Không có phụ nữ nào nghĩ mình là... "thường" cả

(Dân trí) - Không có người phụ nữ nào thích nói da mình là "da thường", tóc mình là "tóc thường", đối với phụ nữ, không có gì ở bản thân họ nên xếp vào loại "thường".

Không có phụ nữ nào nghĩ mình là... thường cả - 1

Không có người phụ nữ nào thích nói da mình là "da thường", tóc mình là "tóc thường", đối với phụ nữ, không có gì ở bản thân họ nên xếp vào loại "thường".

Đó là lý do sẽ không còn dầu gội dành cho tóc thường, sữa tắm dành cho da thường... Mới đây, một thương hiệu chuyên sản xuất các loại sản phẩm chăm sóc cơ thể được bán rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới đã quyết định từ bỏ phân loại "thường" dành cho các sản phẩm chăm sóc cơ thể nữ giới do hãng này sản xuất. Động thái này cho thấy một cách tư duy tâm lý hơn xung quanh nữ giới.

Theo khảo sát của hãng này đối với 10.000 người tiêu dùng, có tới 7/10 phụ nữ cho biết rằng từ "thường" trong các phân loại sản phẩm "dành cho tóc thường", "dành cho da thường" khiến họ cảm thấy không có ấn tượng tích cực.

Vì vậy, sắp tới đây, từ "thường" sẽ biến mất trên mọi sản phẩm chăm sóc cơ thể dành cho nữ giới mà hãng này sản xuất. Nhãn hàng thừa nhận rằng trạng thái "thường" là một trạng thái rất khó xác định rõ ràng ở những cá nhân khác nhau, mỗi người mỗi khác, và cũng không có một chuẩn mực chung nhất để xác định được cụ thể như thế nào là "thường".

Trước thông tin thú vị này, nhiều nữ giới đã hưởng ứng, họ đề xuất nên thay từ "thường" thành từ "khỏe", sản phẩm dành cho "tóc khỏe", "da khỏe", nghĩa là dành cho những làn da, mái tóc không có những dấu hiệu hư tổn, nhạy cảm hay những triệu chứng bất thường nào.