Chìm đắm trong những tuyệt phẩm kinh điển Hoà nhạc Toyota 2019

(Dân trí) - Không chỉ mang đến không gian thưởng thức âm nhạc cổ điển đẳng cấp, tới với đông đảo công chúng, hòa nhạc Toyota 2019 thường niên còn là bệ phóng cho những tài năng trẻ của âm nhạc nước nhà.

Giới âm nhạc Việt Nam nói chung và những người yêu nhạc cổ điển nói riêng, hẳn không ai xa lạ với tên tuổi của đôi đũa già dạn kinh nghiệm Honna Tetsuji. Nhạc trưởng Nhật Bản được coi như người nẵm giữ linh hồn, và làm nên tên tuổi của chương trình Hòa nhạc Toyota suốt nhiều năm liên tiếp.

Chìm đắm trong những tuyệt phẩm kinh điển Hoà nhạc Toyota 2019 - 1
9 tác phẩm tại Toyota Concert 2019 lần này đều được Honna Tetsuji tuyển lựa kỹ càng từ các khúc Opera cổ điển, mang đậm phong cách âm nhạc Ý. Ảnh: Phan Anh.

Trong đêm Hòa nhạc Toyota 2019 diễn ra lần lượt tại Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, nhạc trưởng Honna Tetsuji đã chọn lọc ra 9 tác phẩm cổ điển. Nổi bật nhất trong số đó là hai tác phẩm: Opera ''Cosi Fan Tutte" (“Đàn bà đều thế cả”) và Violin concerto in a major K.219 (bản Concerto số 5), cùng do nhạc sĩ thiên tài người Áo Mozart sáng tác.

7 tác phẩm khác mang phong cách Opera, thấm đượm đậm màu sắc âm nhạc cổ điển Ý được nhạc trưởng Honna Tetsuji đem tới Hoà nhạc Toyota là của các tác giả: Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini và Pietro Mascagni. Đây đều là các tác phẩm kinh điển của nền âm nhạc cổ điển châu Âu.

Chia sẻ về Hoà nhạc Toyota 2019, nhạc trưởng Honna cho biết: “Chúng tôi càng tổ chức được nhiều đêm diễn chất lượng thì khán giả càng dễ dàng được tiếp cận với nhạc cổ điển, và sẽ ngày càng có nhiều người yêu thích những buổi hoà nhạc như Hoà nhạc Toyota thường niên”.

Ông cũng hy vọng, sau mỗi chương trình Hoà nhạc Toyota sẽ giới thiệu được nhiều và nhiều hơn nữa những tài năng trẻ của Việt Nam, những niềm hy vọng của âm nhạc của Việt Nam.

Nhạc trưởng người Nhật Bản cũng rất vui vẻ chia sẻ về nền âm nhạc Việt Nam. Ông đánh giá người dân Việt Nam rất yêu âm nhạc. Ông cảm thấy rất vui mỗi lần chứng kiến những người Việt trong buổi tiệc có thể lập tức hát một bài hát nào đó nếu được mọi người yêu cầu.

Dường như trong mắt ông, âm nhạc đã thấm đẫm vào tâm hồn của mỗi người Việt Nam. Mỗi buổi biểu diễn mà nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy, ông đều thấy khán giả lắng nghe rất chăm chú và cuốn hút. Ông luôn tự nhủ, phải cố gắng đem lại những tác phẩm chất lượng nhất, những buổi diễn ấn tượng nhất để thu hút thêm 10 lần, 100 lần số lượng khán thính giả yêu âm nhạc cổ điển tới khán phòng.

Về khách mời Đỗ Phương Nhi, nhạc trưởng Honna Tetsuji tiết lộ ông bắt đầu làm việc với tài năng Violin từ khi cô mới chỉ 4-5 tuổi, chập chững những bước chân đầu tiên vào nền âm nhạc cổ điển. Nhạc trưởng người Nhật Bản luôn dõi theo cô, trong suốt quá trình học tập và trau dồi tại châu Âu và Việt Nam. Lần này, cây đàn trẻ tài năng sẽ đảm nhiệm vai trò độc tấu Violin khúc Concerto số 5 trong các đêm diễn.

Chìm đắm trong những tuyệt phẩm kinh điển Hoà nhạc Toyota 2019 - 2

Nhạc trưởng Honna Tetsuji cũng đồng thời mời tới Toyota Concert 2019 hai khách mời đặc biệt khác, là Sopranos Phạm Khánh Ngọc, cùng với Tenor người Nhật Bản Fueda Hiroaki. Tất cả các khách mời đều được ông Honna Tetsuji tuyển lựa rất kỹ càng và phải trản qua các buổi luyện tập khắt khe, nhằm đem tới cho han giả chất lượng âm nhạc tốt nhất trong cả 3 đêm diễn.

Chìm đắm trong những tuyệt phẩm kinh điển Hoà nhạc Toyota 2019 - 3
Ông Honna Tetsuji rất ngạc nhiên mỗi lần thấy người Việt Nam có thể lập tức hát một bài nào đó, mỗi khi được yêu cầu trong các bữa tiệc. Ảnh: Phan Anh.

Tour diễn Hoà nhạc Toyota ở cả 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM năm nay mang đến cho khán thính giả những trải nghiệm tuyệt vời nhất về dòng nhạc giao hưởng thính phòng. Đặc biệt, tại TP HCM, Hoà nhạc Toyota 2019 còn có sự xuất hiện của tài năng Rapper Suboy và nhạc sĩ Lưu Quang Minh.

Toàn bộ số tiền bán vé trong cả 3 buổi hòa nhạc sẽ được ủng hộ cho “Quỹ Thắp sáng tài năng âm nhạc” để nuôi dưỡng ước mơ cho các bạn trẻ có niềm đam mê âm nhạc trên khắp cả nước. Đây là sứ mệnh trở thành "công dân tốt trong cộng đồng sở tại" của Toyota nói riêng, cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam nói chung.