Đau đầu vì du khách ném tiền xuống hồ

(Dân trí) - Số tiền xu được trục vớt lên có tổng trị giá tương đương 60 triệu đồng, nhưng vẫn là “không bõ” so với công sức phải bỏ ra để nạo vét, trục vớt hết số tiền xu bị ném xuống hồ.

Những người đến thăm khu tưởng niệm 11/9 ở thành phố New York, Mỹ hiện bắt đầu được nhắc nhở rằng họ không nên ném các đồng xu vào hồ nước tưởng niệm ở đây nữa. Yêu cầu này được đưa ra sau khi uy bản quản lý khu tưởng niệm 11/9 cho biết rằng họ đã vớt được số tiền xu có tổng trị giá tương đương 2.735 đô la hồi năm 2014.

Khu tưởng niệm 11/9 có một viện bảo tàng, được mở ra hồi năm 2014, nơi đây có tới hơn 10.000 hiện vật, 23.000 bức ảnh, 1.900 đoạn audio và tổng cộng 500 giờ phim tài liệu. Ngoài ra, còn có hai hồ nước khổng lồ chính là nơi mà du khách thường ném tiền xu xuống.

Những du khách đến thăm khu tưởng niệm 11/9 ở thành phố New York bắt đầu được nhắc nhở không nên ném tiền xu xuống hồ nước nữa.
Những du khách đến thăm khu tưởng niệm 11/9 ở thành phố New York bắt đầu được nhắc nhở không nên ném tiền xu xuống hồ nước nữa.

Những hồ nước nằm trong khu tưởng niệm có diện tích lên tới hơn 4.000m2/hồ. Đây là những thác nước nhân tạo lớn nhất khu vực Bắc Mỹ. Trong những báo cáo tài chính mới nhất của khu tưởng niệm này, thì một lượng tiền thu về “bất đắc dĩ” đến từ việc du khách ném tiền xu xuống hồ nước, khiến người ta định kỳ phải trục vớt tiền lên để khỏi làm hỏng hệ thống dẫn nước.

Thực tế số tiền thu về “không bõ” để ban quản lý phải tiến hành những cuộc trục vớt, làm sạch thác nước. Vì vậy, giờ đây, họ đã đưa ra quy định yêu cầu du khách không ném tiền xu xuống thác nước nữa. Tuy vậy, quy định mới dừng ở mức nhắc nhở và không có biện pháp xử phạt đối với những người vi phạm.

Ban quản lý khu tưởng niệm 11/9 ở thành phố New York cho biết, trong năm 2014, họ đã trục vớt được số tiền xu có giá trị tương đương hơn 2.700 đô la.
Ban quản lý khu tưởng niệm 11/9 ở thành phố New York cho biết, trong năm 2014, họ đã trục vớt được số tiền xu có giá trị tương đương hơn 2.700 đô la.
Những hồ nước này có diện tích lên tới hơn 4.000m2/hồ. Đây là những thác nước nhân tạo lớn nhất khu vực Bắc Mỹ. Trên thành các hồ nước có khắc tên của những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.
Những hồ nước này có diện tích lên tới hơn 4.000m2/hồ. Đây là những thác nước nhân tạo lớn nhất khu vực Bắc Mỹ. Trên thành các hồ nước có khắc tên của những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.
Đau đầu vì du khách ném tiền xuống hồ - 4

Vì khách tham quan thường ném tiền xu xuống hồ nên ủy ban quản lý khu tưởng niệm cũng phải định kỳ tiến hành trục vớt đồng xu để tránh gây ra những vấn đề hỏng hóc đối với hệ thống cấp thoát nước trong hồ. Số tiền trục vớt được chẳng “thấm tháp” gì so với công sức mà họ phải bỏ ra để tiến hành các đợt nạo vét, trục vớt.

Ngay trong năm đầu tiên mở ra khu tưởng niệm này, đã có tới 2,7 triệu lượt khách tham quan đến từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm nơi này. Cho tới hôm nay, đã có hơn 12 triệu lượt người đến bên hai hồ nước để tưởng niệm những nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố. Một thói quen của du khách khi đứng bên hồ chính là ném tiền xu xuống để “lấy may”.

Quá trình xây dựng khu tưởng niệm 11/9 ở New York

Những báo cáo tài chính được ban quản lý khu tưởng niệm công bố cho biết họ đã thu về số lợi nhuận tương đương 168 tỉ đồng từ việc bán các món đồ lưu niệm kể từ khi mở shop lưu niệm hồi tháng 5/2014.
Những báo cáo tài chính được ban quản lý khu tưởng niệm công bố cho biết họ đã thu về số lợi nhuận tương đương 168 tỉ đồng từ việc bán các món đồ lưu niệm kể từ khi mở shop lưu niệm hồi tháng 5/2014.

Các món đồ lưu niệm được bán tại đây có thú nhồi bông, đồ trang trí, móc chìa khóa… Đây là những mặt hàng khá quen thuộc được bày bán trong các shop lưu niệm, tuy vậy, tại thời điểm shop này được mở ra, một số gia đình của các nạn nhân đã cho rằng những mặt hàng này quá “vô vị, nhạt nhẽo” so với những gì đã từng xảy ra ở nơi đây, cũng là nơi chứng kiến những giây phút cuối cùng trong cuộc đời người thân của họ.

Bích Ngọc
Theo NY Post