1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

"Chủ nhân" Huy chương Vàng tiếp tục dối trá ?

(Dân trí)- Ông Đỗ Văn Tri sau khi bị "lật tẩy" đã dùng ảnh người khác dự thi và đoạt Huy chương Vàng, nay lại bị phát hiện một bức ảnh khác của ông giống hệt ảnh từng đăng trên báo Tuổi trẻ cuối tuần.

Bức ảnh có vấn đề của ông Đỗ Văn Tri mang tên có tên là “Dựt cờ” – là 1 trong các ảnh của ông đem dự Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ 2013 cùng với bức ảnh “Lễ hội khất thực Huyền Không” đoạt Huy chương Vàng (sau đó báo chí đã phanh phui là bức ảnh gian dối).

Chủ nhân Huy chương Vàng tiếp tục dối trá
Bức ảnh "Dựt cờ" của tác giả Đỗ Văn Tri đem dự thi Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ 2013 tổ chức tại Huế

Bức ảnh này giống y hệt bức ảnh của tác giả Nguyễn Hữu Phước Bình đăng trên chùm ảnh không khí xuân trên với cả nước trong mục Phóng sự ảnh, trang 22 báo Tuổi trẻ Cuối tuần ra ngày 5/2/2012 có tên “Đoạt giải bẻ cờ đu tiên”.

Chủ nhân Huy chương Vàng tiếp tục dối trá
Và "người anh em sinh đôi" là tác phẩm "Đoạt giải bẻ cờ đu tiên" của Nguyễn Hữu Phước Bình đăng trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần

Sau khi đối chiếu, ông Phạm Văn Tý, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TT-Huế cho hay: “Xét về góc độ chuyên môn của tôi, 2 bức ảnh này là một”.

PV Dân trí đã liên hệ điện thoại với ông Đỗ Văn Tri vào sáng 22/5 để hỏi rõ về vụ việc trên. Ông  Tri trả lời ngắn gọn: “Tôi mệt vì chuyện này lắm, có chi anh cứ hỏi anh Tý” rồi cúp máy.

Trong sáng cùng ngày, PV đã tìm về nhà ông Hài để hỏi. Ông Hài sau khi nghe phóng viên hỏi, đã có phần hơi bối rối. Ông xác nhận anh Nguyễn Hữu Phước Bình là con trai ruột của ông. “Chắc con tui cho ảnh, để tui hỏi lại con tui”. Khi chúng tôi hỏi, có số điện thoại của anh Bình để xin gặp thì ông Hài nói, con ông đang đi đâu đó mấy ngày mới về. Ông Hài cũng nói thêm: “chuyện cho ảnh là chuyện bình thường, còn người được cho ảnh đi dự thi lại là chuyện khác”.

Cuối cùng, ông Hài phủ nhận không biết tấm ảnh đó là của mình. Nhưng xem lại trong đơn tường trình của ông Tri gửi Hội Nhiếp ảnh TT-Huế, thì có ý ghi rằng ông Hài đã tặng một số ảnh chứ không phải một tấm “Lễ hội khất thực chùa Huyền Không”, chứng minh qua đoạn sau: “…Đặc biệt vừa qua T4/2013 do tỉnh nhà đăng cai 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, bạn Hài ý muốn tăng cường cho Huế nên giúp tôi ít ra được treo vài ảnh. Trong đó cho luôn ảnh Lễ hội khất thực, không ngờ được Huy chương vàng…”

2 bức ảnh “Dựt cờ” và “Đoạt giải bẻ cờ đu tiên” y hệt với nhau từ người đu tiên với chuyển động, áo bị gió thổi, bàn tay với ra chụp giải điều, lá cờ đại bay phần phật với các đuôi nheo xung quanh chuyển động…

Ông Phạm Văn Tý cho biết, “Trước đây tôi nghĩ ông Hài chỉ cho ông Tri ảnh một cách vô tư. Nay qua tấm ảnh thứ 2 có liên quan đến gia đình ông Hài, tôi phải xem xét lại vấn đề, rằng động cơ hành động của ông Hài có ý gì. Ban tổ chức sẽ ghi nhận đây là một yếu tố để xem lại việc. Cuối tuần này, trong phiên họp, tôi sẽ đưa vấn đề này ra cùng với tấm ảnh Huy chương vàng “không chính chủ” của ông Tri để nói rõ với toàn bộ anh em”.

Ông Phạm Văn Tý, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TT-Huế cho biết đã bó tay
Ông Phạm Văn Tý, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TT-Huế cho biết đã "bó tay"

Ông Tý nói, việc làm của ông Tri như trên thì trách nhiệm tác giả phải chịu hoàn toàn, nếu có dư luận xã hội thì tác giả phải gánh chịu. “Tôi rất buồn, anh em hội viên dưới rất buồn. Đến nay, tôi xin nói là tôi bó tay trước tình trạng này. Nhưng mong báo chí các anh lên tiếng để những người khác ở các cuộc thi sau không còn tái phạm để không đánh mất lòng tự trọng của người nghệ sĩ như cuộc thi này nữa” – ông Tý thổ lộ.

Đại Dương