Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam nói gì về vụ Minh Béo?

(Dân trí) - Theo NSND Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam thì ai cũng có những sai lầm, khiếm khuyết, bồng bột... vì thế "đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại". Nếu Minh Béo thực sự tu sửa bản thân và muốn gia nhập Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam thì Hội sẽ xem xét.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết, ông mới có chuyến công tác nước ngoài về nên mới nắm được sự việc nghệ sĩ hài Minh Béo (tên thật Hồng Quang Minh) bị bắt ở Mỹ. Và vì sự việc vẫn đang chủ yếu được thông tin qua các kênh báo chí trong và ngoài nước nên NSND Tiến Thọ vẫn đang nghe ngóng để nắm tình hình.

Tuy nhiên, theo NSND Tiến Thọ, dù nghệ sĩ Minh Béo chưa phải là thành viên của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhưng ông vẫn thấy đây quả là một sự việc vô cùng đáng tiếc. Đáng tiếc hơn khi một người mang danh nghệ sĩ Minh Béo, lại không còn là nghệ sĩ trẻ mới vào nghề hoặc chưa hề có dấu ấn gì trong sự nghiệp sân khấu mà lại phạm phải một lỗi lớn như thế.

NSND Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam mong mọi người có cái nhìn rộng lượng đối với Minh Béo. Ảnh: CNTBD.
NSND Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam mong mọi người có cái nhìn rộng lượng đối với Minh Béo. Ảnh: CNTBD.

“Với tư cách đồng nghiệp, tôi vẫn đang nghe ngóng thông tin từ chính Minh Béo hoặc chờ xem tòa án quận Cam của Mỹ có phán quyết như thế nào rồi mới có thể nói được điều gì đó. Còn ở thời điểm hiện tại, tôi chẳng biết nói thế nào cả vì từ trước tới nay, trong toàn thể hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chưa bao giờ có một sự việc như thế này xảy ra. Bên cạnh đó, anh Minh Béo dù hoạt động trong lĩnh vực sân khấu nhưng lại hoạt động tự do với tư cách là “ông chủ” của sân khấu Sao Minh Béo ở TP.HCM nên nếu can thiệp với tư cách Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng là rất khó. Đó là chưa kể đến việc anh Minh Béo lại đang bị tam giam ở Mỹ, không biết anh ấy có nguyện vọng gì, có cần được giúp đỡ hay không và có thể giúp đỡ như thế nào…”, NSND Tiến Thọ nói.

Đặt tình huống nếu nghệ sĩ Minh Béo ngỏ lời nhờ sự giúp đỡ của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thì Hội sẽ giải quyết như thế nào, NSND Tiến Thọ cho biết, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và chủ tịch Hội không phải đại diện cho cơ quan pháp luật nên khó có thể can thiệp được vào việc này, nhất là khi sự việc này xảy ra ở Mỹ. Còn nếu Minh Béo là hội viện của Hội Nghệ sĩ Sân khấu thì Hội sẽ căn cứ điều lệ của Hội mà can thiệp hoặc xử lý. Ví dụ, bất kỳ ai vi phạm luật pháp tới mức mất quyền công dân thì cũng mất luôn quyền sinh hoạt của Hội.

Trường hợp, sau khi nghệ sĩ Minh Béo chấp hành xong án phạt của tòa án Mỹ, trở về Việt Nam muốn xin làm hội viên của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thì cũng phải cân nhắc, xem xét.

“Điều lệ của Hội quy định, việc gia nhập Hội là trên tinh thần tự nguyện. Nếu anh Minh Béo tự nguyện xin gia nhập thì còn phải được xém xét về thành tích của cá nhân anh ấy trong hoạt động sân khấu và cả tư cách đạo đức nữa. Người ta bảo “đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại”.

Theo thông tin từ báo chí Mỹ, vụ việc của nghệ sĩ Minh Béo sẽ được tòa án quận Cam (Mỹ) đem ra xét xử vào 15/4 tới. Ảnh: TL.
Theo thông tin từ báo chí Mỹ, vụ việc của nghệ sĩ Minh Béo sẽ được tòa án quận Cam (Mỹ) đem ra xét xử vào 15/4 tới. Ảnh: TL.

Ai cũng có những sai lầm, khiếm khuyết, bồng bột…. Tuy nhiên, quan trọng là sau khi “vấp ngã” anh ấy phải thực sự ý thức và quyết tâm tu sửa bản thân, khẳng định mình bằng tài năng trong nghệ thuật. Và nếu xem xét thấy đúng là anh Minh Béo có sự điều chỉnh, có sự tiến bộ thì sẽ được Hội xem xét để cho gia nhập thôi.

Tôi nghĩ, chúng ta cũng nên có cái nhìn rộng lượng hơn đối với một người đã ít nhiều có cống hiến cho nghệ thuật như anh Minh Béo. Cần cho họ thời gian để sửa chữa sai lầm và cống hiến nghệ thuật nhiều hơn”, NSND Tiến Thọ trải lòng.

Về việc, liệu “vết đen” lần này có khiến cho nghệ sĩ Minh Béo gặp trở ngại gì không nếu sau này đủ điều kiện xin xét phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND Tiến Thọ cho rằng, danh hiệu đó đã được quy định tiêu chí rất rõ ràng. Nếu nghệ sĩ Minh Béo đáp ứng được thì Hội đồng Thi đua các cấp sẽ xem xét.

Tuy nhiên, theo NSND Tiến Thọ thì sự việc vừa rồi sẽ khiến cho Minh Béo rất khó khăn trong việc xin được xét phong tặng danh hiệu NSƯT bởi việc xét tặng danh hiệu cũng xem xét rất kỹ về phẩm chất, đạo đức và tầm ảnh hưởng đối với công chúng.

Hà Tùng Long