơn so với phần Di sản Hoàng thành với một ý thức bảo vệ tuyệt đối di sản này. Tất cả các hoạt động đều được diễn ra tại phần sân cỏ Hoàng thành- nơi được dành cho các hoạt động cộng đồng của thủ đô... Vốn đã được đánh giá cao ngay từ lần đầu tiên tổ chức, ý thức bảo vệ môi trường của Festival vẫn tiếp tục được phát huy. Các nghệ sĩ, BTC, các tình nguyện viên và khán giả sẽ tiếp tục cùng nhau tự thu dọn và thu gom rác đúng quy định trong suốt thời gian Festival âm nhạc diễn ra để tất cả mọi người có một không gian thưởng thức âm nhạc trong lành nhất.

Các nghệ sỹ trả lời các câu hỏi của báo chí

Các nghệ sỹ trả lời các câu hỏi của báo chí

 

Có rất nhiều yêu cầu về kỹ thuật, hậu cần chi tiết được gửi đến từ các nghệ sĩ, ban nhạc quốc tế đã được đưa ra. Hơn thế, mỗi nghệ sĩ và ban nhạc lại có một mini liveshow riêng kéo dài từ 45-90 phút nên khối lượng thiết bị và các yêu cầu chi tiết ấy cũng hoàn toàn khác nhau... Tất cả các yêu cầu đó đều đã được đáp ứng tối đa trong điều kiện có thể của các nhà cung cấp thiết bị Việt Nam và khu vực. Giữa mỗi set biểu diễn của Liên hoan, khán giả có khoảng thời gian là 15 phút để nghỉ ngơi, nhưng đây cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi để thay đổi thiết bị sân khấu, sound-check cho các phần biểu diễn tiếp theo!

Các ngày Festival, MMF đón khán giả từ 17h-24h tại 19C Hoàng Diệu qua hai cửa: Cửa thường và Cửa ưu tiên (dành cho vé Ưu tiên, Người khuyết tật và cần sự trợ giúp đặc biệt...). Toàn bộ vé liên hoan đều được chuyển thành mã code để gửi đến khách hàng qua email và được kiểm soát bằng vòng wristband sản xuất riêng cho chương trình. Sự đổi mới trong tổ chức chương trình này của MMF cũng là một nét mới. Gần 1 tỉ đồng để xây dựng Hệ thống bán vé điện tử, sản xuất vòng kiểm soát, hệ thống bán vé offline và đổi vòng wristband là một cố gắng lớn của nhà sản xuất nhưng sẽ là một tiền đề vững chắc cho các kỳ tổ chức tiếp theo của MMF.

Với số lượng nghệ sĩ biểu diễn và kỹ thuật viên đi kèm lên tới gần 200 người, MMF 2015 đã có một nhạc mục phong phú và chất lượng cho 4 ngày diễn ra chính thức.

Nguyễn Dương