Đằng sau một Hồng Kông hoa lệ

(Dân trí) - Hồng Kông nổi tiếng thế giới là thành phố hoa lệ, sầm uất, và là một trong những thành phố có sức hút lớn nhất với du lịch châu Á. Tuy nhiên đằng sau một Hồng Kông hoa lệ là một thế giới hoàn toàn khác...

Hồng Kông từ lâu được xem như là một nơi “Đông – Tây hội ngộ” bởi Hồng Kông rất phát triển trong mọi khía cạnh cuộc sống từ cơ sở hạ tầng hiện đại, kinh tế và giáo dục phát triển, đặc biệt là văn hóa đường phố và cuộc sống nhộn nhịp về đêm tại đây.

Hồng Kông sầm uất

Hồng Kông sầm uất

Hồng Kông cũng được đánh giá là nơi có mức sống cao trên thế giới. Mặc dù vậy, song song với cuộc sống của những người dân giàu sang, Hồng Kông vẫn còn đó một cộng đồng người sống trong tăm tối tại những khu nhà ổ chuột. Họ không có nhà cửa đàng hoàng và thậm chí phải ngủ trong những chiếc lồng sắt vốn dĩ chỉ dùng để nhốt các loài động vật.

Để có thể sống ở đó, những dân phải trả một khoản tiền xấp xỉ 167 USD (hơn 4,3 triệu VND) mỗi tháng mới có một chỗ nhỏ để “ngả lưng”. Thông thường diện tích của mỗi chiếc lồng sắt là 1.5 m2.  

Hồng Kông sầm uất


Hầu hết họ là những người đã cao tuổi không còn khả năng lao động hoặc những người tầng lớp lao động nghèo. Theo kết quả khảo sát của nhóm phúc lợi xã hội có tên “Society for Community Organization” cho thấy, có đến hơn 100.000 người đang sống trong những chiếc lồng sắt như vậy.

Bên cạnh đó còn có nhiều loài hình nhà ở khác cũng không kém phần éo le. Đó là những căn hộ cũ được chia ra thành nhiều ngăn nhỏ để cho người dân thuê. Trong mỗi căn hộ như vậy chỉ có duy nhất 2 nhà vệ sinh và mọi người thay phiên nhau dùng chung, không có khu nhà bếp riêng. Theo một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, khoảng 75% trong  số 500 hộ gia đình có thu nhập thấp suốt 4 năm nay vẫn chưa được cung cấp chỗ ở.

Hồng Kông sầm uất


Giá nhà ở Hồng Kông đã tăng lên 23% vào những tháng đầu năm 2012 đến nay, mức giá này cao gấp đôi so với năm 2008, từ giá nhà bán tăng thì giá thuê nhà cũng kéo theo. Sự tăng vọt giá cả này khiến bộ phận người dân có thu nhập thấp lâm vào cảnh khó khăn, họ không có đủ khả năng để mua nhà ở thậm chí không đủ tiền để thuê nhà.

Điều này đã tạo nên một làn sóng phẫn nỗ của người dân đối với giới cầm quyền. Họ không biết làm gì ngoài việc ngồi hi vọng giới chức quan tâm tìm lối thoát cho họ.

Clip một góc nhỏ của những người nghèo tại Hồng Kông: 


 
 
An Tử
Tổng hợp