“Chủ nhân” Huy chương Vàng trả lại giải thưởng

(Dân trí) – Sáng 25/5, Hội Nhiếp ảnh TT-Huế, BTC Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ 2013 đã tổ chức họp bàn, giải quyết liên quan việc tấm ảnh đoạt Huy chương Vàng “không chính chủ” của ông Đỗ Văn Tri và tranh chấp ảnh giữa ông Nguyễn Hữu Hài và Nguyễn Xuân Hữu Tâm.

Tham dự có đại diện BTC Liên hoan ảnh nghệ thuật 6 tỉnh bắc miền Trung, BCH Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam tỉnh TT-Huế, đại diện Liên hiệp hội VHNT tỉnh, BCH Hội Nhiếp ảnh tỉnh, các cá nhân liên quan đến việc kiến nghị và báo chí.

Cuộc họp đã diễn ra trong gần 3 tiếng đồng hồ
Cuộc họp đã diễn ra trong gần 3 tiếng đồng hồ

Qua buổi họp, ông Đỗ Văn Tri cho biết đã viết đơn xin hoàn trả Huy chương Vàng, vì lý do là hội viên mới, chưa rõ luật chơi nên đã lấy ảnh ông Hài cho và đoạt huy chương ngoài ý muốn.

 Sự việc từ đó đã trở nên lùm xùm, căng thẳng cho cả giới nhiếp ảnh tỉnh TT-Huế vì các bên liên quan.

Ông Nguyễn Hữu Hài khi đã cho ông Tri ảnh để tham dự giải liên hoan
Ông Nguyễn Hữu Hài khi đã cho ông Tri ảnh để tham dự giải liên hoan

Ông Phạm Văn Tý, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TT-Huế cho biết trên cơ sở đơn hoàn trả Huy chương Vàng của ông Tri, Hội sẽ làm đơn đề nghị Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam thu hồi chiếc Huy chương Vàng đã trao. Và qua đó, Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ 2013 sẽ không có Huy chương Vàng, mà chỉ có từ Huy chương Bạc trở xuống.

Ông Nguyễn Hữu Hài khi đã cho ông Tri ảnh để tham dự giải liên hoan
Dù ông Hài có cho ảnh nhưng nếu ông Tri (giữa) không đem đi dự thi mà chỉ để trong nhà hay treo chơi thì đã không có chuyện

Việc hoàn trả Huy chương Vàng của ông Tri cũng là một tình tiết giảm nhẹ để Hội xem xét mức độ kỷ luật ông này theo điều lệ Hội. Bên cạnh đó, ông Hài cũng sẽ phải chịu kỷ luật từ Chi hội NSNA Việt Nam và Hội Nhiếp ảnh TT-Huế. Việc kỷ luật 2 ông Tri và Hài sẽ được Hội Nhiếp ảnh TT-Huế công bố trong phiên họp với toàn thể hội viên vào thời gian ngắn sắp tới, để rút kinh nghiệm cho toàn thể giới nhiếp ảnh.

Trên một câu chuyện khác có liên quan ông Tri, về việc 1 tấm ảnh của ông  có tên “Dựt cờ” đi dự trong liên hoan lần này, nhưng trước đó 1 năm đã xuất hiện trên báo Tuổi trẻ cuối tuần với tên Nguyễn Hữu Phước Bình (là con ông Hài). Theo tường trình của ông Hài gửi hội, đây là ảnh của ông Tri chụp. Nhưng được con ông gửi đi dự thi trên báo Tuổi trẻ và lấy luôn tên con ông (?) vì ông Tri thời điểm đó (đầu năm 2012) không có địa chỉ email và được sự chấp thuận của ông Tri.

Riêng phía mình, ông Tri cũng xác nhận là cho con ông Hài lấy tên của cháu vì thời điểm gửi gần đến hạn cuối. Sau đó ông Tri có nhận vài trăm ngàn nhuận ảnh. Cũng chính tấm ảnh này, sau đó ông Tri đem đi dự thi liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ và bị phát giác đã có qua sử dụng.

Về việc này, ông Tý tạm thời ghi nhận tường trình của ông Hài và ông Tri, xem như tài liệu tham khảo để sau này có việc gì sẽ đưa ra đối chiếu.

Cuối buổi họp, qua sự động viên của anh em trong hội nhiếp ảnh, ông Tâm, ông Hài và ông Tri đã bắt tay nhau giải hòa, nhằm nối lại tình cảm đã mất qua sự việc trên.

Ông Nguyễn Hữu Hài khi đã cho ông Tri ảnh để tham dự giải liên hoan

Mọi việc đã được hòa giải vào cuối buổi họp khi ông Tâm (thứ 2 từ trái qua) chịu bắt tay với ông Hài, ông Tri trong sự vui mừng của toàn thể anh em nghệ sĩ Huế

 
Đại Dương