Cuộc thi “Hoa hậu vòng 3”của Brazil khốn đốn vì toàn… “Kim siêu vòng 3”

(Dân trí) - Sự kiện nhan sắc được yêu thích nhất Brazil - “Hoa hậu vòng 3” Miss Bumbum - đã cấm các thí sinh có vòng 3 vượt quá 107cm, dù vậy, mới đây, người sáng lập ra cuộc thi này vẫn phải lên tiếng than thở vì thực trạng xuất hiện quá nhiều phiên bản… “Kim siêu vòng 3”.

Ông Cacau Oliver - người sáng lập ra cuộc thi “Hoa hậu vòng 3” - Miss Bumbum (Brazil) mới đây đã vừa lên tiếng kêu gọi phụ nữ Brazil hãy thôi lấy “cô Kim siêu vòng 3” của nền công nghiệp giải trí Mỹ ra làm hình mẫu.

Ông Oliver than phiền rằng có quá nhiều phụ nữ tìm đến với cuộc thi hiện nay mang phong cách giống với ngôi sao truyền hình thực tế của Mỹ - Kim Kardashian, các cô gái đều muốn mình sở hữu vòng 3 ấn tượng như kiểu “cô Kim”. Vì vậy, qua từng năm, các người đẹp dự thi Miss Bumbum đã dần đẩy kích thước vòng 3 trung bình lên mức thiếu tự nhiên.

Ông Oliver lo ngại xu hướng này sẽ khiến cuộc thi vốn rất độc đáo của Brazil sẽ không còn có “nét riêng” mang phong cách vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Brazil như trước nữa.

Miss Bumbum được xem là cuộc thi độc đáo, lạ thường của nền công nghiệp giải trí Brazil, mỗi kỳ tổ chức đều thu hút sự quan tâm của các trang tin giải trí quốc tế. Ông Oliver khuyên rằng phụ nữ Brazil nên tự tin vào vẻ đẹp của mình và không cần lấy một người đẹp của nền công nghiệp giải trí Mỹ ra làm hình mẫu.

Mới đây, ông Cacau Oliver, người sáng lập ra cuộc thi “Hoa hậu vòng 3” Miss Bumbum (Brazil) đã lên tiếng yêu cầu các người đẹp có ý định tham gia cuộc thi không nên lấy… “kích thước làm trọng”.
Mới đây, ông Cacau Oliver, người sáng lập ra cuộc thi “Hoa hậu vòng 3” Miss Bumbum (Brazil) đã lên tiếng yêu cầu các người đẹp có ý định tham gia cuộc thi không nên lấy… “kích thước làm trọng”.

Hiện tại, nhiều cô gái Brazil lấy “Kim siêu vòng 3” của nền công nghiệp giải trí Mỹ ra làm hình mẫu hướng đến.
Hiện tại, nhiều cô gái Brazil lấy “Kim siêu vòng 3” của nền công nghiệp giải trí Mỹ ra làm hình mẫu hướng đến.

Hiện tại, một mùa thi Miss Bumbum nữa lại sắp được tổ chức. Cuộc thi này được tổ chức thường niên và đã bước vào năm thứ 8. Đây được xem là cuộc thi sắc vọng đình đám nhất trong nền công nghiệp giải trí Brazil.

Kể từ năm ngoái, cuộc thi này đã tuyên bố sẽ không chấp nhận thí sinh nào có kích thước vòng 3 vượt quá 107cm (vòng 3 của Kim Kardashian là 109cm).

Ông Oliver đã phát biểu trước thềm cuộc thi Miss BumBum năm nay rằng: “Thật không nên khi hình ảnh của cô Kim Kardashian đã tác động quá lớn tới các cô gái Brazil, khiến họ mải miết chạy theo. Qua những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy ‘hiệu ứng cô Kim’ đã làm thay đổi vẻ đẹp tự nhiên của nhiều thí sinh”.

Kể từ năm ngoái, cuộc thi này đã tuyên bố sẽ không chấp nhận thí sinh nào có kích thước vòng 3 vượt quá 107cm (vòng 3 của Kim Kardashian là 109cm).
Kể từ năm ngoái, cuộc thi này đã tuyên bố sẽ không chấp nhận thí sinh nào có kích thước vòng 3 vượt quá 107cm (vòng 3 của Kim Kardashian là 109cm).

Tại Brazil, mỗi năm có hơn 64.000 ca chỉnh sửa can thiệp thẩm mỹ đối với vòng 3 được phụ nữ nước này thực hiện.

Cuộc thi “Hoa hậu vòng 3” Miss Bumbum là một cuộc thi sắc vóc nổi tiếng của Brazil, vốn thu hút sự quan tâm chú ý của truyền thông và công chúng thế giới, bởi tính chất độc đáo riêng có.

Kể từ năm ngoái, Miss Bumbum đã chỉ chấp nhận những thí sinh có vòng 3 “cổ điển và thanh nhã”, cụ thể, những vòng 3 lớn hơn 107cm sẽ bị loại ngay từ đầu.

Mỗi bang của Brazil sẽ có một thí sinh đại diện tham gia. Đối tượng tham gia thi Miss Bumbum rất đa dạng. Ở Brazil, người ta rất đề cao vẻ đẹp vòng 3 của phụ nữ, vì vậy, cuộc thi này nghe qua có thể “buồn cười”, nhưng ở Brazil thì đây là cuộc thi được yêu thích nhất.

Cuộc thi “Hoa hậu vòng 3”của Brazil khốn đốn vì toàn… “Kim siêu vòng 3” - 4

Nữ hoàng vòng 3 quyến rũ bước ra từ cuộc thi này sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng và gần như chắc chắn sẽ có một sự nghiệp trong giới showbiz Brazil.

Đã có hàng chục triệu người Brazil tham gia bình chọn cho các thí sinh của Miss Bumbum, con số “khủng” này đã giúp cuộc thi trở thành sự kiện nhan sắc được yêu thích nhất Brazil. Miss Bumbum chấp nhận những thí sinh đã từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Ban tổ chức Miss Bumbum cũng cho biết: “Sau nhiều năm liên tiếp tổ chức thành công, chúng tôi muốn vươn tới những nhóm công chúng mới, để khắc họa cuộc thi theo một cách mới, gợi cảm chứ không gợi tình thái quá. Chúng tôi sẽ không chỉ nhấn mạnh vẻ đẹp vòng 3 mà còn đề cao những vẻ đẹp khác của diện mạo, trí tuệ”.

>> Cuộc thi Hoa hậu Vòng 3 không chấp nhận… “siêu vòng 3”
>> Người mẫu nóng bỏng mua bảo hiểm 7 tỷ đồng cho… “vòng 3”
>> Nỗi khổ của “Nữ hoàng vòng 3” mỗi khi xuống phố

Bích Ngọc
Theo Daily Mail