Hiếm hoi: Tranh Picasso, Monet, Van Gogh... cùng xuất hiện trên thị trường

(Dân trí) - Một loạt tranh quý được thực hiện bởi Picasso, Monet và Van Gogh đang được đem ra đấu giá sau khi loạt tranh này được cảnh sát tìm thấy trong một vụ điều tra.

55 bức họa này từng thuộc về một doanh nhân người Ý, nhưng sau khi hoạt động kinh doanh của ông này bị phá sản hồi năm 2003, các nhà điều tra đã phát hiện hàng loạt tranh đắt giá bị ông ta đem giấu tại nhà của người thân và bạn bè sau khi đã tuyên bố phá sản.

Những bức tranh đã được tìm thấy sau một quá trình điều tra kỹ lưỡng. Giá trị loạt tranh được ước tính vào khoảng 156 tỷ đồng - 210 tỷ đồng, dù vậy, các chuyên gia dự đoán rằng sau khi các bức họa đã được đem ra đấu giá, con số có thể tăng cao gấp đôi.

Hiếm hoi: Tranh Picasso, Monet, Van Gogh... cùng xuất hiện trên thị trường - 1

Một bức tranh của Monet

Hiếm hoi: Tranh Picasso, Monet, Van Gogh... cùng xuất hiện trên thị trường - 2

Tác phẩm của Picasso

Số tiền thu về từ việc bán tranh sẽ được dành để trả cho các chủ nợ của doanh nhân phá sản. Đại diện nhà đấu giá chia sẻ rằng họ chưa từng thấy một bộ sưu tập tranh giá trị như thế được đưa ra rao bán tại cùng một thời điểm ở nước Ý.

Cuộc đấu giá tổ chức bởi nhà đấu giá Pandolfini Casa d’Aste tại Milan (Ý) đã khởi đầu rất tốt đẹp, khi một bức họa của Picasso đã được bán ra với giá tương đương 60 tỷ đồng.

Hiếm hoi: Tranh Picasso, Monet, Van Gogh... cùng xuất hiện trên thị trường - 3

Một bức tranh khác cũng được kỳ vọng sẽ đạt mức giá cao, đó là bức “Tĩnh vật với giỏ táo” của Van Gogh, tác phẩm có mức giá sàn 9 tỷ đồng.

Hiếm hoi: Tranh Picasso, Monet, Van Gogh... cùng xuất hiện trên thị trường - 4

Trong tranh là bức “Những người nông dân đang ngồi” của họa sĩ Camille Pissarro.

Hiếm hoi: Tranh Picasso, Monet, Van Gogh... cùng xuất hiện trên thị trường - 5

Một bức tranh của Van Gogh. Những họa sĩ danh tiếng khác cũng có tác phẩm xuất hiện tại cuộc đấu giá lần này còn có Pierre-Auguste Renoir, Marc Chagall và Antonio Ligabue.

Bích Ngọc

Theo Telegraph