Thanh Hóa:

Cụ thị hơn 300 năm tuổi được công nhận cây di sản Việt Nam

Thanh Tùng

(Dân trí) - Một cây thị có tuổi đời trên 300 năm tuổi ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản.

Chiều 10/1, Ủy ban nhân dân xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cây thị hơn 300 năm tuổi tại thôn Yên Vinh của địa phương này. 

Theo đó, cây thị có tên địa phương là "cây Có Hướng". Chiều cao của cây thị này là 21,5m, đường kính thân 1,86m, chu vi gốc cây 7,06m.

Cụ thị hơn 300 năm tuổi được công nhận cây di sản Việt Nam - 1

Cây thị cổ thụ hơn 300 năm tuổi tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: MC).

Theo đại diện chính quyền địa phương, cây thị này là một trong số những cây cổ thụ, quý hiếm của xã Xuân Thái và huyện Như Thanh. Mặc dù trải qua nhiều biến cố lịch sử, nhưng nhờ ý thức gìn giữ, bảo vệ của người dân địa phương nên cây thị vẫn sinh trưởng tốt, hàng năm ra hoa, kết trái bình thường.

Sau khi khảo sát, đánh giá, thẩm định, ngày 4/1, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã quyết định công nhận và cấp Bằng Cây di sản Việt Nam cho cây thị tại thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh.

Cụ thị hơn 300 năm tuổi được công nhận cây di sản Việt Nam - 2

Ngày 4/1, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã quyết định công nhận và cấp Bằng Cây di sản Việt Nam cho cây thị tại thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh (Ảnh: MC).

Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Thái, thời gian tới, tuyến đường du lịch sẽ được mở để tạo điều kiện cho người dân và du khách tới tham quan, du lịch.