Hồ Quỳnh Hương kể chuyện ăn chay trường để giữ nhan sắc và hát nhạc kịch

(Dân trí) - “Danh hiệu ngôi sao ăn chay quyến rũ là danh hiệu mà tôi không bao giờ ngờ tới, tôi cảm thấy vui và thú vị vì lần đầu tiên tôi thấy mọi người nghĩ mình cũng đẹp…”- Hồ Quỳnh Hương tâm sự.

Chị đã ít hát hơn, hoạt động showbiz cầm chừng, vậy chị có thể cho khán giả biết, Hồ Quỳnh Hương hiện giờ sống bằng thu nhập như thế nào?

Nhu cầu cuộc sống hiện tại của tôi cũng không cao, vì tôi và cả gia đình đều ăn chay. Số tiền có được sau bao nhiêu năm tôi đi hát cũng đảm bảo cho một cuộc sống bình dị với nhu cầu của tôi bây giờ. Ngoài ra tôi cũng có làm công việc kinh doanh nhỏ với gia đình để có thêm thu nhập.

Tuyên bố rút lui khỏi showbiz nhưng tại sao chị lại giới thiệu đĩa nhạc kịch tại TpHCM và Hà Nội?

Tôi rất trân trọng cơ hội được tham gia vở nhạc kịch “Giòng lệ âm thầm”, một vở nhạc kịch đẳng cấp quốc tế của Hollywood. Thời gian tôi tập luyện và làm việc cùng các nghệ sĩ và e-kip trong vở nhạc kịch đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm về nghề nghiệp cũng như cuộc sống. Tôi thật sự sẽ nhớ mãi, tôi luôn trân trọng và gìn giữ những kỷ niệm này. Hiện nay, vở nhạc kịch đã được phát hành và đón nhận tại rất nhiều nước trên thế giới vì mục đích của vở nhạc kịch là phát đi rộng rãi thông điệp tình thương qua âm nhạc.

Hồ Quỳnh Hương và ca sĩ Ngọc Khuê
Hồ Quỳnh Hương và ca sĩ Ngọc Khuê

Thật khó để hình dung khi dàn dựng một vở nhạc kịch kiểu sân khấu broadway sẽ như thế nào, chị có thể chia sẻ khi dàn dựng "Giòng lệ âm thầm"?

Để dàn dựng 1 vở nhạc kịch thì theo tôi sẽ khó hơn nhiều so với những chương trình chỉ chuyên về ca nhạc, bởi vì đã là một vở nhạc kịch thì phải có nội dung, những diễn viên chính phải là những người có khả năng diễn xuất vô cùng tốt và họ cũng phải có khả năng hát rất hay. Ngoài ra phần dựng múa, âm thanh, ánh sáng, cảnh trí… đều phải bám sát vào nội dung của vở nhạc kịch để có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Đặc biệt là phần âm nhạc, tất cả các nhạc sĩ viết nhạc ngoài việc đảm bảo tác phẩm âm nhạc thật hay họ còn phải sáng tác theo đúng nội dung của vở nhạc kịch.

Chị còn là nghệ sĩ ăn chay trường suốt thời gian dài. Có phải ăn chay trường cũng là cơ hội để chị tiếp cận được những cơ hội đi ra thị trường âm nhạc thế giới?

Tôi nghĩ đó là một trong những điều rất quan trọng để đạo diễn của vở nhạc kịch “Giòng lệ âm thầm” chọn lựa Hồ Quỳnh Hương tham gia vào phần trình diễn này. Vì tôi cũng chưa tìm ra được lý do nào hợp lý hơn lý do tôi là người ăn chay để tôi nhận được cơ hội tuyệt vời này.

Ăn chay trường có ảnh hưởng đến sức khỏe ca hát của chị không?

Tôi khẳng định là từ khi ăn chay trường tôi rất khỏe mạnh, tôi không bị bệnh, thỉnh thoảng chỉ cảm sơ thôi nhưng cũng rất ít. Có thể khi cái tâm của mình được thanh thản nhẹ nhàng thì mọi bệnh tật từ đó mà tiêu tan.

Hồ Quỳnh Hương và Ngọc Anh
Hồ Quỳnh Hương và Ngọc Anh

Chị được mệnh danh là một trong số những Mỹ nhân ăn chạy trường đẹp nhất, chị có bị áp lực bởi danh hiệu này do báo chí quốc tế phong tặng?

Danh hiệu ngôi sao ăn chay quyến rũ là danh hiệu mà tôi không bao giờ ngờ tới, tôi cảm thấy vui và thú vị vì lần đầu tiên tôi thấy mọi người nghĩ mình cũng đẹp. (cười) Thật ra tôi biết mình được chọn vì tôi là nghệ sĩ ăn chay và yêu thương các loài muông thú chứ không phải vì sắc đẹp của mình. Vì thế, tôi không có áp lực nào cho danh hiệu này cả.

Đã có lúc chị muốn rút lui hẳn showbiz, nhưng lại thấy chị trở lại dè dặt, vì sao vậy?

Tôi cũng không rút lui mà cũng không trở lại, chỉ là tôi xuất hiện và làm nghệ thuật theo cảm xúc và trái tim mình.

Hồ Quỳnh Hương
Hồ Quỳnh Hương

Sau từng đó năm hoạt đông, đau khổ, được mất, vui sướng đều có cả, giờ chị nhận ra điều gì trong cuộc sống?

Với tất cả những đau khổ, được mất, vui sướng mà tôi đã trải qua, giờ đây khi tôi tĩnh lặng để nhìn nhận lại thì thấy rằng cuộc sống như một dòng sông cứ chảy, có lúc làn nước rất trong sạch nhưng rồi lại có những lúc cuốn đầy những rác, cứ liên lục thay đổi như 1 sự tuần hoàn của quy luật mà trong cuộc đời con người ai cũng đều phải trải qua.

Nếu như mình có thể nhìn nhận được rõ ràng quy luật này thì mình đón nhận những đục, trong của cuộc sống rất nhẹ nhàng. Sẽ không tự dằn vặt, làm khổ mình mà cứ tiếp tục cố gắng đến khi làn nước trong chảy đến thì mọi việc sẽ bình yên trở lại.

L.T.N