Mai Khôi: “Tôi muốn góp tiếng nói của giới trẻ khi ứng cử đại biểu Quốc hội”

(Dân trí) - “Tôi ứng cử vì tôi là người luôn luôn quan tâm đến vấn đề xã hội và luôn mong muốn xã hội được phát triển hơn trong mọi lĩnh vực”, Mai Khôi chia sẻ quan điểm của mình khi ứng cử đại biểu Quốc hội.

Gần đây, khi thông tin Mai Khôi quyết định ứng cử đại biểu Quốc hội khiến dư luận khá quan tâm, PV Dân trí đã có cuộc trò chuyện cùng nữ ca sĩ này:

maikhoi-1457815916271

Vì sao Mai Khôi quyết định ứng cử đại biểu Quốc hội?

Tôi ứng cử vì tôi là người luôn luôn quan tâm đến vấn đề xã hội và luôn mong muốn xã hội Việt Nam được phát triển hơn trong mọi lĩnh vực. Tôi nghĩ rằng nếu được vào đại biểu Quốc hội, tôi sẽ có cơ hội được giúp đỡ, được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước nói chung và được góp tiếng nói của giới trẻ nói riêng.

Nguyện vọng của Khôi khi ứng cử vào vai trò này?

Nguyện vọng đầu tiên tôi muốn là đại diện của giới trẻ, trong những phiên họp có thể thay mặt cho giới trẻ để nói lên được những nguyện vọng, những bức xúc mà giới trẻ đang mong muốn được trình bày và muốn được thực hiện.

Thứ hai, tôi sẽ đóng góp để thay đổi một số luật, trước mắt chỉ muốn góp phần thúc đẩy luật được thực thi như bạo lực gia đình, bình đẳng giới và luật hôn nhân đồng tính.

Và một điều nữa tôi cũng cảm thấy mình có trách nhiệm giúp cho những người nghệ sĩ độc lập, người lao động tự do tại Việt Nam có sự phát triển tốt hơn và nguồn an sinh xã hội tốt hơn.

Vấn đề khác tôi cũng rất quan tâm, đó là phát triển văn hóa Việt Nam hơn. Bởi vì tại Việt Nam, trong 92 triệu dân có rất nhiều tài năng thế nhưng nền văn hóa nghệ thuật của mình chưa phát triển, chưa thể so sánh được với các nước trên thế giới. Tôi tự hỏi đó là vấn đề rất lớn, tại sao Việt Nam không phát triển mạnh về văn hóa nghệ thuật trong khi mình có rất nhiều thứ để phát triển.

Nếu được vào quốc hội, tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh những vấn đề đó.

Từ khi nào Khôi quyết định sẽ tham gia ứng cử?

Thời gian gần đây tôi thấy nhà nước rất cởi mở và ủng hộ cho những ứng cử viên tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội. Nhà nước đang có chính sách trẻ hóa Quốc hội và cũng luôn ưu tiên cho những gương mặt trẻ dám nghĩ, dám làm và sáng tạo. Tôi cũng rất ủng hộ nếu như có các bạn trẻ khác tham gia ứng cử đại biểu quốc hội.

Trên 50% dân số Việt Nam là những người dưới 35 tuổi, thành phần giới trẻ quá lớn và nên có quyền có tiếng nói ở những phiên họp của Quốc hội.

Khôi có biết diễn viên Hồng Ánh từng ứng cử vào đại biểu Quốc hội?

Tôi biết và tôi thấy chị Hống Ánh tự ứng cử là hành động rất đáng được ủng hộ và hoan nghênh. Nhưng tôi cảm thấy thời điểm đó nhà nước không có những chính sách ủng hộ cho những người tự ứng cử.

Điều gì khiến Khôi tự tin để tham gia ứng cử?

Tôi tự tin ứng cử một phần vì mình có cơ hội đi khắp nơi, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức văn hóa nghệ thuật và tôi muốn dùng điều đó đóng góp vào sự phát triển của văn hóa nghệ thuật.

Khôi đặt kỳ vọng gì cho lần ứng cử này?

Tôi kỳ vọng mình sẽ là gương mặt trẻ đầu tiên được đại diện cho giới trẻ và sau đó sẽ có nhiều gương mặt trẻ khác được góp mặt tại Quốc hội.

Khôi hiểu như thế nào về cơ chế hoạt động của một đại biểu Quốc hội?

Đại biểu Quốc hội là những người góp phần đưa ý kiến, chỉnh sửa hoặc thay đổi luật và những vấn đề đang xảy ra trong xã hội. Làm đại biểu Quốc hội mình phải nói lên được những gì người dân thật sự mong muốn. Thứ 2 là khi mình quyết định bầu phiếu cho vấn đề gì thì mình phải thật sự trung thực. Đại biểu Quốc hội là những người đưa ra những giải pháp nhưng thực hiện là bộ phận khác và mình có quyền giám sát việc thực thi.

Tôi không có tham vọng chính trị, mục đích chính của tôi là đóng góp, là một tiếng nói thực tế nhất và trung thực nhất.

Cụ thể sắp tới đây Khôi sẽ làm gì để tranh cử?

Hiện tại tôi vẫn đang chờ đợi những bước tiếp theo. Đầu tiên, hồ sơ của mình được chấp nhận và họ sẽ bắt đầu điều tra hồ sơ của tôi. Tôi sẽ tiết lộ những bước tiếp theo sau khi có được thông báo chính thức cũng như lộ trình thực hiện được rõ ràng, chi tiết.

Khôi cảm nhận gì về phản hồi của mọi người về việc ứng cử lần này của Khôi? Cũng không ít ý kiến trái chiều?

Chắc chắn khi mình làm gì tuyên bố ra thì sẽ có người ủng hộ, có người không, đó là điều đương nhiên. Nhưng tôi thấy từ khi mình chính thức tuyên bố thông tin này và hầu như tất cả các báo chính thống đều đăng tin chính xác. Phản ứng của mọi người là bình thường, có nhiều người trong giới trẻ ủng hộ, có người không. Nhưng tôi thấy người ủng hộ nhiều hơn, chứng tỏ số đông vẫn muốn trẻ hóa những gương mặt đại biểu Quốc hội. Họ cũng mong muốn có sự đổi mới, không khí quyết liệt hơn, nhiệt tình hơn và trẻ trung hơn.

Những hình ảnh khá cá tính của Mai Khôi
Những hình ảnh khá cá tính của Mai Khôi

Trước đây cũng không ít hình ảnh phản cảm của Mai Khôi trước công chúng cũng "góp phần" cho sự phản đối, Khôi nói gì về điều này?

Tôi thấy với những tiêu chuẩn để vào Quốc hội thì tôi đầy đủ những tiêu chuẩn đó. Còn tôi cũng như mọi người, ai trong nghề cũng sẽ gặp phải những “tai nạn nghề nghiệp” và hoàn toàn không liên quan đến những tiêu chuẩn để được vào đại biểu, tôi thấy cũng không ảnh hưởng.

Những người nào họ không ủng hộ, họ sẽ có rất nhiều lý do, không sao hết!

Công việc hiện tại là những dư án âm nhạc riêng, Khôi sẽ thu xếp như thế nào để thực hiện việc tranh cử này?

Tôi vẫn hoạt động âm nhạc và trong thời điểm này tôi đang làm dự án âm nhạc mới. Song song với việc tranh cử tôi thấy mình vẫn có thể thu xếp được mọi việc. Từ đây đến tháng 5 còn 3 tháng nên tôi thu xếp được.

Dự án âm nhạc của Khôi cụ thể là gì?

Dự án mới là âm nhạc world music, mang tính pha trộn giữa âm nhạc Việt Nam và những giai điệu phương Tây. Đại khái là Đông - Tây - Kim - Cổ kết hợp, ban nhạc cũng mới thành lập vài tháng. Trong suốt những năm qua tôi viết rất nhiều bài hát mới và đang tiến hành thu âm. Dự án âm nhạc này tôi nghĩ nó sẽ đi ra được nước ngoài trong những festival âm nhạc Quốc tế.

Khôi làm gì để có đủ điều kiện kinh tế giúp Khôi có thể sống cho lý tưởng của mình?

Hoạt động chính trị mình chỉ cần quyết tâm, trung thực, thẳng thắn và có hiểu biết, có kinh nghiệm. Còn vấn đề về kinh tế, mình sống sao cũng đủ mà, miễn một ngày có 3 bữa ăn.

Lý tưởng của tôi là khi nào còn sống thì còn đóng góp, trong khả năng của mình chứ không cần làm gì quá. Mình hát một bài hát, sáng tác một bài hát mới cũng là một phần đóng góp cho xã hội còn khi mình vào được đại biểu Quốc hội thì mình sẽ đóng góp nhiều hơn.

Cảm nhận Khôi là một người sống rất có ý nghĩa và lý tưởng, tại sao trước đây mọi người lại không nhìn thấy ở Khôi?

Bởi vì tôi bị mọi người bị hiểu lầm qua những scandal do báo chí gây nên, thậm chí nó cũng không xứng đáng được gọi là scandal. Tôi chưa bao giờ dính dáng đến những chuyện gì quá lớn, chỉ là ăn mặc và phong cách, đó là cá tính của mỗi người và thuộc về chuyện cá nhân. Nhưng mọi người bị chú trọng vào những điều đó quá.

Những scandal đó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Khôi?

Ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mọi người đều có những tai nạn nghề nghiệp, chuyện sự cố trang phục là chuyện bình thường. Đôi khi mình bị hớ hênh, không chỉ tôi mà một số đồng nghiệp khác đứng trên sân khấu cũng bị chú ý nên bị nhiều người nói đến.

Ai cũng có những sai phạm nhỏ trong cuộc sống và mình chấp nhận, công việc chính của tôi là luôn luôn mong muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho mọi người. Như khi mình hát bài hát cũng nhận được cát - sê nhưng đó không phải là chuyện chính. Nếu tôi là người đi hát vì tiền thì tôi đã không làm những công việc mà mình đã làm và đang làm. Tôi hát rất nhiều chương trình hoàn toàn không có tiền.

Tôi chấp nhận cuộc sống không giàu có, miễn sao là mình sống đủ, ngày ăn 3 bữa và vẫn khỏe mạnh để sống mỗi ngày, công hiến mỗi ngày từ nhỏ cho đến lớn.

Mai Khôi quyết định không có con vì muốn dành thời gian để sáng tạo nghệ thuật và cống hiến cho xã hội
Mai Khôi quyết định không có con vì muốn dành thời gian để sáng tạo nghệ thuật và cống hiến cho xã hội

Còn về phía gia đình của Khôi thì như thế nào?

Ba mẹ tôi cũng lo lắng, nhưng sẽ phải đồng hành cùng tôi trong việc này. Thứ nhất là mình sẽ chịu nhiều áp lực hơn từ phía dư luận. Thứ 2 là mình sẽ phải thận trọng hơn.

Khôi không bận tâm đến chuyện gia đình riêng và con cái?

Tôi không nghĩ là mình sẽ có con, bởi vì tôi muốn dành thời gian để sáng tạo nghệ thuật và cống hiến cho xã hội nhiều hơn. Tôi nghĩ nếu tôi có con thì sự quan tâm dành cho con sẽ chiếm rất nhiều thời gian trong cuộc sống của mình. Bởi vậy tôi không có con. Từ nhỏ đến lớn tôi đã không thích có con. Mỗi người trong cuộc sống đều có nhiệm vụ và ước mơ riêng, ước mơ của tôi không phải là có con, ước mơ của tôi khác.

Ông xã khôi thì sao, có ủng hộ quan điểm này của Khôi?

Anh ấy và tôi có cùng chí hướng, chúng tôi quyết định sẽ không sinh con. Anh ấy làm việc liên quan đến những vấn đề xã hội, chống bạo lực và bất bình đẳng giới. Và công việc hiện tại có ý nghĩa xã hội anh rất ủng hộ.

Công việc hiện tại của anh ấy ra sao?

Hiện tại anh làm tư vấn tự do, cho các tổ chức phi chính phủ, tổ chức Liên Hiệp Quốc. Khi nào họ cần tư vấn cho các dự án xã hội thì họ nhờ anh tư vấn và đưa ra kế hoạch.

Trong lần ứng cử này thì ông xã giúp gì cho Khôi?

Ben (tên chồng Mai KhôI - PV) luôn luôn ủng hộ những gì tôi đang làm, vì anh sống tại Việt Nam 6 năm. Ben cũng luôn mong muốn đóng góp cho xã hội Việt Nam. Ben nghiên cứu, tìm hiểu về luật, những vấn nạn trong xã hội, những vấn đề anh có kinh nghiệm trong công việc chính, anh giúp tôi nhiều lắm.

Anh cũng là một trong những chuyên gia mà sau này nếu tôi là một đại biểu Quốc hội thì tôi sẽ có những chuyên gia như Ben, hỗ trợ để đưa ra giải pháp.

Xin cảm ơn Khôi về những chia sẻ này và xin chúc Khôi sẽ thành công với lý tưởng của mình.

Băng Châu

Mai Khôi: “Tôi muốn góp tiếng nói của giới trẻ khi ứng cử đại biểu Quốc hội” - 4