Muốn tránh rắc rối, hãy ghi nhớ 10 điều không nên đăng trên mạng xã hội

Thảo Trinh

(Dân trí) - Mạng xã hội là nơi mọi người giao lưu, trò chuyện, chia sẻ các thông tin về bản thân và cuộc sống xung quanh. Tuy nhiên, cần ghi nhớ 10 điều không nên đăng lên mạng dưới đây để tránh gặp rắc rối.

Hình ảnh, dữ liệu cá nhân của con

Theo kết quả của một nghiên cứu được thực hiện bởi công ty bảo mật AVG, 82% trẻ em ở 10 nước phương Tây có "dấu vết trên mạng" trước 2 tuổi. Báo cáo chỉ ra rằng, Mỹ dẫn đầu danh sách với 92% trẻ em dưới 2 tuổi xuất hiện trong các bức ảnh trên mạng xã hội.  Đứng thứ hai là New Zealand với 91%, tiếp theo là Canada và Úc với 84%.

Ngoài ra tình trạng này còn xảy ra ở các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý. Nhật Bản là quốc gia duy nhất có dưới một nửa số trẻ 2 tuổi bị đăng ảnh lên mạng.

Trong số 2.200 bà mẹ tham gia vào khảo sát trên chỉ có 33% người cho biết họ đã đăng ảnh con lên mạng. Các thành viên khác trong gia đình và bạn bè thường có quyền tự do chia sẻ hình ảnh của em bé trên web khiến việc xóa chúng trở nên phức tạp hơn.

Rất nhiều ông bố, bà mẹ có thói quen chia sẻ hình ảnh con cái lên mạng. Tuy nhiên điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Từng có tình trạng những đứa trẻ bị các thành viên trên một trang web ấu dâm lấy ảnh, video để đăng tải lên đó.

Chưa kể việc cung cấp thông tin cá nhân của con, các vấn đề liên quan đến nuôi dạy và sức khỏe của trẻ cũng không được khuyến khích đăng tải lên mạng xã hội. Những bức ảnh trong trạng thái không đẹp mắt có thể trở thành nguyên nhân khiến trẻ xấu hổ. Khi lớn lên, con có thể trở thành nạn nhân của quấy rối và bắt nạt trên mạng vì những bức ảnh ngày bé của chính mình.

Ngày sinh của bạn

Việc công khai ngày sinh để bạn bè trên mạng xã hội nhận thông báo và chúc mừng vào dịp sinh nhật là thói quen khá phổ biến. Tuy nhiên, việc này ẩn chứa nhiều nguy cơ bởi mọi người thường lấy ngày tháng năm sinh để đặt mật khẩu cho các vật quan trọng như tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, trang facebook cá nhân,...

Nếu làm lộ thông tin, bạn dễ dàng trở thành "miếng mồi" cho những kẻ xấu muốn lợi dụng sơ hở để đánh cắp bất cứ thứ gì liên quan.

Thông tin chưa kiểm chứng

Theo Brightside, việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội góp phần thể hiện sự tự do ngôn luận của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, cần cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng trước các luồng thông tin mà bạn muốn đăng tải. Bởi mạng xã hội có thể là con dao hai lưỡi khiến việc lan truyền tin tức giả mạo trở nên mạnh mẽ hơn.

Muốn tránh rắc rối, hãy ghi nhớ 10 điều không nên đăng trên mạng xã hội - 1

Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng tải thông tin, sự việc nào đó lên mạng để tránh chia sẻ, lan truyền những vấn đề sai sự thật.

Tùy mức độ thông tin mà việc đăng tải sai sự thật có thể gây ảnh hưởng tới cuộc sống, uy tín của cá nhân, tổ chức. Thậm chí nó còn khiến bạn rơi vào vòng lao lý nếu sự việc bị đẩy đi quá xa. Bởi vậy hãy chọn lọc thông tin và kiểm chứng trước khi đăng tải bất cứ điều gì để tránh gặp rắc rối cũng như làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Trò chuyện riêng tư

Nhiều người hay chia sẻ ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện riêng tư lên mạng xã hội. Điều này có thể bị coi là vi phạm quyền giao tiếp riêng tư, tiết lộ bí mật.

Dù với mục đích gì thì hành động trên cũng không được khuyến khích vì có liên quan đến người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện. Bạn không nên chia sẻ hình ảnh riêng tư với bạn bè hay những người không liên quan.

Chia sẻ hình ảnh chứa thông tin bí mật

Dù đăng tải hình ảnh nào với bất kỳ mục đích gì kể cả vô hại thì bạn cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi công khai. Bởi có những chi tiết trong ảnh dù nhỏ nhưng có thể là những thông tin nhạy cảm, bí mật.

Ví dụ, năm 2012, những bức ảnh về nơi làm việc của Hoàng tử William được đăng tải lên mạng. Do không được kiểm tra kỹ lưỡng nên những bức ảnh vô tình để lộ tên tài khoản của Bộ Quốc phòng Anh và mật khẩu cũng như màn hình máy tính trong hệ thống bị giới hạn. Chính phủ Anh sau đó phải thiết lập lại toàn bộ hệ thống và thay đổi mật khẩu ngay lập tức.

Bạn cần thận trọng kiểm tra những bức ảnh muốn đăng lên mạng, nhất là khi chúng được chụp tại nơi làm việc, ở nhà hoặc bất kỳ đâu. Bạn nên kiểm tra kỹ bức ảnh trước khi đăng lên mạng để chắc chắn không có thông tin nhạy cảm, bí mật hay chi tiết đáng xấu hổ nào.

Xúc phạm người khác

Bất kỳ điều gì mà bạn đăng lên mạng tốt nhất không nên xúc phạm, chế nhạo hoặc cười cợt sai lầm của người khác. Mọi hành động xấu, thiếu tôn trọng hoặc  sỉ nhục ai đó có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều người.

Khi có ý xúc phạm ai trên mạng, hãy dừng lại và suy nghĩ rằng, nếu mình rơi vào tình huống như vậy thì bản thân sẽ ra sao? Nếu không muốn người khác làm điều tương tự với mình thì bạn cũng không nên làm thế với bất kỳ ai.

Hình ảnh cổ vũ bạo lực

Chia sẻ hình ảnh cổ vũ bạo lực và phân biệt đối xử không chỉ ảnh hưởng đến những người xuất hiện trong ảnh mà còn liên quan đến người đăng tải, lan truyền chúng.

Bạn có thể bị Facebook cấm và khóa tài khoản nếu vi phạm các tiêu chuẩn nội dung của nền tảng mạng xã hội này. Trong những tình huống nghiêm trọng hơn, bạn thậm chí còn phải đối mặt với pháp luật vì không tôn trọng quyền riêng tư của bên thứ ba.

Đăng nhiều thông tin tình cảm

Những người đang yêu thường có xu hướng đăng tải những bức hình chụp chung với đối phương lên mạng để thể hiện tình cảm gắn bó cũng như ngăn cản người khác có tình ý với bạn hoặc người bạn yêu. Tuy nhiên, bạn nên tiết chế điều đó bởi mạng xã hội như con dao hai lưỡi, đôi khi mang lại những rắc rối không đáng có cho bản thân.

Thậm chí, một số trường hợp đăng ảnh hoặc bày tỏ tình cảm với người yêu trên mạng còn phản ánh sự bất an trong mối quan hệ này. Và bạn có thể trở thành trò cười cho những người trên mạng vì việc đăng quá nhiều thông tin liên quan chuyện tình cảm.

Hình ảnh có bản quyền

Nếu bạn muốn đăng tải hay chia sẻ hình ảnh nào đó lên mạng, cần kiểm tra xem chủ nhân bức ảnh đó có yêu cầu cụ thể nào để được sử dụng hay không. Trong một số tình huống, bạn cần hỏi ý kiến hoặc xin phép họ nếu những bức ảnh có bản quyền.