Các nhà báo tổ chức triển lãm gây quỹ từ thiện nhân ngày Báo chí Việt Nam

(Dân trí) - “Ánh sáng từ tâm 3” là triển lãm ảnh nghệ thuật từ thiện chào mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) của 13 nhà báo và nhiếp ảnh gia.

Triển lãm diễn ra tại 45 Tràng Tiền – Hà Nội, kéo dài đến hết 23/6. Đây là hoạt động định kỳ được các nhiếp ảnh gia và nhà báo chung tay tổ chức gây quỹ ủng hộ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Các nhà báo tổ chức triển lãm gây quỹ từ thiện nhân ngày Báo chí Việt Nam - 1

Thành viên BTC và khách mời tại sự kiện khai mạc triển lãm.

Triển lãm giới thiệu 88 tác phẩm của 13 nhiếp ảnh gia và nhà báo từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: Nguyễn Quang Tuấn, Trần Cao Bảo Long, Trần Bảo Hòa, Lê Việt Khánh, Bùi Hỏa Tiễn, Hồ Anh Tiến, Huỳnh Hà, Thu Đông, Chu Thu Hảo, Nguyễn Hồng Vĩnh, Hồng Nga, Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Thị Kim Oanh.

Triển lãm ảnh là câu chuyện sinh động về thiên nhiên và con người Việt Nam, trải khắp từ Hà Giang - địa đầu Tổ quốc đến mũi Hà Tiên xa xôi. Các tác phẩm lắng đọng những khoảnh khắc đẹp, những cảm xúc chân thành, truyền tới người xem tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Các nhà báo tổ chức triển lãm gây quỹ từ thiện nhân ngày Báo chí Việt Nam - 2
Các nhà báo tổ chức triển lãm gây quỹ từ thiện nhân ngày Báo chí Việt Nam - 3
Các nhà báo tổ chức triển lãm gây quỹ từ thiện nhân ngày Báo chí Việt Nam - 4

Vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam hiện lên sinh động qua các tác phẩm tham gia triển lãm.

“Ánh sáng từ tâm” khởi nguồn năm 2013, từ ý tưởng của nhóm thiện nguyện “Vòng tay mẹ”. Nhóm nhanh chóng nhận được sự chung tay của các nghệ sĩ nhiếp ảnh và nhà báo tại Hà Nội.

Các nhà báo tổ chức triển lãm gây quỹ từ thiện nhân ngày Báo chí Việt Nam - 5
Các nhà báo tổ chức triển lãm gây quỹ từ thiện nhân ngày Báo chí Việt Nam - 6
Các nhà báo tổ chức triển lãm gây quỹ từ thiện nhân ngày Báo chí Việt Nam - 7

88 tác phẩm được các nhiếp ảnh gia và các nhà báo chụp khắp mọi miền tổ quốc.

“Chúng tôi chọn đối tượng giúp đỡ là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và chúng tôi luôn ưu tiên đời sống văn hóa tinh thần cho các em nhỏ bằng cách tặng các em những tác phẩm văn học thiếu nhi có giá trị, nhu yếu phẩm cùng như đồ dùng học tập và những khoản học bổng dù ít ỏi.

Chúng tôi cho rằng đôi khi những cuốn sách mới là hành trang quan trọng trên đường đời của các em mai này”, nhà báo Nguyễn Mạnh Hà đại diện BTC chia sẻ.

Hà Tùng Long