Lễ hội "độc lạ Bình Dương": Thứ gì cũng miễn phí

Hoàng Lê

(Dân trí) - Từ nước suối, bánh mì, khẩu trang đến lễ vật để cúng chùa như nhang, nhành cây phát tài cũng được ban tổ chức lễ hội ở Bình Dương chuẩn bị miễn phí cho du khách thập phương về tham dự.

Những ngày này, dòng người từ khắp nơi ở các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ đang đổ về tỉnh Bình Dương để tham dự một lễ hội có truyền thống hàng chục năm nay mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đó là lễ hội rằm tháng Giêng tại chùa Bà Thiên Hậu, tọa lạc tại TP Thủ Dầu Một.

Lễ hội độc lạ Bình Dương: Thứ gì cũng miễn phí - 1

Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương những ngày đầu tháng Giêng (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, lễ hội rằm tháng Giêng tại chùa Bà Thiên Hậu được xem là lễ hội lớn nhất trong năm của địa phương, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến trong những ngày Tết Nguyên đán.

Trong đó, điểm nhấn là lễ cúng vía Bà được tiến hành vào lúc nửa đêm 14 đến sáng sớm 15 tháng Giêng. Ngôi chùa được trang hoàng cờ và đèn lồng từ cửa tam quan vào đến điện thờ. Mười hai chiếc lồng đèn lớn trang trí đẹp mắt tượng trưng cho 12 tháng trong năm treo thành một hàng dài trước sân chùa.

Lễ hội độc lạ Bình Dương: Thứ gì cũng miễn phí - 2

Người dân vào viếng chùa cầu bình an, phúc lộc trong năm mới (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong ngày 15 tháng Giêng, kiệu Bà được rước đi xung quanh trung tâm TP Thủ Dầu Một với rất nhiều đoàn lân đi cùng biểu diễn. Dọc đường, mọi người sẽ làm lễ cúng, cầu phúc, lộc cho năm mới khi kiệu Bà đi qua.

Lễ hội độc lạ Bình Dương: Thứ gì cũng miễn phí - 3

Hoạt động rước kiệu Bà là điểm nhấn tại lễ hội rằm tháng Giêng ở Bình Dương (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước đây, khách hành hương đến lễ hội đa số là người Việt gốc Hoa từ các nơi. Tuy nhiên theo thời gian, quy mô của lễ hội ngày càng mở rộng, thu hút du khách đa dạng ở mọi đối tượng, độ tuổi.

Chú Nguyễn Văn Biên (53 tuổi) cùng gia đình 4 người di chuyển bằng xe máy từ Bình Phước đến TP Thủ Dầu Một để đi lễ chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) từ sáng sớm. Chú chia sẻ, hơn 40 năm nay, chú đều cố gắng đi chùa Bà trong khoảng thời gian từ mùng 1 đến rằm tháng Giêng.

Lễ hội độc lạ Bình Dương: Thứ gì cũng miễn phí - 4

Dễ dàng nhận ra các thông báo giữ xe, nước uống miễn phí đặt tại chùa (Ảnh: Hoàng Lê).

"Mấy năm nay có thêm chùa Bà mới xây trong thành phố mới Bình Dương, nên gia đình tôi đi viếng chùa ở đây trước rồi sẽ ghé tiếp chùa kia. Tôi thấy mỗi ngày lễ hội chùa Bà một tiến bộ hơn, bài bản, không xô bồ, lại có nhiều thứ được phát sẵn nên rất ấm cúng, du khách khắp nơi đến rất đông" - chú Biên chia sẻ.

Còn bà Hai (71 tuổi) cũng tranh thủ thời gian cùng con cháu đi từ quận 12 xuống Bình Dương để viếng chùa cầu an. Dù rất nhiều người cùng tập trung tại khu vực sân chùa nhưng họ vào được chánh điện, thắp hương và lễ Bà rất nhanh chóng.

"Năm nay có chỗ nghỉ đặt ngay trước chùa, cũng không có tình trạng người bán hàng rong chèo kéo khách. Ngoài ra, bên ngoài còn phát sẵn nhang và nhiều thứ dùng cho lễ chùa, nên người đến đây không tốn kém gì. Tôi không dùng các dịch vụ trên nhưng cũng cảm giác rất vui" - Ngọc Sơn (25 tuổi), thành viên trong gia đình bà Hai nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dù trong hoàn cảnh đông đúc người đi viếng chùa, xin lộc đầu xuân nhưng khu vực diễn ra lễ hội rằm tháng Giêng không hề diễn ra cảnh chặt chém. Ngược lại, có rất nhiều sạp đồ ăn, thức uống hoàn toàn miễn phí được đặt dọc khu vực chùa, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người đi lễ.

Lễ hội độc lạ Bình Dương: Thứ gì cũng miễn phí - 5

Khi đến những ngày cận rằm tháng Giêng, các thanh niên TP Thủ Dầu Một sẽ phát miễn phí nhang, nhành cây phát tài cho du khách khu vực trước cổng chùa Bà (Ảnh: Hoàng Lê).

Không khó để nhận ra những thùng nước suối được chất dọc những con đường gần khu vực chùa Bà. Không phân biệt khách có đi lễ hội hay không, bất kỳ ai cũng có thể đến lấy nước uống. Ngoài ra, cứ đến dịp này hàng năm, nhiều gia đình ở TP Thủ Dầu Một lại chuẩn bị sẵn hàng trăm suất bánh mì chay, cơm chay để phục vụ bà con đi lễ chùa. Có gia đình còn nấu thêm nước sâm lạnh để cho người dân đổi vị.

Lễ hội độc lạ Bình Dương: Thứ gì cũng miễn phí - 6

Rất nhiều người chọn cách thiện nguyện, phát thức ăn miễn phí vào dịp lễ hội chùa Bà Thiên Hậu hàng năm (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau 3 năm phải tạm ngưng vì dịch Covid-19, tại lễ hội chùa Bà Thiên Hậu năm 2023, TP Thủ Dầu Một cũng thành lập 10 đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân, du khách.

Các hoạt động cụ thể của đội tình nguyện là phát sơ đồ hướng dẫn người đi đường, khách thập phương về tham dự lễ hội, tặng nước uống và thức ăn miễn phí, phát nhang, nhánh cây phát tài, hỗ trợ vá xe lưu động miễn phí, thành lập đội cứu hộ giúp đỡ người đi đường, kịp thời sơ cứu khi xảy ra tai nạn.

Lễ hội độc lạ Bình Dương: Thứ gì cũng miễn phí - 7

Hình ảnh nhân văn, nghĩa tình tại "lễ hội miễn phí" ở Bình Dương (Ảnh: Tuổi trẻ TP Thủ Dầu Một).

Từ nhiều năm nay, lễ hội rằm tháng Giêng đã được gọi với cái tên thân thương là "lễ hội miễn phí", góp phần giới thiệu về một tỉnh Bình Dương năng động, chân thành và hiếu khách.