Hà Nội sẽ không cấp phép cho các chương trình quảng cáo sai luật

(Dân trí) - Đây là ý kiến của ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH&TT về việc xử lý mạnh tay đối với các chương trình nghệ thuật sai về hình thức quảng cáo.

Trong hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác văn hoá, thể thao, du lịch 2015 và triển khai công tác năm 2016” diễn ra vào sáng 31/12 tại trụ sở Bộ VH,TT&DL, ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội nêu ý kiến rằng, trong năm 2016, đối với các chương trình nghệ thuật sai về hình thức quảng cáo có thể phải dừng hoặc không cấp phép biểu diễn.

Theo ông Tô Văn Động thì trong năm 2015, Sở VH&TT Hà Nội đã xử lý 15.000/75.000 biển hiệu vi phạm. Sở đã phải áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn để xử lý các biển hiệu, băng rôn quảng cáo vi phạm quy định như: phạt hành chính, đóng dấu đỏ “vi phạm” lên các băng rôn đó, cho tháo gỡ những băng rôn treo sai quy định… nhưng những hình thức xử lý này vẫn chưa đủ tính răn đe.

Trong năm 2016, nhiều băng rôn sai phạm về quảng cáo sẽ khiến chương trình không được cấp phép biểu diễn.
Trong năm 2016, nhiều băng rôn sai phạm về quảng cáo sẽ khiến chương trình không được cấp phép biểu diễn.

Trước đó, các chương trình biểu diễn ở Hà Nội chỉ được cấp phép treo băng rôn quảng cáo trong vòng 15 ngày vào thời điểm trước khi chương trình diễn ra với số lượng nhất định. Cụ thể, đối với các chương trình an sinh xã hội, mỗi chương trình chỉ được cấp phép treo từ 200 - 300 băng rôn. Đối với các chương trình triển lãm, du học, khai trương, khánh thành, biểu diễn nghệ thuật, mỗi lần được cấp phép chỉ từ 20 - 40 băng rôn, tùy thời điểm cụ thể.

Quy định là vậy nhưng nhiều đơn vị tổ chức vẫn cố tình vi phạm với việc treo gấp mấy chục lần số lượng được cấp phép. Nhiều đơn vị tổ chức thậm chí còn tự ý phóng to chân dung nhân vật để hút ánh nhìn của người qua đường trong khi theo quy định, chân dung chỉ được in 25% ở góc quảng cáo trên băng rôn.

Không những treo vượt số lượng quy định, nhiều đơn vị tổ chức sự kiện còn ngang nhiên treo băng rôn ở những vị trí không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Trong khi đó, theo luật hiện hành, mức xử phạt vi phạm trong treo băng rôn quảng cáo các chương trình biểu diễn nghệ thuật được quy định từ 1 – 10 triệu đồng. Mức phạt hơi “hẻo” này dường như không “tác động” lắm đến các đơn vị tổ chức. Bằng chứng là thời gian qua có nhiều đơn vị tổ chức dù biết sẽ bị phạt khi treo băng rôn quảng cao sai luật nhưng vẫn cố tình vi phạm. Thậm chí, nhiều đơn vị tổ chức còn chấp nhận cả việc bị đóng dấu “vi phạm” trên băng rôn, miễn là băng rôn đó vẫn được treo trên đường phố để quảng cáo cho chương trình.

Theo ông Tô Văn Động, đối với “vận nạn” này, bước qua năm 2016, Sở VH&TT Hà Nội sẽ mạnh tay và quyết liệt hơn nhằm vì một Hà Nội xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Hà Tùng Long