Bạc Liêu:

Chấn chỉnh các hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội

(Dân trí) - Trước tình hình lễ hội, ngày hội tràn lan hiện nay, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có chỉ đạo các ngành chấn chỉnh lại các hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội để đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát các chương trình, kế hoạch và đề xuất cụ thể việc lựa chọn, giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Bảo đảm việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa bàn.

Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, ngày hội; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng, lưu thông tiền tệ, đặc biệt là tại các di tích, công trình tín ngưỡng tôn giáo, nơi tổ chức lễ hội. Phối hợp với các cơ quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và các hoạt động dịch vụ, văn hóa trong lễ hội. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, quy chế, trong tổ chức các hoạt động lễ hội.

Yêu cầu Sở Tài chính tăng cường hướng dẫn, kiểm tra chấn chỉnh việc thu, quản lý sử dụng tiền công đức, phí các dịch vụ phục vụ tại các lễ hội và các di tích lịch sử văn hóa đảm bảo đúng quy định.

Lễ hội Quan Âm Phật Đài ở Bạc Liêu thu hút hàng ngàn người tham dự mỗi năm.
Lễ hội Quan Âm Phật Đài ở Bạc Liêu thu hút hàng ngàn người tham dự mỗi năm.

Đề nghị các địa phương chỉ đạo Ban tổ chức lễ hội hướng dẫn nhân dân đặt tiền lễ đúng nơi quy định. Bố trí, sắp xếp các hàng quán, dịch vụ, nơi trông giữ phương tiện giao thông gọn gàng, thuận tiện cho nhân dân, tránh gây ùn tắc, mất an ninh trật tự; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn tuyệt đối cho nhân dân tham gia lễ hội. Nghiêm cấm các hoạt động thương mại hóa lễ hội, lợi dụng lễ hội để kinh doanh những dịch vụ không phù hợp; loại bỏ các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, đổi tiền lẻ trong lễ hội.

Cán bộ công chức, viên chức phải gương mẫu trong thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý, tổ chức lễ hội; Không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội (trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ).

Hiện nay, ngoài các hoạt động kỷ niệm của Nhà nước và các lễ hội, ngày hội theo chương ngày kỷ niệm, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có một số lễ hội diễn ra hàng năm như: Lễ hội Quan Thế Âm- Phật Bà Nam Hải, lễ hội Nghinh ông,…với sự tham gia của hàng nghìn người; trong đó cũng đã xảy ra tình trạng bát nháo, mất an ninh trật tự trong quá trình lễ hội diễn ra.    

                                                                                                            G.H.Y