Kinh ngạc chiếc bát sứ “bé xíu” có giá 760 tỷ đồng

(Dân trí) - Một chiếc bát sứ xuất xứ hoàng gia đã vừa được trả mức giá “không tưởng”.

Một chiếc bát sứ từng được thực hiện để dùng trong hoàng cung dưới thời nhà Thanh (Trung Quốc) đã vừa được bán ra với giá 30,4 triệu USD (tương đương 760 tỷ đồng), tại phiên đấu giá diễn ra vào ngày thứ 3 vừa qua, tổ chức bởi nhà đấu giá Sotheby (Anh).

Theo giới thiệu của nhà đấu giá, chiếc bát sứ này từng được thực hiện để hoàng đế nhà Thanh - Khang Hi - dùng bữa. Chiếc bát nhỏ đã từng có lần được hoàng đế sử dụng hồi đầu thế kỷ 18.

Cuộc đấu giá diễn ra “chớp nhoáng” trong vòng 5 phút. Một người mua ẩn danh qua điện thoại đã đấu giá thành công. Phía Sotheby chỉ tiết lộ thông tin rằng người mua đến từ Trung Quốc.

Chiếc bát sứ được thực hiện từ thời nhà Thanh (Trung Quốc), để dành cho hoàng đế nhà Thanh - Khang Hi - sử dụng.
Chiếc bát sứ được thực hiện từ thời nhà Thanh (Trung Quốc), để dành cho hoàng đế nhà Thanh - Khang Hi - sử dụng.

Chiếc bát đã vừa được bán ra với giá 30,4 triệu USD tại một cuộc đấu giá do Sotheby tổ chức tại Hồng Kông vào thứ 3 vừa qua.
Chiếc bát đã vừa được bán ra với giá 30,4 triệu USD tại một cuộc đấu giá do Sotheby tổ chức tại Hồng Kông vào thứ 3 vừa qua.

Chiếc bát đã tìm được chủ chỉ sau 5 phút diễn ra đấu giá.
Chiếc bát đã tìm được chủ chỉ sau 5 phút diễn ra đấu giá.

Chiếc bát từng được thực hiện trong một xưởng thủ công chuyên sản xuất đồ gốm sứ cho hoàng gia.
Chiếc bát từng được thực hiện trong một xưởng thủ công chuyên sản xuất đồ gốm sứ cho hoàng gia.

Người mua chi ra số tiền 30,4 triệu USD hiện vẫn ẩn danh, nhà đấu giá chỉ tiết lộ rằng người này đến từ Trung Quốc Đại lục.
Người mua chi ra số tiền 30,4 triệu USD hiện vẫn ẩn danh, nhà đấu giá chỉ tiết lộ rằng người này đến từ Trung Quốc Đại lục.

Những món đồ gốm sứ có xuất xứ hoàng gia luôn hấp dẫn giới sưu tầm cổ vật phương Đông.
Những món đồ gốm sứ có xuất xứ hoàng gia luôn hấp dẫn giới sưu tầm cổ vật phương Đông.

Cuộc đấu giá kết thúc sau 5 phút với một người mua trả giá qua điện thoại đã giành phần thắng.
Cuộc đấu giá kết thúc sau 5 phút với một người mua trả giá qua điện thoại đã giành phần thắng.

Hiện tại, kỷ lục về giá đối với một món đồ gốm sứ Trung Quốc là một chiếc bát có niên đại 1.000 năm tuổi, được thực hiện dưới thời nhà Tống (Trung Quốc). Chiếc bát này từng được bán ra với giá 37,7 triệu USD (tương đương 942,5 tỷ đồng) hồi năm ngoái.

>> Chiếc bát cổ 1000 năm tuổi có giá gần 38 triệu USD
>> Chiếc bát sứ 1000 năm tuổi giá 46 tỷ đồng
>> Kinh ngạc chiếc bình trà cũ kỹ đột ngột tăng giá… 40.000 lần
>> Chiếc bình gốm giá 320 tỉ đồng
>> Chén sứ bỏ quên ngoài hành lang bất ngờ đạt mức giá 116 tỉ đồng

Bích Ngọc
Theo AFP