Hoa hậu Thanh Hà chung tay kêu gọi người trẻ sống xanh, bảo vệ môi trường

Hương Hồ

(Dân trí) - Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 - Nguyễn Thanh Hà là khách mời trong lễ khai mạc Ngày hội sống xanh TPHCM lần thứ 3.

Đây là sự kiện nhằm thúc đẩy hình thành và nhân rộng hoạt động tiêu dùng bền vững, lối sống thân thiện với môi trường, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư toàn thành phố, góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành.

Với cương vị là Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023, Hoa hậu Thanh Hà bày tỏ niềm hạnh phúc khi được góp mặt, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa để bảo vệ môi trường thông qua hình thức sống xanh.

Tại sự kiện, người đẹp 19 tuổi lựa chọn trang phục giản dị, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào.

Hoa hậu Thanh Hà chung tay kêu gọi người trẻ sống xanh, bảo vệ môi trường - 1

Hoa hậu Môi trường Thế giới 20223 Thanh Hà xuất hiện giản dị tại sự kiện "Ngày hội sống xanh" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô hào hứng trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường tại các gian hàng thuộc khuôn khổ sự kiện. Với Thanh Hà, đây là một sự kiện đặc biệt ý nghĩa, hướng mọi người đến lối sống lành mạnh hơn, tránh gây hại đến môi trường xung quanh.

Thời gian gần đây, sống xanh trở thành lựa chọn của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Là một cô gái trẻ, đặc biệt là Hoa hậu Môi trường Thế giới, Thanh Hà ý thức rằng, những việc làm của mình hôm nay sẽ tác động đến môi trường mai sau.

Do đó, cô cũng ưu tiên chọn lối sống xanh và mong muốn chia sẻ điều này đến với nhiều hơn. Bởi Thanh Hà quan niệm "chỉ khi nhận thức đúng mới có thái độ và hành động đúng".

Hoa hậu Thanh Hà chung tay kêu gọi người trẻ sống xanh, bảo vệ môi trường - 2

Hoa hậu Thanh Hà chung tay kêu gọi người trẻ sống xanh, bảo vệ môi trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thanh Hà cho biết, cô thường xuyên theo dõi tin tức về môi trường và nhận ra trái đất đang ở giai đoạn "không chịu nổi" và dễ dẫn đến các thảm họa như lũ lụt, hạn hán… từ đó đe dọa rất nhiều đến con người. Theo Thanh Hà, việc áp dụng lối sống xanh, đặc biệt là với các bạn trẻ là điều cần thiết.

Cô lý giải: "Thế hệ trẻ như Hà không được tiêu xài tài nguyên thiên nhiên không suy nghĩ, hay tiến hành những hoạt động gây tổn thương nghiêm trọng đến môi trường. Đây là thế hệ mà mỗi hành động sẽ có ngay hệ quả, vì trái đất đã rất dễ bị tổn thương và kiệt quệ tài nguyên".

Hoa hậu Thanh Hà chung tay kêu gọi người trẻ sống xanh, bảo vệ môi trường - 3
Hoa hậu Thanh Hà chung tay kêu gọi người trẻ sống xanh, bảo vệ môi trường - 4

Hoa hậu Thanh Hà chia sẻ rằng, cô từng sợ bản thân không làm tốt trọng trách của Hoa hậu Môi trường Thế giới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Áp dụng lối sống xanh từ khi còn trẻ, Thanh Hà nhận ra nhiều điều tích cực và muốn lan tỏa đến mọi người. Cô cho biết đây là cách giúp người trẻ cảm thấy cuộc sống bớt căng thẳng, đầy đủ và yên tâm hơn.