Ngành dịch vụ hỗ trợ "cai nghiện điện thoại" bùng nổ

Bích Ngọc

(Dân trí) - Ngành dịch vụ hỗ trợ "cai nghiện điện thoại" đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc. Các hội nhóm hỗ trợ "cai nghiện điện thoại" cũng xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết ở đất nước tỷ dân.

Ngành dịch vụ hỗ trợ cai nghiện điện thoại bùng nổ - 1

Tại Trung Quốc, ngày càng có nhiều người cảm thấy lo lắng về thói quen sử dụng điện thoại quá nhiều của bản thân họ (Ảnh: SCMP).

Trên một số nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc hiện tại xuất hiện nhiều hội nhóm có nội dung chính xoay quanh việc hỗ trợ các thành viên "cai nghiện điện thoại".

Những người tham gia vào các hội nhóm này đều muốn giảm thời gian sử dụng điện thoại thông minh, họ mong nhận được lời khuyên, kinh nghiệm hữu ích và chia sẻ vấn đề của bản thân.

Trong một hội nhóm như vậy, một người đàn ông chia sẻ rằng trong vòng một tuần, anh sử dụng điện thoại tới 11 tiếng đồng hồ. "Thói quen này đã trở thành một chứng bệnh. Tôi thấy cần phải giảm thời lượng sử dụng điện thoại xuống", người đàn ông chia sẻ về vấn đề của bản thân.

Cũng chính người đàn ông này tiếp tục chia sẻ sau đó trong hội nhóm "cai nghiện điện thoại" mà anh tham gia, rằng mặc dù muốn giảm thời lượng sử dụng điện thoại, nhưng kỳ thực anh còn đang sử dụng điện thoại nhiều hơn, đỉnh điểm có ngày tổng thời lượng sử dụng điện thoại của anh lên tới... 12 tiếng.

Tại Trung Quốc, ngày càng có nhiều người cảm thấy lo lắng về thói quen sử dụng điện thoại quá nhiều của bản thân họ, nhưng dù nhận ra vấn đề, họ vẫn phải vật lộn rất khó khăn trong quá trình từ bỏ thói quen ấy. Điều này dẫn tới sự ra đời của một ngành dịch vụ mới chuyên hỗ trợ cai nghiện điện thoại.

Anh Liu Yang (36 tuổi) đang sở hữu một cửa hàng chuyên bán các chiếc hộp "cách ly điện thoại", anh Liu chia sẻ: "Thị trường này có những khía cạnh tiềm năng. Hiện tại, có quá nhiều ứng dụng khiến người dùng mê mải, nhiều người không thể bỏ chiếc điện thoại xuống nổi".

Ngành dịch vụ hỗ trợ cai nghiện điện thoại bùng nổ - 2

Trên một số nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc hiện tại xuất hiện nhiều hội nhóm có nội dung chính xoay quanh việc hỗ trợ các thành viên "cai nghiện điện thoại" (Ảnh: SCMP).

Những chiếc hộp cách ly điện thoại mà anh Liu Yang bán là những chiếc hộp cất giữ điện thoại, với phần khóa được kích hoạt bằng đồng hồ hẹn giờ. Một khi đã đặt điện thoại vào trong hộp và hẹn giờ, thì phải đến đúng giờ đã hẹn, hộp mới mở được để lấy điện thoại ra.

Anh Liu cho biết có ngày anh nhận được tới hơn 800 đơn hàng online, tối thiểu mỗi tháng anh bán được 2.000 chiếc hộp cách ly điện thoại. Đa số khách hàng là học sinh - sinh viên đang trong giai đoạn cần tập trung học tập để chuẩn bị cho các kỳ thi. Ngoài ra cũng có khách hàng ở các độ tuổi khác.

"Một khách hàng đã cảm ơn tôi sau khi mua hàng bởi cô ấy đã có thể ngủ ngon hơn sau khi sử dụng chiếc hộp", anh Liu nói. Có những khách hàng đặt hộp với thiết kế riêng có in những dòng chữ ý nghĩa đối với họ, để tăng thêm động lực "cai nghiện điện thoại".

Hiện tại, nhiều người Trung Quốc còn cùng lúc sử dụng hai chiếc điện thoại, gồm điện thoại thông minh và điện thoại "cục gạch". Họ ưu tiên dùng điện thoại "cục gạch" cho liên lạc hàng ngày.

Thực tế, rất khó để hoàn toàn không sử dụng điện thoại thông minh, vì có những ứng dụng rất thiết thực cho công việc và cuộc sống. Nhưng khi không nhất thiết phải sử dụng điện thoại thông minh, họ sẽ ưu tiên dùng điện thoại "cục gạch" để không bị sa đà vào các ứng dụng khiến họ không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Trung tâm "cai nghiện điện thoại" dành cho thanh thiếu niên tại Hàn Quốc (Video: SCMP/YouTube).

"Con mắt thứ ba" giúp người "nghiện điện thoại" đi lại an toàn (Video: SCMP/YouTube).

Theo SCMP