Lần xuất hiện cuối cùng trên sóng truyền hình, Lê Bình khiến khán giả... bật cười

(Dân trí) - Xuất hiện lần cuối cùng trên sóng truyền hình, cố nghệ sĩ Lê Bình khiến khán giả không thể nhịn được cười khi tiết lộ hài hước về nhân vật “mụ yêu tinh” của mình trong phim cổ tích “Mụ yêu tinh và bầy trẻ”.

Trong thời gian điều trị ung thư, cố nghệ sĩ Lê Bình từng xuất hiện trong tập 8 Ký ức vui vẻ phát sóng ngày 1/3/2019 với Lại Văn Sâm - Hồng Vân - Ốc Thanh Vân - Thanh Bạch.

Lần xuất hiện cuối cùng trên sóng truyền hình, Lê Bình khiến khán giả... bật cười - 1

Hình ảnh nghệ sĩ Lê Bình trong chương trình Ký ức vui vẻ.

Vừa nhìn thấy Lê Bình bước ra sân khấu, Ốc Thanh Vân cúi gập người chào, cùng với siêu mẫu Anh Thư, nữ MC kiêm diễn viên chạy lại hỏi thăm sức khỏe của ông. Lê Bình chia sẻ sức khỏe của mình đã trở nên tốt hơn và tế bào ưng thư chững lại, không di căn nữa.

“Sức khỏe tôi ổn định, chỉ là chưa đi đá banh, nhảy dây được thôi. Tôi hy vọng sẽ vượt qua cơn khó khăn này với sự giúp sức, trợ lực của nhiều người”, cố diễn viên hài hước nói. Ông còn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho MC kỳ cựu Lại Văn Sâm: “Anh Sâm là người tôi ước mơ bao năm để được gặp, giờ gặp lại mình cứ nghĩ tới “triệu phú””.

MC Lại Văn Sâm cũng bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ dành cho nam diễn viên kỳ cựu: “Đây là một người mà tôi ngưỡng mộ xưa nay. Tôi xem nhiều vai diễn của anh ấy rồi, diễn mà như không diễn vậy. Giống như ở ngoài đời là người thế nào thì anh vào các vai trong phim, kịch như vậy. Các vai diễn này rất có sức thuyết phục. Cái lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là lâu lắm rồi, khi tôi từ miền Bắc vào miền Nam, thời còn phim “Đất Phương Nam” đó”.

Lần xuất hiện cuối cùng trên sóng truyền hình, Lê Bình khiến khán giả... bật cười - 2

MC Lại Văn Sâm và nghệ sĩ Lê Bình tay bắt mặt mừng khi gặp được người mình ngưỡng mộ.

Cũng tại chương trình, cố nghệ sĩ Lê Bình kể về vai diễn mụ yêu tinh của loạt phim Cổ tích Việt Nam từng gây ám ảnh cho biết bao thế hệ khán giả. Lê Bình nói rằng tuy đây chỉ là vai phụ nhưng lại có sức công khá rất lớn. Chính vai diễn yêu tinh này đã đưa tên tuổi của ông đến gần khán giả hơn. Lê Bình biết ơn ekip sản xuất phim Cổ tích Việt Nam vì đã giao vai yêu tinh này cho ông.

“Nhân vật mụ yêu tinh xấu xí, là nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Nhưng cũng nhờ nhân vật mụ yêu tinh trong phim “Mụ yêu tinh và bầy trẻ” đó đã giúp đưa tên tuổi Lê Bình lên một nấc mới. Diễn viên thời điểm đó đều trẻ đẹp, tự nhiên có mụ yêu tinh xấu, ngược lại với cái đẹp nên được chú ý. Từ đó mới có tên Lê Bình”, ông kể.

Lần xuất hiện cuối cùng trên sóng truyền hình, Lê Bình khiến khán giả... bật cười - 3
Lần xuất hiện cuối cùng trên sóng truyền hình, Lê Bình khiến khán giả... bật cười - 4

Tạo hình nhân vật mụ yêu tinh trong phim "Mụ yêu tinh và bầy trẻ" được các em nhỏ yêu thích của nghệ sĩ Lê Bình.

Xoay quanh vai diễn này, nghệ sĩ Lê Bình cũng có rất nhiều kỷ niệm. Ông tiết lộ: “Tại một buổi giao lưu với các em nhỏ tại nhà thiếu nhi thành phố. Khi vừa giới thiệu tới “mụ yêu tinh” là các em tự động ùa lên sân khấu sờ mụ yêu tinh giống như là... quái vật.

Sau đó, các em cũng hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Trong đó có câu thế này: “Chú Lê Bình ơi, cho con hỏi: Tại sao mà lúc mụ yêu tinh trèo lên cây, cái chân của mụ có nhiều lông quá?

Đúng là khi tôi đóng và tôi xem cũng không để ý chi tiết nhỏ như vậy. Khi trèo ngược lên, cái váy mụ yêu tinh trượt xuống lộ bắp chân...

Cũng may là tôi lẹ trí, trả lời là mụ yêu tinh vô rừng ăn bậy ăn bạ, ăn lá... nên chân mụ yêu tinh mới mọc lông”.

Sau tiết lộ hóm hỉnh của nghệ sĩ gạo cội, cả trường quay không nhịn được cười.

Lần xuất hiện cuối cùng trên sóng truyền hình, Lê Bình khiến khán giả... bật cười - 5
Lần xuất hiện cuối cùng trên sóng truyền hình, Lê Bình khiến khán giả... bật cười - 6

Lê Bình khiến các nghệ sĩ xúc động khi thông báo bệnh ung thư "không di căn nữa" trên sóng truyền hình.

Trước sự động viên, chúc sức khỏe của MC Lại Văn Sâm, Ốc Thanh Vân và các nghệ sĩ tại chương trình dành cho mình, nghệ sĩ Lê Bình còn hào hứng “khoe” bệnh ung thư “hết di căn rồi”: “Bây giờ, “anh bạn” của tôi đã chững lại, anh không còn nhảy lung tung nữa là mình mừng lắm!”

Ê kíp sản xuất chương trình cũng tiết lộ, hôm quay chương trình nghệ sĩ Lê Bình trông vẫn vui khỏe, bình dị lắm. Vậy mà, những lời chia sẻ chân tình đó giờ chỉ còn là ký ức, nghệ sĩ Lê Bình đã ra đi...

Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 1/5 sau một năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Dù thông tin về bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình đã được chia sẻ từ trước nhưng sự ra đi của ông vẫn khiến người thân, đông đảo nghệ sĩ và khán giả không khỏi đau lòng.

Lần xuất hiện cuối cùng trên sóng truyền hình, Lê Bình khiến khán giả... bật cười - 7
Ai ngờ, ông lại ra đi...

Được biết, cố nghệ sĩ Lê Bình phát hiện mình mắc ung thư phổi ở giai đoạn cuối từ cuối tháng 4/2018. Tuy nhiên, ông giấu các đồng nghiệp và vẫn cố gắng hết sức tham gia các vai diễn đã kí hợp đồng từ trước vì không muốn đoàn phim gặp khó khăn khi tìm người thay thế.

Đến tháng 4/2019, ông bị liệt nửa người, hai chân sưng phù không thể đi lại. Trong những năm tháng cuối đời, ông luôn xúc động mạnh khi nhắc đến nghệ thuật hay diễn xuất. Trong hơn 30 năm theo nghề, nghệ sĩ Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn. Khán giả từng yêu mến ông qua hàng loạt vai diễn trong những bộ phim cổ tích Việt Nam,  “Mùa len trâu”, “Đất phương Nam”, “Cô gái xấu xí”, “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”...

Nguyễn Hằng