Cô gái "vẽ" loạt món ăn Nhật trên lát bánh mì sandwich

Thảo Trinh

(Dân trí) - Những lát bánh mì sandwich khá mỏng được cô gái trẻ sử dụng làm khuôn tranh, vẽ thành nhiều tác phẩm sống động về nền ẩm thực xứ hoa anh đào qua một số món ăn như mì udon, cơm lươn,...

Eiko Mori, một nghệ sĩ thị giác đang sinh sống tại thành phố Kobe (Nhật Bản) bắt đầu nảy ra ý tưởng sáng tạo trên những lát bánh mì từ năm 2017.

Cô gái vẽ loạt món ăn Nhật trên lát bánh mì sandwich - 1

Ban đầu, cô thử sức vẽ những họa tiết đơn giản trên lớp kem rồi dần dần thực hiện các chi tiết phức tạp, đòi hỏi sự kỳ công hơn.

Cô gái vẽ loạt món ăn Nhật trên lát bánh mì sandwich - 2

Chủ đề sáng tạo trên lát bánh mì sandwich của Mori cũng rất đa dạng. Từ các loại trái cây như bơ, quýt, nho, kiwi... cho đến các hình vẽ mô phỏng tác phẩm nghệ thuật hay những món ăn nổi tiếng ở Nhật cũng được người phụ nữ này khắc họa giống hệt "bản gốc".

Cô gái vẽ loạt món ăn Nhật trên lát bánh mì sandwich - 3

Đặc biệt nhất phải kể đến những món ăn nổi tiếng của Nhật Bản được Mori tạo hình 3D đẹp mắt trên bánh mì. 

Cô gái vẽ loạt món ăn Nhật trên lát bánh mì sandwich - 4

"Bánh mì Udon" lấy ý tưởng thực tế từ món mì Kitsune Udon của Nhật là tác phẩm Mori yêu thích nhất. Nó gồm nước dùng dashi, đậu hũ chiên, bánh cá narutomaki và hành lá bày biện bên trên. Hình ảnh sợi mì được làm nổi lên, tạo cảm giác như có thể được gắp ra khỏi tô.

Cô gái vẽ loạt món ăn Nhật trên lát bánh mì sandwich - 5

"Bánh mì sủi cảo" được làm từ bánh mì, kem tươi chocolate và kem tươi vị bơ đậu phộng. Sủi cảo có vỏ bằng bột mì, phần nhân có thịt băm nhỏ trộn với rau và các loại gia vị truyền thống.

Cô gái vẽ loạt món ăn Nhật trên lát bánh mì sandwich - 6

"Cơm lươn nướng" có phần cơm làm bằng ruột bánh mì sandwich và phần lươn nướng làm từ nửa trên ổ bánh mì baguette. Mori dùng kết hợp sốt chocolate và bơ đậu phộng phết lên mặt "lươn", sau đó trang trí một ít ngò tây trông hệt như món lươn nướng thực sự.

Cô gái vẽ loạt món ăn Nhật trên lát bánh mì sandwich - 7

"Bánh mì Takoyaki" mô phỏng món takoyaki (bánh bạch tuộc nướng) nổi tiếng ở Nhật Bản nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều, khi ăn phải dùng tăm.

Cô gái vẽ loạt món ăn Nhật trên lát bánh mì sandwich - 8

Không chỉ thể hiện sự sáng tạo qua hàng loạt món ăn được "khắc họa" trên lát bánh mì sandwich, bà mẹ trẻ còn cố gắng sắp xếp, cân đối sao cho tác phẩm có màu sắc hài hòa, đẹp mắt.

Cô gái vẽ loạt món ăn Nhật trên lát bánh mì sandwich - 9

Những tác phẩm làm từ bánh mì như vậy đòi hỏi sự khéo léo và kỳ công của người chế biến. Mori thường tốn khoảng 30 phút cho mỗi lần tạo hình.

Cô gái vẽ loạt món ăn Nhật trên lát bánh mì sandwich - 10

Nhờ sự khéo tay và sáng tạo của mình mà người nghệ sĩ này đã làm nên những món ăn hấp dẫn. Nhiều người sau khi chiêm ngưỡng các tác phẩm từ bánh mì của Mori đều thốt lên rằng họ không nỡ ăn.

Cô gái vẽ loạt món ăn Nhật trên lát bánh mì sandwich - 11

Còn Mori thì rất vui và hạnh phúc khi các tác phẩm của mình nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu thích từ cộng đồng mạng. 

Cô gái vẽ loạt món ăn Nhật trên lát bánh mì sandwich - 12

Rảnh rỗi, cô cùng con gái lại trổ tài sáng tạo từ bánh mì, coi nấu ăn như thú vui giúp cuộc sống thêm tràn đầy năng lượng. Bà mẹ trẻ hy vọng thông qua những tác phẩm của mình có thể lan tỏa sự lạc quan, đem tiếng cười tới mọi người, nhất là trong tình hình dịch bệnh phức tạp khiến nhiều người phải dành phần lớn thời gian ở nhà.