Khánh Hòa:

Học giả nước ngoài bàn việc “bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam”

(Dân trí) - Ngày 5/1, tại Nha Trang, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam”.

Quang cảnh hội thảo, ngày 5/1.
Quang cảnh hội thảo, ngày 5/1.

Có 60 tham luận được trình bày tại hội thảo, trong đó 13 tham luận của các học giả nước ngoài; 3 tham luận của nghiên cứu sinh Việt Nam đang học ở nước ngoài và 44 tham luận của các nhà khoa học trong nước.

Các học giả dự hội thảo đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Đài Loan, Bắc Island, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Đan Mạch, Scotland, Thủy Điển, Canada, Liên Bang Nga, Nigieria…

Tại hội thảo, các nhà khoa học thảo luận 6 nội dung trọng tâm gồm: Những vấn đề lý thuyết, phương pháp tiếp cận nghiên cứu văn hóa biển, đảo; Sự đa dạng và giá trị của văn hóa biển, đảo ở Việt Nam và trên thế giới; Văn hóa biển, đảo đối với vấn đề chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia; Văn hóa biển, đảo đối với mục tiêu phát triển kinh tế và du lịch; Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển, đảo trong đời sống đương đại; Những vấn đề đặt ra và giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển, đảo trong xã hội đương đại.

Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Thể thao & Du lịch – Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên cho rằng, hội thảo là một nhiệm vụ khoa học cấp thiết hiện nay nhằm tìm hiểu về văn hóa biển, đảo Việt Nam, giá trị của nó trong lịch sử, cũng như trong chiến lược phát triển đất nước, trong việc đối phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Liên, với bờ biển dài hơn 3.000km, khoảng 3.500 hòn đảo lớn nhỏ, Việt Nam có một chủ quyền không gian biển, đảo rộng lớn, không chỉ là nguồn tài nguyên phong phú, mà còn hình thành một vùng văn hóa biển, đảo. “Việt Nam nằm ở vị trí hải thương quan trọng của thế giới, nên không gian biển Việt Nam còn là trung tâm giao lưu chính trị, kinh tế, văn hóa với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới”, Thứ trưởng Liên nhấn mạnh.

Còn theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan, quyền Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia, trong quá trình hình thành và phát triển, cộng đồng cư dân các vùng biển đảo Việt Nam đã tạo dựng nên một truyền thống văn hóa biển lâu đời. Điều đó thể hiện ở việc thích ứng với môi trường sinh thái biển đảo, tận dụng và khai thác tài nguyên biển, giao thương đường biển với trong và ngoài nước, phát triển kinh tế ven biển, trên biển và hải đảo.

Trong khi đó, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng giá trị của văn hóa biển đảo hiện nay có một vị trí hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của nhân dân cả nước, cũng như trong việc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Hội thảo này có thêm những thông tin về cơ sở pháp lý, chứng cứ của quá trình xác lập, thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Qua đó, khẳng định với bạn bè và các nước trên thế giới về chủ quyền vùng biển đảo của Việt Nam.

Viết Hảo