Ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên được thí sinh Gen Z làm mới tại Sao Mai 2022

Nhật Phương

(Dân trí) - Thí sinh nhỏ tuổi nhất (SN 2002) phong cách âm nhạc thính phòng Anh Thơ đã làm mới ca khúc "Ở rừng nhớ anh" của nhạc sĩ An Thuyên. Tư duy sáng tạo là điều được Ban Giám khảo Sao Mai 2022 ủng hộ.

Đêm thi cuối cùng "Sao Mai 2022" khu vực miền Nam đã diễn ra tại trường quay của Đài truyền hình Việt Nam tại TPHCM vào tối 13/8. 15 thí sinh được chọn vào đêm thi cuối cùng.

Ban Giám khảo là những nghệ sĩ nổi tiếng có nhiều kinh nghiệm chấm điểm giải Sao Mai các mùa, đó là: Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Trưởng Ban Giám khảo và các thành viên: Nhạc sĩ Đỗ Bảo, NSƯT Thu Giang, NSƯT Phạm Phương Thảo, nhạc sĩ Chẩm Hồng Giang.

Ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên được thí sinh Gen Z làm mới tại Sao Mai 2022 - 1

Ban Giám khảo "Sao Mai 2022" khu vực miền Nam (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cả 3 thí sinh đạt điểm cao nhất của 3 phong cách âm nhạc đều đã bước qua những "vùng an toàn" thường thấy. Họ đã có những màn biểu diễn thăng hoa bởi sự mới mẻ, hiện đại và sáng tạo bất ngờ.

Nông Thị Anh Thơ (SBD 08) - thí sinh đặc cách duy nhất khu vực miền Nam, cũng chính là người giành được số điểm cao nhất của Ban Giám khảo ở phong cách nhạc thính phòng với ca khúc "Ở rừng nhớ anh" (An Thuyên) đầy sự tươi mới.

Ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên được thí sinh Gen Z làm mới tại Sao Mai 2022 - 2

Nông Thị Anh Thơ thí sinh đặc cách duy nhất khu vực miền Nam giành được số điểm cao nhất của Ban Giám khảo với ca khúc "Ở rừng nhớ anh" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cô cũng chính là thí sinh nhỏ tuổi nhất ở phong cách âm nhạc thính phòng (SN 2002). Có thể thấy sức trẻ với tư duy âm nhạc mới mẻ đã mang lại cho Anh Thơ một kết quả tốt, hài lòng người xem.

Ở phong cách âm nhạc dân gian, Nguyễn Thị Hiếu SBD 15 (SN 1995) đã trở thành thí sinh có số điểm cao nhất với bài dự thi "Hóa vàng" (Lê Mây).

Giọng hát nội lực, cá tính mạnh và sự thử nghiệm được thể hiện trong việc kết hợp giữa kịch và hát đã khiến tiết mục của cô trở nên rất độc đáo. Bài hát này từng được Quán quân phong cách âm nhạc dân gian Quách Mai Thy trình diễn tại vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2019.

Mặc dù không có nhiều sự bứt phá hoặc mới lạ, nhưng việc giữ được chất và màu sắc đặc trưng của âm nhạc dân gian Bắc Bộ trong bài hát cùng lối diễn xuất đầy yếu tố "kịch" đã giúp phần trình diễn của Nguyễn Thị Hiếu trở nên hấp dẫn.

Ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên được thí sinh Gen Z làm mới tại Sao Mai 2022 - 3

Ở phong cách âm nhạc dân gian, Nguyễn Thị Hiếu đã trở thành thí sinh có số điểm cao nhất với bài dự thi "Hóa vàng" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trịnh Văn Núi (SBD 05) là người đạt số điểm cao nhất phong cách nhạc nhẹ với bài hát "Hoàng hôn tháng Tám" (Phạm Toàn Thắng). Ở phần trình bày của mình, Trịnh Văn Núi đã cho thấy sự đa dạng trong giọng hát và khả năng biến hóa trên sân khấu.

Giọng hát mạnh mẽ và nền tảng kỹ thuật thanh nhạc tốt, Trịnh Văn Núi đã chinh phục được Ban Giám khảo khó tính, nhận được số điểm cao nhất ở phong cách âm nhạc này.

Được biết, Trịnh Văn Núi từng đoạt ngôi vị Quán quân cuộc thi Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019, chính vì thế anh đã có những kinh nghiệm nhất định để chuẩn bị tốt nhất cho phần dự thi của mình.

Ngoài phần thi nổi trội của 3 thí sinh Nông Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Hiếu, Trịnh Văn Núi thì đêm thi còn chứng kiến nhiều tài năng trẻ của khu vực miền Nam đã đến với Sao Mai.

Ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên được thí sinh Gen Z làm mới tại Sao Mai 2022 - 4

Trịnh Văn Núi là người đạt số điểm cao nhất phong cách nhạc nhẹ với bài hát "Hoàng hôn tháng Tám" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Các giọng hát tạo được ấn tượng mạnh như thí sinh Vũ Thiên Bảo SBD 03 với ca khúc "Ngày chưa giông bão" (Phan Mạnh Quỳnh), Nguyễn Thị Tường Vi SBD 11 với bài hát "Đêm" (Dominik Nghĩa Đỗ và Hoàng Quân), Trần Tuấn Phi SBD 10 với bài "Tướng quân Võ Nguyên Giáp" (Bùi Hoàng Yến), Hoàng Hà Cương (SBD 07) với ca khúc "Hóa vàng" (Lê Mây), Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD 12) với bài "Giăng tơ" (Lưu Hà An),… 

Ngoài phần thể hiện của các thí sinh, đêm thi cuối cùng giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam còn có sự xuất hiện của ca sĩ Thùy Dương - Quán quân phong cách nhạc nhẹ Sao Mai 2019 với ca khúc "Bước đi không dừng lại" (Dương Cầm).

Khán giả còn được thưởng thức màn song ca tình tứ ngọt ngào của những ca sĩ bước ra từ Sao Mai đó là Chính Hưng - Thu Hạnh với bài hát "Qua đêm nay" (Mạnh Quân).

Ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên được thí sinh Gen Z làm mới tại Sao Mai 2022 - 5

15 thí sinh trong đêm thi (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sau đêm thi cuối cùng Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp bảng điểm của cả 3 khu vực và sẽ lấy (từ cao xuống thấp) mỗi phong cách âm nhạc 5 thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc. Vì thế, hiện tại, chưa thí sinh nào chắc chắn rằng mình sẽ có mặt tại Hải Phòng vào tháng 9 tới đây, họ đang rất hồi hộp chờ đợi kết quả chính thức từ Ban Tổ chức, sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.