Bình Định tổ chức lễ xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Dốc Cát

Doãn Công

(Dân trí) - Trận đánh tại Dốc Cát (phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) giai đoạn 1961-1965 góp phần làm thất bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ ngụy.

Ngày 31/1, UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp cùng Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Dốc Cát (phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn); phát động phong trào Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Di tích lịch sử Dốc Cát được UBND tỉnh Bình Định công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh ngày 15/1/2022. Đây là một chứng tích ghi lại sự kiện lịch sử oai hùng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ của quân và dân thị xã Hoài Nhơn.

Bình Định tổ chức lễ xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Dốc Cát - 1

UBND tỉnh Bình Định trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Dốc Cát cho thị xã Hoài Nhơn (Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Định).

Nơi đây đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng trung kiên vì nền độc lập, tự do của dân tộc, sự thống nhất, toàn vẹn của đất nước, để lại tấm gương sáng ngời cho các thế hệ con cháu noi theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang đề nghị UBND thị xã Hoài Nhơn, các cơ quan, ban, ngành và địa phương cần sớm có kế hoạch, giải pháp cụ thể từng bước tôn tạo, phát huy giá trị của di tích lịch sử Dốc Cát, xây dựng nơi đây trở thành địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng, điểm về nguồn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Bình Định tổ chức lễ xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Dốc Cát - 2

Trồng cây xanh tại di tích lịch sử Dốc Cát (Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Định).

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát động phong trào Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023.

Tỉnh đoàn Bình Định cũng kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh để toàn tỉnh có hàng trăm ngàn cây xanh, không những góp xanh cho quê hương, cải thiện môi trường sống của chính chúng ta, mà còn vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Bình Định tổ chức lễ xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Dốc Cát - 3

Tỉnh đoàn Bình Định trao quà cho thành niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ (Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Định).

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã trao quà cho các nhân chứng lịch sử Dốc Cát và những gia đình cách mạng tiêu biểu. Đồng thời, Tỉnh đoàn Bình Định cũng tặng 42 suất quà cho thanh niên phường Hoài Hảo chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023.